Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212

PV,
Chia sẻ

Hình ảnh bé gái đứng chơ vơ trong lễ tang 9 quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên máy bay Casa khiến ai nấy đều xót thương.

Sáng nay 30/6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức lễ viếng 9 thành viên tổ bay CASA 212.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 16/6 đã khiến 9 phi công và thành viên phi hành đoàn trên máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 hy sinh.

Sáng nay, dù trời đổ mưa lớn, nhưng nhiều người vẫn xếp hàng dài chờ tới lượt vào viếng những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Sự ra đi của các anh để lại bao nỗi xót xa cho người ở lại, đặc biệt là gia đình, vợ con và đồng đội.

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
11h15, kết thúc lễ truy điệu, di hài của các liệt sĩ được đưa ra xe tang.

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Giây phút di hài của các liệt sĩ được đưa đi, mọi người òa khóc nức nở.

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Người thân...

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
... và đồng đội khóc cạn nước mắt vì đất nước đã mất đi những người con yêu thương nhất.

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Những ánh mắt xót xa và luôn dõi theo của đồng đội đối với các anh.

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212



Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Một bà mẹ lần lượt đi lau những giọt nước mưa trên các di ảnh.

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Trước đó, sáng 30/6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức nghi thức Lễ tang cấp cao cho 9 phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA-212. Sau nghi thức lễ viếng từ 7h-10h, lễ truy điệu 9 quân nhân được tổ chức từ 10h đến 11h ngày 30/6. Đưa tang vào hồi 11h cùng ngày. Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ (Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội). (Ảnh Hoàng Anh)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Đoàn lãnh đạo trung ương tới viếng các quân nhân và chia buồn cùng gia đình (Ảnh Hoàng Anh).

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới thắp hương cho các chiến sĩ hy sinh. (Ảnh Hoàng Anh)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Linh cữu các phi công và thành viên phi hành đoàn được xếp cạnh nhau thành một hàng dài khiến tất cả những ai có mặt đều không kìm nổi nỗi xót xa. (Ảnh Hoàng Anh)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
(Ảnh Hoàng Anh)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Đồng đội tới tiễn đưa các anh lần cuối. (Ảnh Hoàng Anh)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
(Ảnh Hoàng Anh)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Gia đình các quân nhân thất thần, mệt mỏi sau những ngày sống với nỗi đau mất đi người thân. (Ảnh Thành Chung)

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Những cái nắm tay an ủi, động viên làm dịu đi một chút nỗi đau trong lòng những người mẹ, người cha, những người vợ con các quân nhân 
(Ảnh Hoàng Anh).

Đau xót hình ảnh bé gái chơ vơ trong lễ viếng 9 quân nhân phi hành đoàn Casa-212
Những người đến viếng những chiến sỹ hy sinh, không ai cầm lòng nổi với hình ảnh bé gái đứng chơ vơ, ngây ngô nhìn đoàn người đi qua. 
Cháu bé chỉ khoảng 2-3 tuổi, mặc áo tang, rất có thể là con của một chiến sỹ đã hy sinh. Cháu bé còn quá nhỏ, chưa hề hiểu được nỗi đau mất đi người thân là gì. Bé hồn nhiên nhìn đoàn người vào chia buồn cùng người thân chiến sĩ. 

Danh sách các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay CASA-212:

1. Lê Kiêm Toàn - đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - đại tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - trung tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - trung tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - thiếu tá, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - đại úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - thượng úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - thượng úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - thượng úy nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)


Chia sẻ