Đây là bệnh ung thư mà người trẻ phải đối mặt với nguy cơ cao trong tương lai

Tr. Thu,
Chia sẻ

Hiện nay, rất nhiều người trẻ tuổi đang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột do có chế độ ăn nghèo nàn và lười tập thể dục.

Những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng, ung thư ruột cao hơn nhiều lần so với những người thế hệ trước bởi chế độ ăn uống "khủng khiếp" của họ.

Theo báo cáo của một nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Ung thư Mỹ, được trình bày trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, hiện nay, rất nhiều người trẻ tuổi đang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột do có chế độ ăn nghèo nàn và lười tập thể dục.

Đây là bệnh ung thư mà người trẻ phải đối mặt với nguy cơ cao trong tương lai - Ảnh 1.

Những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng, ung thư ruột cao hơn nhiều lần so với những người thế hệ trước.

Nghiên cứu này cho biết, những người sinh ra giữa năm 1980 và 1995 có nguy cơ bị ung thư ruột kết cao gấp 2 lần và ung thư trực tràng là 4 lần so với những người sinh trong khoảng những năm 1950. Trong số những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng, có tới 3/10 người ở độ tuổi dưới 55. Điều này có nghĩa là cả những người trong độ tuổi trung niên cũng có khả năng mắc bệnh cao.

Bên cạnh đó, các dữ liệu của cuộc nghiên cứu cảnh báo thêm rằng, thế hệ trẻ - những người đang trong độ tuổi 20 - cũng đang phải đối mặt với nạn dịch bệnh tiêu hóa.

Tiến sĩ Rebecca Siegel, nhà dịch tễ học của Hiệp hội Ung thư Mỹ, cho biết: Trong tương lai, giới trẻ có xu hướng phải đối đầu với gánh nặng bệnh tật. Cần phải có chiến dịch giáo dục để cảnh báo các bác sĩ và công chúng về sự gia tăng này nhằm giúp giảm sự chậm trễ trong chẩn đoán, đồng thời khuyến khích giới trẻ có lối sống lành mạnh, ăn uống lành mạnh và hoạt động nhiều hơn để phòng bệnh.

Đây là bệnh ung thư mà người trẻ phải đối mặt với nguy cơ cao trong tương lai - Ảnh 2.

Trong tương lai, giới trẻ có xu hướng phải đối đầu với gánh nặng bệnh tật.

Tiến sĩ Rebecca đãn sử dụng "mô hình nhóm tuổi" - một công cụ định lượng được thiết kế để xử lý các yế tố ảnh hưởng đến tất cả các lứa tuổi. Có 490.305 trường hợp đưa vào phân tích. Nghiên cứu cho thấy, từ năm 1980 - 2013, tỉ lệ mắc bệnh rung thư ruột kết tăng 1-2%/năm ở những người trong độ tuổi 20-39. Ở người lớn 40-54, tỉ lệ này tăng 0,5-1%/năm từ giữa những năm 1990-2013.

Cho đến nay, ung thư ruột (gọi là ung thư đại trực tràng vì nó bắt đầu ở đại tràng hoặc trực tràng) được coi là căn bệnh gặp chủ yếu ở người cao tuổi. Ở Anh, gần 9/10 bệnh nhân mắc bệnh này thuộc độ tuổi trên 60.

Các nghiên cứu trước đây đã tìm thấy mối liên quan giữa ăn vặt, ăn thức ăn nhanh, sô cô la, bánh ngọt và soda với nguy cơ mắc bệnh. Một chế độ ăn các loại thịt đỏ hoặc chế biến như thịt xông khói và xúc xích, ăn ít chất xơ... cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, những người thừa cân, béo phì hoặc lười vận động, uống nhiều rượu, hút thuốc lá... cũng dễ mắc bệnh hơn.

Đây là bệnh ung thư mà người trẻ phải đối mặt với nguy cơ cao trong tương lai - Ảnh 3.

Người trẻ có thói quen sống không lành mạnh có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư ruột kết và ung thư trực tràng

Còn ở nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng, nhiều người trẻ có thói quen sống không lành mạnh đang trở thành đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư ruột kết và ung thư trực tràng.

Kết luận này cũng phù hợp với những phát hiện từ một nghiên cứu của Mỹ được công bố vào năm 2014 rằng dự đoán các trường hợp ung thư ruột trong độ tuổi 20-34 tuổi sẽ tăng lên tới 90% vào năm 2030.

Diễn biến bệnh ung thư ruột

Yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư ruột:

Mặc dù các nhà khoa học cũng chưa thể đưa ra chính xác những nguyên nhân gây ra ung thư ruột, nhưng họ cũng thừa nhận một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ như sau:

- Tuổi tác: Gần 9/10 trường hợp ung thư ruột xảy ra ở những người tuổi từ 60 trở lên.

- Chế độ ăn uống: Một chế độ ăn nhiều các loại thịt đỏ, chế biến sẵn và ít chất xơ có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh.

- Trọng lượng cơ thể: Những người thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ bị ung thư ruột cao hơn.

- Tập thể dục: Lười vận động là một trọng những yếu tố làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột.

- Rượu và thuốc lá: Uống nhiều rượu và hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột.

- Tiền sử gia đình: Những người có một người thân bị ung thư ruột dưới 50 tuổi sẽ có nguy cơ bị ung thư ruột trong suốt cuộc đời.

Triệu chứng chính của bệnh ung thư ruột:

- Có máu trong phân

- Những thay đổi trong thói quen tiểu tiện như đi đại tiện thường xuyên hơn, phân lỏng hơn

- Đau bụng

Chia sẻ