Dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ 3km bắt xe buýt tới trường, cậu bé 12 tuổi rớt nước mắt khi được tặng xe đạp

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Xúc động khi nhận được chiếc xe đạp mới trước dịp Tết Nguyên đán 2018, cậu học sinh lớp 6 rơi nước mắt cho biết từ nay không còn phải lội bộ để đi học nữa.

Chiều 1-2, Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM kết hợp với UBND xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM để trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã trên tổng số 70 chiếc xe đạp được trao tặng trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ 3km bắt xe buýt tới trường, cậu bé 12 tuổi rớt nước mắt khi được tặng xe đạp - Ảnh 1.

10 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà tết được gởi đến học sinh nghèo tại xã Lê Minh Xuân.

Có mặt tại buổi nhận xe đạp, em Cao Phi Long (12 tuổi, học sinh lớp 6) xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên em nhận được món quà lớn như vậy. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ nghèo nên không có điều kiện mua xe đạp cho Long đi học, để đến được trường em phải thức dậy từ 5h sáng để đi bộ gần 3km trước khi đón được xe buýt đến lớp.

"Con vui lắm, từ nay có xe đạp rồi con sẽ đạp xe đến trường, không phải lội bộ rồi đi xe buýt nữa. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng giúp đỡ của các cô chú", Long tâm sự.

Dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ 3km bắt xe buýt tới trường, cậu bé 12 tuổi rớt nước mắt khi được tặng xe đạp - Ảnh 2.

Em Cao Phi Long xúc động khi nhận được xe đạp.

Cũng giống như Long, các em nhỏ được Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà trước thềm năm mới đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn phương tiện để đi đến trường. 

Trước đó, Hội cũng đã trao tặng 40 xe đạp cho trẻ em nghèo tại Bình Định, 10 chiếc cho vùng lũ tại Phú Yên và 10 xe cho trẻ ở huyện Củ Chi.

Dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ 3km bắt xe buýt tới trường, cậu bé 12 tuổi rớt nước mắt khi được tặng xe đạp - Ảnh 3.

Rất nhiều hoạt động trao tặng quà Tết, giúp đỡ trẻ em nghèo được thực hiện.

Dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ 3km bắt xe buýt tới trường, cậu bé 12 tuổi rớt nước mắt khi được tặng xe đạp - Ảnh 4.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, trong năm tới chi hội sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi cho trẻ em nhiều hơn nữa.

Trong năm 2017, Chi hội luật sư cũng đã tổ chức hơn 10 phiên tòa giả định về chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục cho hơn 9.000 học sinh, phụ huynh tham gia nhằm tuyên truyền kiến thức, giúp bảo vệ quyền lợi của trẻ em không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn ở tất cả các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chia sẻ