Dạy con về những nguy hiểm trong nhà bếp

Bana Houz ,
Chia sẻ

Nhà bếp thực sự là một nơi lý tưởng để bạn dạy con rất nhiều bài học và những kỹ năng quan trọng, trong đó có các bài học bổ ích về an toàn.

Để đề phòng tối đã những tai nạn trong nhà bếp có thể xảy ra với con, bố mẹ cần dạy con nhận diện những mối nguy hiểm trong nhà bếp và cách xử lý khi những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

1. Đề phòng rủi ro xảy ra trong hoạt động nấu bếp hàng ngày.

 

2. Điện là một tác nhân gây tai nạn không thể bỏ qua. Trong phòng bếp, nơi hội tụ những điểm “nguy hiểm” mà bạn cần hết sức cảnh giác để đảm bảo an toàn cho con.


 Các điểm có thể gây nguy hiểm giật điện trong nhà bếp bạn cần dạy con.




Những biện pháp phòng tránh rủi ro điện giật.

3. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là công tác kiểm soát và hạn chế những tai nạn có thể xảy ra với trẻ khi trẻ hoạt động trong phòng bếp, bằng cách lên danh sách và trả lời các câu hỏi an toàn sau:  

Dao, dĩa, kéo và các dụng cụ sắc nhọn đã được đặt trong ngăn kéo có chốt cẩn thận? 

Bạn đã khoá máy rửa bát khi nó đang bật để trẻ không thể mở được nó và không thể đụng được vào những đồ dùng dễ vỡ, sắc nhọn hoặc nguy hiểm khác?

Bạn đã khoá bếp khi không sử dụng và đã bọc các nút bật để trẻ không thể tự ý bật bếp?

Các loại ghế kê, ghế đứng cao đã được đặt cách xa bếp?

Bạn có chắc rằng khi nấu ăn, tất cả tay cầm của nồi đều được quay vào trong và bạn sử dụng lò trong nơi mà trẻ không thể với tới? 

Những đồ dùng bằng thuỷ tinh và các thiết bị với lưỡi dao sắc, đồ bào nằm xa tầm tay của trẻ?

Bạn đã đặt thùng rác có nắp đậy an toàn ở sau cánh cửa tủ hoặc ở nơi khuất tầm nhìn của trẻ?

Các phích cắm điện đã được rút khi không sử dụng và dây điện nằm ở xa tầm với của trẻ?

Bạn đã cho tất các loại gia vị và các loại thuốc vào những chai lọ đóng kín nắp, đặt ở những nơi trẻ không thể với tới?

Bạn đã để diêm và bật lửa trong tủ có khoá chưa?

Những loại thuốc tẩy rửa, thuốc xịt côn trùng, nước rửa bát, dung dịch rửa rau đã được bạn cất xa tầm tay của trẻ?

Bạn có đặt những chai rượu ở gần tầm với của con trẻ không?

Bạn đã cất các loại túi nilon ra xa tầm tay của con mình rồi chứ?

Những vật dụng nhỏ, các loại nam châm đính giấy nhớ đã được đặt xa trẻ?

Bình cứu hoả của nhà bạn còn hoạt động tốt? Bạn đã mua một chiếc bình cứu hoả cầm tay cho căn bếp của mình? Những người lớn trong gia đình đều đã biết sử dụng nó?
Chia sẻ