Để chắp cánh tương lai cho con, chúng tôi xây dựng kế hoạch tài chính đến 18 năm

A.D,
Chia sẻ

Nhà báo - nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc là tác giả quyển sách nổi tiếng “ADN tình yêu” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Chắp cánh tương lai từ khi con chào đời, chị hạnh phúc nhìn thấy con bước chân vào một ngôi trường tại Canada.

Câu chuyện chị chia sẻ dưới đây là kinh nghiệm hữu ích cho nhiều bậc cha mẹ để chuẩn bị bước cùng con suốt một hành trình 18 năm.

“Tôi từng ước ao được đi du học, được trải nghiệm những tháng ngày làm sinh viên ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Thế nhưng, ước mơ này của tôi đã không thành khi điều kiện kinh tế của bố mẹ tôi không cho phép.”

Ngay từ khi con chào đời vào năm 2000, tôi đã luôn mong muốn con sẽ lớn lên khỏe mạnh và được học tập trong điều kiện tốt nhất, được thực hiện những ước mơ của mình mà không phải bỏ lỡ vì điều kiện kinh tế không cho phép giống như tôi trước đây.

18 năm xây dựng kế hoạch tài chính cho việc học của con!

Ý nghĩ ấy cứ thôi thúc trong lòng tôi, từ ngày này sang ngày khác. Vì vậy, sau ngày đầy tháng của con, tôi đã chia sẻ với chồng mình về mong muốn cho con đi du học và thật hạnh phúc khi nhận được sự đồng cảm từ anh.

Thời điểm ấy, mặc dù quá sớm để nghĩ đến chuyện cho con du học, nhưng chúng tôi cũng đã thống nhất: Con vẫn là người quyết định cuối cùng khi con đủ chín chắn. Việc của chúng tôi là chuẩn bị một quỹ tài chính vững chắc để sẵn sàng hỗ trợ con nếu con muốn đi du học.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến từ các gia đình có con đi du học, chúng tôi đã chọn thực hiện cùng lúc hai cách:

Thứ nhất, chúng tôi chọn mua một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài 18 năm đứng tên con. Khoản đóng chia nhỏ ra không quá nhiều, nhưng tích lũy 18 năm thì sẽ là một con số đáng kể. Quan trọng nhất là khi đóng bảo hiểm chúng tôi có thể dự phòng những rủi ro, đề phòng khi có chuyện không may mắn thì con cái vẫn được bảo vệ an toàn, học tập đến nơi đến chốn.

Cùng với việc mua bảo hiểm, việc thứ hai vợ chồng tôi làm là lập thêm một “quỹ tiết kiệm dự phòng”, để có thêm một khoản hỗ trợ thêm cho ước mơ của con về sau.

Chúng tôi đã thực hiện được ước mơ “chắp cánh tương lai” cho con!

Suốt những năm sau đó, vợ chồng tôi đều đặn duy trì và đóng đầy đủ vào khoản bảo hiểm của con. Ngoài những khoản tiền lãi suất cơ bản, chúng tôi còn nhận được những khoản thưởng thêm ngoài hợp đồng khi công ty bảo hiểm đầu tư hiệu quả. Sau mỗi năm như thế, niềm hạnh phúc của chúng tôi là nhìn thấy các “con số” ngày một lớn dần, như một cách dành dụm căn cơ và an toàn dành cho con.

Để chắp cánh tương lai cho con, chúng tôi xây dựng kế hoạch tài chính đến 18 năm - Ảnh 1.

Tác giả: nhà báo, nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc và con trai đang du học tại Canada

Thật may mắn khi chúng tôi đã không gặp bất trắc nào của cuộc sống trong suốt thời gian ấy, nhưng quả thật chính cảm giác được bảo vệ từ một khoản bảo hiểm đã giữ cho tinh thần của tôi an tâm hơn rất nhiều.

Song song việc thực hiện kế hoạch tài chính dài hạn, chúng tôi cũng giúp con định hướng ước mơ, phát triển năng khiếu và tố chất của con.

Dĩ nhiên, trẻ nhỏ sẽ thay đổi ước mơ. Nhưng khi bố mẹ luôn khuyến khích và động viên, trẻ càng lúc càng nghiêm túc hơn khi nghĩ về tương lai của mình. Sau những năm tháng nỗ lực của con và của chính bố mẹ, ngày “trọng đại” của gia đình tôi cũng đến. Năm lớp 11, với kết quả học tập tốt cùng điểm số Tiếng Anh cao, con đã đủ điều kiện đi du học Canada. Ngay lập tức, vợ chồng tôi đã dành toàn bộ số tiền từ quỹ dự phòng và tiền từ khoản bảo hiểm để chi trả học phí, chi phí ăn ở cho con trong 2 năm cấp ba và 4 năm đại học.

Ngày đưa con nhập học ở Toronto (Canada), khi nhìn con rạng rỡ bước vào cổng trường, tôi đã đặt tay lên tim mình; đầy tự hào, hạnh phúc và xúc động. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận rõ nhất: một kế hoạch tài chính dài hạn, một sự vun đắp cho con từ lúc mới chào đời đến khi con trưởng thành có ý nghĩa đến mức nào. Từng khoản tích lũy mỗi năm sẽ lớn dần lên cùng với con, và sẽ đến ngày “đơm hoa kết quả”, chắp cánh cho con thực hiện được mơ ước của đời mình!

MANULIFE - CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

Lần đầu tiên, Manulife ra mắt bảo hiểm xây dựng quỹ học vấn cho con yêu ngay từ khi còn trong bụng mẹ và đồng thời bảo vệ mẹ bầu trước rủi ro trong suốt thai kỳ.

- Gói bảo hiểm bảo vệ cho mẹ bầu và con yêu trước rủi ro trong thời gian thai kỳ.

- Quỹ giáo dục cho con trong tương lai lên tới 150% số tiền bảo hiểm giúp con tận hưởng một nền giáo dục tiên tiến nhất.

- Quà tặng cho con trong tương lai lên đến 100 triệu đồng khi con có kết quả học tập xuất sắc.

- Bảo vệ con yêu trước rủi ro không lường trước trong cuộc sống

- Quyền lợi miễn đóng phí và hồ trợ tài chính sẽ đảm bảo cho kế hoạch học vấn trong tương lai của con nếu chẳng may cha mẹ gặp rủi ro.

1

Chia sẻ