Dấu hiệu cho biết sức khỏe của trẻ không tốt

Bảo Hân,
Chia sẻ

Khi thấy trong người không được khỏe, cơ thể trẻ sẽ có một số biểu hiện dễ nhận biết. Chỉ cần chú ý tới những biểu hiện này, cha mẹ sẽ biết được tình trạng sức khỏe của con mình.

Trẻ khóc tức là thể hiện sự không thoải mái, vì vậy, tiếng khóc chính là một trong những dấu hiệu rõ nhất để người lớn biết được trẻ đang cảm thấy thế nào.

Tuy nhiên, các ông bố bà mẹ cũng cần phải có kiến thức để phân biệt được hiện tượng trẻ khóc là do sinh lý hay do bệnh lý.
Khi thấy trẻ khóc mà người lớn không thể giải thích được thì hãy xem xét nguyên nhân đầu tiên, đó chính là sinh lý của trẻ, tiếp theo đó mới đến các yếu tố bệnh lý.

1. Tiếng khóc

Trẻ con rất dễ bị cảm lạnh hay cảm nắng. Nếu trẻ khóc không ngừng và có biểu hiện chán ăn thì rất có thể là trẻ đã bị sốt. Người lớn hãy dùng cặp nhiệt độ để xác định xem tình trạng sức khỏe của bé thế nào.

Các vấn đề về da: Nếu trẻ khóc không ngừng nhưng không hề có dấu hiệu của sốt thì rất có thể trẻ gặp vấn đề về da. Lúc này cha mẹ hãy đưa con tới các cơ sở y tế để khám. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường như da mẩn ngứa, đỏ rát hay bong tróc thì cần phải được điều trị kịp thời.

Dấu hiệu cho biết sức khỏe của trẻ không tốt

Viêm phổi: Khi trẻ khóc mà cơ thể không bị sốt cao, trái lại có hiện tượng lạnh đi thì rất có thể là trẻ đã bị viêm phổi. Lúc này, người lớn nên tìm cách đưa trẻ tới các cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Trẻ bị viêm ruột: Khi trẻ khóc liền một vài giờ mà không chịu nín kèm theo nôn mửa, sau đó đi ngoài có phân màu đỏ đen thì rất có thể trẻ đã bị viêm ruột.

2. Phân trẻ có hiện tượng bất thường

Phân của trẻ cũng cho biết được tình hình sức khỏe, nhất là các căn bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa.

Nếu trẻ đi đại tiện nhiều nhưng không hề có dấu hiệu tăng cân, trẻ hay quấy khóc thì chứng tỏ là hệ tiêu hóa của trẻ đang gặp vấn đề.

Khó tiêu: Khi bé đi ngoài mà người lớn ngửi thấy mùi chua thì chứng tỏ lượng protein và carbohydrate trong cơ thể trẻ quá nhiều khiến trẻ bị khó tiêu.  

Trẻ bị nứt hậu môn hoặc viêm ruột: Nếu bé đi ngoài bị chảy máu thì người lớn cần quan sát màu sắc của phân. Nếu là màu đỏ tươi thì hãy kiểm tra xem hậu môn trẻ có tổn thương gì không. Rất có thể trẻ đã bị kiết lỵ.

Tắc mật: Nếu phân của trẻ có màu xám trông giống như đất sét trắng thì chứng tỏ mật không thể chảy vào bên trong ruột. Bệnh này rất nguy hiểm, cha mẹ thấy con mình gặp phải hiện tượng này thì ngay lập tức cần đứa trẻ tới bệnh viện để điều trị.


10 chú ý để bảo vệ sức khỏe của trẻ trong mùa thu

Dấu hiệu cho biết sức khỏe của trẻ không tốt

Chia sẻ