Đầu tư cho tương lai của con: Cha mẹ nên bắt đầu từ đâu?

A.D,
Chia sẻ

Ngay từ khi lên kế hoạch sinh con, gia đình đã cần có những hoạch định riêng cho tương lai của đứa trẻ. Mọi bậc cha mẹ đều mong muốn cho con một cuộc sống trọn vẹn, có điểm tựa vững chắc để tự tin đối mặt với những cơ hội và thách thức của cuộc đời.

Đứng trước nhiều lựa chọn, cha mẹ vẫn thường tự hỏi đâu mới là quyết định đúng đắn nhất cho con mình. Những sự cân nhắc không bao giờ là thừa bởi khi con chưa đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ chính là người ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của con bằng những bước đi của mình.

1001 con đường đầu tư cho tương lai con trẻ

Một trong những hình thức đầu tư khá phổ biến là cha mẹ gửi tiền vào ngân hàng, tạo thành khoản tiết kiệm để chi trả cho sức khỏe và việc học tập của con. Lợi thế của cách này là khoản tiền luôn luôn có sẵn để rút ra khi cần. Tuy nhiên khi nhìn xa hơn, giả định có rủi ro không may xảy ra khiến cha mẹ mất đi khả năng lao động, số tiền đó chỉ đủ sức lo cho những ngày tháng hiện tại. Tương lai con không còn chỗ dựa trong khi chưa đủ khả năng tự lập.

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức tối ưu được các gia đình ngày nay tin tưởng chọn lựa. Bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo kế hoạch tài chính an toàn cho sự trưởng thành của con trẻ.

Đầu tư cho tương lai của con: Cha mẹ nên bắt đầu từ đâu? - Ảnh 1.

Tương lai của con cần được đảm bảo ngay cả khi không còn cha mẹ ở bên

Ước mơ của con trẻ là trở thành một sinh viên năng động, một tài năng âm nhạc hay một vận động viên đầy tiềm năng… cha mẹ luôn đồng hành, tạo dựng cho con điểm tựa vững chắc bằng tình yêu thương và những chính sách đầu tư hợp lý.

Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ “Khang An Thành Tài” do ngân hàng TMCP Quốc Dân và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam phối hợp triển khai giới thiệu đến khách hàng vào tháng 9/2017. Thấu hiểu nguyện vọng của các bậc cha mẹ, sản phẩm này mang đến quyền lợi bảo vệ gia đình trước mọi rủi ro, bất trắc: nếu người mua bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong, bảo hiểm sẽ được miễn đóng phí cho đến hết thời hạn và quyền lợi của người được bảo hiểm chính cũng được duy trì.

An tâm hoạch định tài chính với Quyền lợi bảo hiểm nổi bật: Tổng Quyền lợi giáo dục lên đến 150% Số tiền bảo hiểm, đảm bảo tài chính cho con theo học những ngành nghề yêu thích và thực hiện ước mơ. Thêm vào đó là các Quyền lợi tiền mặt hàng năm và Quyền lợi Thưởng đăng khoa, tạo động lực cho con trẻ trong quá trình học tập. Chi tiết về sản phẩm.

Chương trình Gắn kết yêu thương

Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng luôn phải dành dụm, lo cho con cái và gia đình trước những rủi ro khó lường trước được. Hãy chuyển những rủi ro, lo lắng đó cho bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam, một loại hình đầu tư dài hạn và bền vững, đáng tin cậy để an tâm tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Khách hàng tham gia sớm vừa được bảo vệ cao vừa tích lũy các khoản thưởng định kỳ để nhận quyền lợi nhiều hơn.

Chương trình khuyến mại “Gắn kết yêu thương 2” được triển khai kể từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017, dành cho khách hàng tham gia mới hợp đồng bảo hiểm Khang An Thành Tài của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và Prévoir Việt Nam. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn như Áo mưa, Ô rút ngược tiện dụng, Túi kéo du lịch thời trang hay Vali Lock&Lock được áp dụng cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mới với mức phí bảo hiểm quy năm tối thiểu từ 6 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng tham gia với mức phí bảo hiểm quy năm từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được tri ân bằng một (01) chỉ vàng SJC.

Đầu tư cho tương lai của con: Cha mẹ nên bắt đầu từ đâu? - Ảnh 2.

Các quyền lợi đa dạng từ sản phẩm Khang An Thành Tài

Tham khảo thêm chương trình tại website https://www.ncb-bank.vn/ hoặc đến trực tiếp để được tư vấn tại các điểm giao dịch của ngân hàng NCB trên 14 tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương.

Chia sẻ