Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi

MKM,
Chia sẻ

Chất khử mùi chứa nhiều chất độc hại, dùng thường xuyên có thể gây ung thư vú... là những sự thật bạn cần biết.

Một số người có thói quen cứ ra khỏi nhà là phải dùng chất khử mùi. Nhưng có một số bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng chất khử mùi không cần thiết và việc sử dụng chất khử mùi và chất chống mồ hôi thậm chí có thể nguy hiểm cho sức khỏe.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 1.

Chất khử mùi mới xuất hiện gần đây

Trước khi bắt đầu thế kỷ 20, không có ai sử dụng chất khử mùi hoặc thậm chí không quan tâm đến mùi cơ thể. Các chất khử mùi đầu tiên sản xuất được gọi là Mum được đăng ký thương hiệu trong năm 1888 và chất chống mồ hôi đầu tiên, được gọi là Everdry được đưa ra vào năm 1903. Lúc đầu, rất ít người dùng sản phẩm mới này. Cho đến những năm 1900 việc sử dụng các chất khử mùi mới phổ biến hơn.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 2.

Các nhà quảng cáo ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc thuyết phục công chúng rằng họ cần khử mùi và chất chống mồ hôi để được hấp dẫn hơn. Phụ nữ là đối tượng được nhắm đến đầu tiên.

Chiến lược quảng cáo cho thấy mục tiêu nhằm vào nữ giới là hợp lý vì chị em lúc nào cũng muốn hấp dẫn và không muốn mùi cơ thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Chính vì nắm được "thóp" này mà doanh số của một chất khử mùi đã đạt 1.000.000 USD vào năm 1927, đó là một khoản tiền rất lớn thời đó.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 3.

Mãi cho đến năm 1935, chất khử mùi đầu tiên được phát triển đặc biệt dành cho nam giới. "Đáng ngạc nhiên, vào đầu thế kỷ 20, mùi tự nhiên của nam giới vẫn được đánh giá là mùi hương hấp dẫn và nam tính. Do đó khoảng 50% nam giới không dùng sản phẩm khử mùi", Cari Casteel, một Tiến sỹ sử học tại Đại học Auburnh cho biết.

Nhưng các nhà quảng cáo lại thuyết phục rằng việc dùng chất khử mùi sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn. Dần dần, dùng chất khử mùi cũng được nam giới tiếp nhận.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 4.

Bạn không cần dùng chất khử mùi

Một số người thực sự cần khử mùi nếu cảm thấy vệ sinh chưa đủ. Không ai muốn sở hữu mùi hôi, ngay cả khi đứng một mình, nhất là sau khi tập thể dục.

Mùi hôi ở nách là do các vi khuẩn sống ở nách bị phá vỡ chất béo và axit amin được tìm thấy trong mồ hôi khiến chúng thành những chất có mùi rất khác biệt. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy không phải tất cả các vi khuẩn đều dẫn đến mùi hôi ở nách. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy những người không có mùi hôi nách vẫn sử dụng chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 5.

Chất khử mùi chứa nhiều hóa chất gây hại

Chất khử mùi có thể chứa một loạt các thành phần, bao gồm cả hóa chất độc hại có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe khá nghiêm trọng khi hấp thụ qua da. Trong thực tế, hóa chất thấm vào da của bạn thậm chí còn nguy hiểm hơn khi ăn qua miệng.

"Khi bạn ăn một cái gì đó độc hại thì có thể được gan và hệ thống tiêu hóa hỗ trợ phân hủy. Nhưng bạn bôi thứ độc hại lên da thì chất đó có thể ngấm vào móng và không bị chuyển hóa", Heather Patisaul, Tiến sỹ, giáo sư sinh học tại Đại học bang North Carolina, phát biểu trên tạp chí Time.

Hợp chất được sử dụng trong một số chất khử mùi có thể được hấp thụ và trữ lại trong các tế bào mỡ ở vùng dưới cánh tay - Philip Harvey, Tổng biên tập của tạp chí Journal of Applied Toxicology, cũng bày tỏ với Time.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 6.

Dùng chất khử mùi thường xuyên có liên quan đến ung thư vú

Một nhóm các thành phần đáng ngờ được tìm thấy trong một số sản phẩm khử mùi là paraben, được sử dụng làm chất bảo quản. Trong khi các chất bảo quản giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi, chúng cũng có thể bắt chước estrogen trong cơ thể. Estrogen thừa có khả năng dẫn đến sự phát triển của bệnh ung thư vú.

Việc dùng lăn khử mùi loại ngăn tiết mồ hôi được cho là liên quan đến ung thư vú, do muối nhôm trong sản phẩm dễ dàng đi vào vùng ngực. Trong các chất khử mùi có các hóa chất như nhôm, parabens, triclosan và propelynglycon có thể gây ra ung thư vú. Cơ chế là do trong cơ thể, các hóa chất này dẫn đến tăng estrogen – nguyên nhân của ung thư vú.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 7.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các nhà khoa học đồng ý với những phát hiện này, nhưng chắc chắn là có đủ bằng chứng để làm cho bạn suy nghĩ lại. Ít nhất một nghiên cứu đã tìm thấy những phụ nữ bị ung thư vú do khi còn trẻ cạo lông nách và sử dụng chất khử mùi thường xuyên.

Các chuyên gia đã tiến hành đo hàm lượng nhôm ở mô vú của 17 bệnh nhân và phát hiện nồng độ nhôm ở khu vực phía ngoài vú, gần nơi sử dụng chất chống mồ hôi có nồng độ nhôm cao hơn. Tuy nhiên, giới khoa học đã không đo hàm lượng nhôm ở tế bào vú khỏe mạnh để kiểm chứng tác động của hợp chất nhôm.

Những sự thật về vấn đề này thật sự chưa có cơ quan, tổ chức khoa học nào chính thức xác nhận cần phải thực hiện nghiên cứu nhiều hơn nữa để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.Tuy nhiên một lời khuyên dành cho các bạn là không nên lạm dụng lăn khử mùi để tránh hậu quả.

Phthalates trong chất khử mùi gây rối loạn hormone

Phthalates được thêm vào nhiều chất khử mùi và chất chống mồ hôi để giúp sản phẩm ngấm vào da. Giống như paraben và hợp chất nhôm, phthalates có thể gây rối loạn hormone.

"Mối quan tâm lớn khi nói đến phthalates là chúng có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới, hoặc họ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy phthalates có thể là một yếu tố góp phần làm chỉ số IQ thấp hơn, cũng như gây tỷ lệnh bệnh hen suyễn", Tiến sỹ Patisaul nói với tạp chí Time.

Đây chính là lý do vì sao bạn nên cân nhắc khi dùng sản phẩm khử mùi - Ảnh 8.

Lối sống sạch sẽ là giải pháp chống mùi hôi

Có nhiều cách khác để kiểm soát mùi mà không cần dựa vào chất khử mùi và chất chống mồ hôi. Một cách để làm giảm mùi hôi cơ thể là duy trì một lối sống sạch sẽ, ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên. Các kiến nghị khác bao gồm tắm hàng ngày, tránh các đồ ăn cay hay có mùi mạnh như tỏi, hạn chế đồ uống có chứa cafein và có hoạt động thư giãn như tập yoga để giảm mồ hôi thần kinh có thể dẫn đến mùi hôi cơ thể.

Tự chế chất khử mùi là lựa chọn an toàn nhất

Một chút baking soda và nước có thể là một chất khử mùi rất hiệu quả đối với một số người. Ngoài ra, bạn còn có thể chấm nhẹ một chút giấm táo dưới cánh tay để giảm mùi. Chất khử mùi tự chế là lựa chọn an toàn nhất cho cơ thể.

(Nguồn: List)

Chia sẻ