Đây chính là "Tiểu Thu Minh" đáng yêu nhất The Voice Kids

Bài Thủy Linh, Ảnh Leon,
Chia sẻ

Trong liveshow 4 "The Voice Kids", cô bé Mai Anh - thí sinh mạnh nhất của đội Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc "Taxi" theo phong cách sôi động và cuốn hút.

Liveshow 4 của The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí đã diễn ra vào tối 8/10. Mở đầu đêm thi, 4 HLV lần lượt chia sẻ sự xúc động và tiếc nuối khi phải chia tay các thí sinh qua từng đêm diễn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với vai trò huấn luyện viên, có nhiều kỷ niệm với các bé vừa dễ thương vừa tài năng, thế nhưng họ cũng vô cùng khó khăn khi phải đưa ra quyết định loại bỏ các thí sinh của đội mình. Tuần này, chỉ có thí sinh đạt bình chọn cao nhất của mỗi đội được vào vòng trong. Sau đó, các HLV sẽ đưa ra quyết định để chọn thêm một thí sinh khác nữa cho đội mình.

Trong đêm thi này, cô bé Mai Anh - thí sinh mạnh nhất của đội Noo Phước Thịnh tiếp tục khiến khán giả phải đứng lên lắc lư theo mình khi thể hiện phiên bản cực đáng yêu của ca khúc "Taxi", một hit đình đám của Thu Minh. Cô bé luôn được đánh giá là tự tin, biết làm chủ sân khấu và khuấy động khán giả cũng chính là người đầu tiên bước vào Top 6 The Voice Kids năm nay. 

The-voice-kids69
Mai Anh vẫn luôn là thí sinh luôn có khả năng kiểm soát sân khấu và khiến không khí sôi động mỗi lần em cất tiếng hát. 

giong-hat-viet4
Cô bé thử sức với ca khúc hit của Thu Minh - "Taxi", tuy nhiên phần lời được viết lại trong sáng đáng yêu để phù hợp với cô bé.

noo-phuoc-thinh
Noo Phước Thịnh cũng "quẩy" hết mình với tiết mục sôi động của Mai Anh.

Liveshow 5 The Voice Kids: Mai Anh 

the-voice-kids1
Cô bé Lê Văn Giang trình bày ca khúc tiếng Anh sôi động "Stronger". Tuy nhiên trong màn biểu diễn cô bé bị lạc giọng và chưa phát huy hết khả năng của em. Nếu đã vào đến vòng loại trực tiếp, các ca khúc tiếng Anh không phải là sự lựa chọn khôn ngoan bởi các bé có thể sẽ phải chú tâm vào lời bài hát nhiều hơn phần nhạc, đồng thời làm hạn chế cảm nhận và sự yêu thích của khán giả. Vì vậy, đây có thể là sự lựa chọn làm yếu thế thí sinh của HLV Noo Phước Thịnh.

the-voice-kids2
Giọng ca "khủng" Vũ Đàm Thùy Dung của đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng thể hiện ca khúc "Chị tôi". Áo dài nền nã, mái tóc đen dài của Thùy Dung đem lại cảm tình cho khán giả. Tuy nhiên, Noo có nhận xét mỗi bài hát đều phải tùy thuộc vào độ tuổi và trải nghiệm mới có thể truyền tải được hết cảm xúc trong bài hát, Thùy Dung không có được điều này.

the-voice-kids3
Cô bé lai duy nhất còn lại của The Voice Kids - Chiara Falcone viết lại ca khúc "My Story" của chính HLV Vũ Cát Tường. Lời nhạc da diết cùng khả năng đàn ghita của bé gây ấn tượng với khán giả. Theo như chính em tiết lộ thì với sự trợ giúp của HLV Vũ Cát Tường, Chiara chỉ mất 1 ngày để viết lại phần lời tiếng Anh cho ca khúc. Vũ Cát Tường mong muốn thông qua bài hát này, Chiara có thể tự tin hơn để bộc lộ khả năng của mình. 

The-voice-kids5
"Chích chòe" Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục làm mới mình trong một dòng nhạc trái ngược hoàn toàn với thể loại dân ca hay ca khúc chèo mà em đã thể hiện ở các tuần trước đó - nhạc rock. Ca khúc "Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên" khoe được chất giọng cao khỏe, điêu luyện của Khánh Ngọc. Chất điên của cô bé từ khi hát "Thị Mầu" vẫn được giữ nguyên và thể hiện ở một khía cạnh khác.

The-voice-kids6
Hồ Thảo Nguyên hóa thân thành thiên thần tuyệt đẹp trong ca khúc "Ava Maria" bằng tiếng Ý. Cô bé có giọng hát trong trẻo, cao vút phù hợp với dòng nhạc thánh ca khiến cả hội trường phải "nín thở" trong phần trình diễn của em.

The-voice-kids7
Cậu bé Bùi Gia Quý đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng thể hiện ca khúc "Ai cũng có ngày xưa". Giọng hát của Gia Quý luôn tràn đầy cảm xúc, da diết kết hợp với những hình ảnh top 15 team Đông Nhi - Ông Cao Thắng được chiếu đan xen khiến khán giả cảm động.

The-voice-kids12
Cậu bé dân ca Thụy Bình đến từ đội HLV Vũ Cát Tường khiến mọi người phải bất ngờ khi hát tiếng Anh cũng ngọt ngào qua bài hát "Somewhere over the rainbow". Cậu bé được Ông Cao Thắng nhận xét là luôn đem lại cảm giác bình yên cho anh.

giong-hat-viet-nhi
Liveshow 4 kết thúc với màn dự thi của Trịnh Nhật Minh đến từ đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Cậu bé hóa thân vào hình ảnh một bác làm vườn cao tuổi để thể hiện ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu". Cậu nhóc còn khiến khán giả phấn khích với màn đối đáp trong vai trò một ông lão cùng Ngô Kiến Huy.

Kết quả bình chọn cho thấy thí sinh đạt số điểm bình chọn cao nhất đội Noo Phước Thịnh là đội Mai Anh, đội Vũ Cát Tường là: Thụy Bình và đội Đông Nhi là bé Trịnh Nhật Minh. Sau đó, các HLV rơi vào khó khăn khi phải chia tay một thí sinh và lựa chọn thêm một thí sinh khác nữa vào Top 6. 

noo
Noo Phước Thịnh đắn đo trước Văn Giang và Khánh Ngọc, cuối cùng anh lựa chọn cô bé đa sắc màu Khánh Ngọc. Như vậy, đội của anh còn bé: Mai Anh và Khánh Ngọc.

dong-nhi
Đông Nhi phải lựa chọn giữa Thùy Dung và Gia Quý. Cuối cùng, người tiếp tục đồng hành cùng cô là hotboy Gia Quý. Đội của Đông Nhi - Ông Cao Thắng còn lại hai chiến binh nhí: Trịnh Nhật Minh và Gia Quý

vu-cat-tuong-the-voice-kids
Cát Tường quyết định loại cô bé lai Chiara và giữ lại "thiên thần opera" Thảo Nguyên. Cuối cùng cô giữ lại hai thí sinh mạnh là: Thụy Bình và Thảo Nguyên.
Chia sẻ