Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm

OFF,
Chia sẻ

Liệu Seungri và Yoo In Suk có bị bắt?

Theo thông tin chính thức Edaily, tòa án đã chính thức từ chối lệnh bắt giữ Seungri và cựu CEO Yuri Holdings Yoo In Suk. Sáng nay, Seungri và Yoo In Suk đã tham dự phiên thẩm vấn để tòa án xem xét có nên ban lệnh bắt giữ hay không. Với lệnh tạm giam này, cảnh sát có thể bắt giữ nghi phạm trong vòng 48 tiếng. 

Chiều nay, 2 nghi phạm trở ra từ tòa án trong tình trạng bị trói chặt bằng dây thừng, còng tay và áp giải về đồn. Tuy nhiên, tối nay thẩm phán Shin Jong Yeol đã chính thức từ chối lệnh bắt. Đặc biệt khi ra khỏi đồn cảnh sát, Seungri còn rất tươi tỉnh, thậm chí còn cười mỉm. Thái độ của nam ca sĩ làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội.

Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm - Ảnh 1.

Seungri và Yoo In Suk bị còng tay vào chiều nay

Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm - Ảnh 2.

Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm - Ảnh 3.

Sau khi trở ra, Seungri khá tươi tỉnh...

Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm - Ảnh 4.

... và thậm chí còn cười mỉm

Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm - Ảnh 5.

Đây là kết luận chính thức của tòa án về lệnh bắt giữ Seungri và nụ cười gây tranh cãi của nghi phạm - Ảnh 6.

Nam ca sĩ giữ im lặng trước mọi câu hỏi của phóng viên

Theo đó, Seungri hiện đang phải đối mặt với 4 cáo buộc: mua dâm, môi giới mại dâm, tham ô và vi phạm luật an toàn thực phẩm. Nhưng thẩm phán Shin Jong Yeol cho hay: "Vẫn còn nhiều tranh cãi về cáo buộc tham ô. Khó có thể xác nhận được lý do để giam giữ nghi phạm. Trên thực tế, khả năng nghi phạm tiêu huỷ bằng chứng chính là yếu tố để xác nhận lý do này". Tức là nếu phát hiện khả năng nghi phạm muốn huỷ chứng cứ, tòa án mới có lý do để ban hành lệnh bắt.

Trước đó, 2 thành viên cùng chatroom với Seungri - Jung Joon Young và Choi Jong Hoon - đã bị tòa án tuyên lệnh bắt giữ. Jung Joon Young bị bắt vì dính cáo buộc quay, phát tán video quay lén, trong khi Choi Jong Hoon bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm nghiêm trọng.

Nguồn: Edaily

Chia sẻ