Đầu tháng 2, miền Bắc có khả năng rét đậm, rét hại

Minh Anh ,
Chia sẻ

Do không khí lạnh suy yếu, ngày 28/1 nhiệt độ tăng dần tuy nhiên trời vẫn rét đậm. Sau đó, những ngày đầu tháng 2 có khả năng vẫn tiếp tục duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 27/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên ở các tỉnh miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Dự báo, do không khí lạnh đang suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày mai 28/1, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Ngày 28 nhiệt độ nhích dần lên, tuy nhiên trời vẫn rét đậm. Sau đó, những ngày đầu tháng 2 có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Đầu tháng 2, miền Bắc có khả năng vẫn rét đậm, rét hại
Dự báo đầu tháng 2, miền Bắc có rét đậm, rét hại.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Càu Mau, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Quan trắc nhiệt độ vào 6h sáng ngày 27/1, tại Hà Nội là 8 độ, nhiệt độ cao nhất là 13 độ. Như vậy nhiệt độ đã tăng nhẹ so với hôm qua 26/1. Nền nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc cũng nhích lên. Theo quan trắc nhiệt độ vào sáng nay thì không còn nơi nào âm độ. Thấp nhất là tại Đồng Văn (Hà Giang) 3 độ; Sa Pa (Lào Cai) 4,3 độ; Lạng Sơn 4,7 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động từ 23 – 33 độ.

 

Chia sẻ