Dấu hiệu lạ trên ngực khiến nhiều chị em lo lắng

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Hiện tượng mọc lông tại "nhũ hoa" ở người phụ nữ là hoàn toàn bình thường chứ không phải là dấu hiệu lạ như nhiều chị em vẫn nghĩ và lo lắng.

Chào bác sĩ, em năm nay 21 tuổi, chưa kết hôn cũng chưa hề có quan hệ tình dục. Em là người có thói quen ăn uống, ngủ, nghỉ đúng giờ, chăm tập thể dục và rất chú ý đến chuyện giữ gìn vóc dáng nên không bao giờ để tình trạng tích tụ quá nhiều mỡ ở bất kì vùng nào trên cơ thể.

Nhưng càng ngày em càng nhận ra một điều là rõ ràng là ở :nhũ hoa" của em có lông. Khi mới dậy thì em thấy lông lưa thưa, rất mờ... Em không chú ý lắm vì nghĩ rằng đó là bình thường. Nhưng cho tới bây giờ, chỗ lông đó không những không rụng đi mà còn dày hơn và sẫm màu hơn. Chuyện kinh nguyệt của em cũng đều đặn nên em không rõ tại sao em lại bị như vậy. Em nghe nói bôi oxy già sẽ đỡ nên có ý định thử làm xem sao.

Mong bác sĩ tư vấn giúp em vì nếu người khác mà biết thì em sẽ rất xấu hổ. Em xin cảm ơn bác sĩ! (meocon@...)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn Mèo con thân mến,

Theo như mô tả của bạn thì đó là hiện tượng lông trên cơ thể mà thôi. Tất cả chúng ta đều mọc lông trên cơ thể, nam giới thường có nhiều lông hơn nữ giới. Thông thường, lông thường xuất hiện ở tay, chân, tuy nhiên, ở một số chị em, hiện tượng mọc lông lại xuất hiện ở những chỗ mà chị em không mong muốn như "nhũ hoa", mặt...

Dấu hiệu lạ trên ngực khiến nhiều chị em lo lắng (14h) 1
Những phụ nữ có nhiều lông hơn bình thường được coi là mắc chứng rậm lông. Ảnh minh họa

Hiện tượng mọc lông tại "nhũ hoa" ở người phụ nữ là hoàn toàn bình thường chứ không phải là dấu hiệu lạ như nhiều chị em vẫn nghĩ và lo lắng. Lông ở "nhũ hoa" có thể là do ảnh hưởng của một số loại hormone, cấu trúc gen hoặc thậm chí là do loại thuốc mà bạn sử dụng (Dùng thuốc nội tiết kéo dài như trị liệu androgen (nội tiết tố nam), steroid (K-cort, dexamethason, prednisolon...), thuốc tránh thai...). Những phụ nữ có nhiều lông hơn bình thường được coi là mắc chứng rậm lông.

Chứng rậm lông ở phụ nữ (hirsutism) là sự mọc lông thái quá do ảnh hưởng của nội tiết tố nam (androgen). Lông thường mọc nhiều ở mặt, ngực, quầng vú, đường trắng giữa phần trên lưng, nếp đùi bẹn và bộ phận sinh dục ngoài; hoặc rậm lông thứ phát do tăng hoạt tính của androgen.

Như trường hợp của bạn được coi là rậm lông tự phát vì không kèm rối loạn kinh nguyệt hoặc bị thay đổi trong giọng nói (giọng trầm, nam hóa), gia đình không có ai bị rậm lông... Tuy nhiên, bạn cũng nên đi khám để loại trừ những nguyên nhân khác liên quan đến bệnh tật gây ra tình trạng xuất hiện lông ở "nhũ hoa".

Ðể cải thiện về mặt thẩm mỹ, bạn có thể dùng những loại kem làm rụng lông. Khi sử dụng các loại kem này, bạn phải rất thận trọng và nên tham khảo tư vấn của bác sĩ vì các loại kem này có chứa một loại axit (Thioglycolic) làm tiêu sừng nên rất dễ gây hỏng da. Trước khi dùng bạn nên thử phản ứng bằng cách bôi vào mặt trong cẳng tay khoảng 10 phút, theo dõi sau 24 giờ nếu không có phản ứng thì có thể dùng được. Bôi oxy già (Hydrogen peroxide) có tác dụng làm mất sắc tố lông, tạo thành màu vàng nâu giống như màu da, phương pháp này cũng được nhiều người áp dụng nhưng cũng cần theo dõi và ngưng lại ngay khi thấy bất thường..

Chúc bạn vui khỏe!


Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn




Béo phì, mụn trứng cá, rụng tóc, hệ miễn dịch suy yếu... đều có thể do rối loạn nội tiếtDấu hiệu lạ trên ngực khiến nhiều chị em lo lắng (14h) 2
Chia sẻ