Đạo diễn "Như Ý Truyện" thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này

Giang Bùi,
Chia sẻ

Trong bài phỏng vấn gần đây, đạo diễn "Như Ý Truyện" Uông Tuấn đã có những chia sẻ thật lòng về quá trình sản xuất tác phẩm cung đấu hot nhất nhì năm 2018.

Sau một tháng phát sóng, Hậu Cung Như Ý Truyện hiện vẫn đang là bộ phim cung đấu thu hút được rất nhiều sự chú ý của báo giới và khán giả. Cho tới nay, tác phẩm quy tụ hai ngôi sao Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng, như bộ phim đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên trang xem phim trực tuyến IQIYI, vượt qua cả "hiện tượng cung đấu" Diên Hi Công Lược.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, đạo diễn của Như Ý Truyện – Uông Tuấn đã có những chia sẻ thật lòng về quá trình sản xuất bộ phim.

Đạo diễn Như Ý Truyện thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này - Ảnh 1.

Đạo diễn Uông Tuấn từng rất thành công với "Võ Tắc Thiên" (1995), "Như Sương Như Mưa Lại Như Gió", "Tiểu Biệt Ly",...

Mặc dù phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, chê bai thậm tệ từ phía khán giả vào thời điểm mới lên sóng, độ hot của Như Ý Truyện vẫn không hề bị ảnh hưởng. Với một kịch bản chắc tay, dàn diễn viên có diễn xuất tốt cùng những cảnh quay hoành tráng, tái hiện lại văn hóa Trung Hoa cổ xưa, Như Ý Truyện đã chiếm trọn cảm tình từ phía người xem, khiến cho những ai từng chỉ trích, chê bai bộ phim cũng phải "cứng họng". Một trong những nhân vật quan trọng nhất làm nên thành công về mặt nội dung của Như Ý Truyện chính là đạo diễn Uông Tuấn.

Tuy được khen ngợi là một nhà làm phim "có tâm", đạo diễn Uông Tuấn lại rất áy náy với hai diễn viên chính của phim là Hoa đán Châu Tấn và nam thần xứ Đài Hoắc Kiến Hoa. Vị đạo diễn này chia sẻ, trong quá trình quay phim, ông đã cảm thấy rất hoang mang, bế tắc, có những lần mệt mỏi và chán chường đến mức muốn từ bỏ tất cả. "Tôi có chút hối hận vì đã nhận bộ phim này", Uông Tuấn nói. Đạo diễn Như Ý Truyện cảm thấy có lỗi với dàn diễn viên của phim vì chính sự do dự của mình trong quá trình quay phim đã làm liên lụy tới dàn diễn viên, đặc biệt là Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa.

Đạo diễn Như Ý Truyện thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này - Ảnh 2.

Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa là hai người mà đạo diễn Uông Tuấn cảm thấy có lỗi nhất trong quá trình quay phim.

Đạo diễn Uông Tuấn chia sẻ, ban đầu Như Ý Truyện có số tập lên tới 120 tập, nhưng sau đó vì cảm thấy quá dài nên đã quyết định cắt xuống còn 87 tập như hiện nay. Như Ý Truyện được quay liên tục trong vòng 9 tháng ròng rã, có những ngày quay tận 17, 18 tiếng. Đạo diễn còn cho hay, phải tới những tháng cuối cùng ông mới quyết định được nên quay mở đầu phim như thế nào.

Chính vì quyết định chậm trễ này của mình mà Uông Tuấn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Châu Tấn. Sau 9 tháng ròng rã quay phim, Châu Tấn vì dành quá nhiều công sức để quay phim, không được nghỉ ngơi điều độ, dẫn đến mặt bị phù, thiếu sức sống. Khi thấy Châu Tấn phải chịu đả kích từ phía khán giả và báo giới, ông rất ân hận vì sự không quyết đoán của mình. Đạo diễn Uông Tuấn giãi bày: "Không chỉ Châu Tấn mà cả Hoắc Kiến Hoa nữa, bây giờ tôi thấy rất có lỗi với hai người họ, bởi vì tôi cứ mãi trì hoãn không đưa ra quyết định, cuối cùng phần đầu của phim lại quay cuối cùng, tình trạng của diễn viên không được ổn định, bản thân tôi cũng thấy mình đã làm việc không tốt".

Đạo diễn Như Ý Truyện thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này - Ảnh 3.

Châu Tấn trong suốt 9 tháng ròng rã quay phim rất ít khi được nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải hóa trang trong suốt 2-3 tiếng đồng hồ.

Ngày 7/9 vừa qua, đoàn làm phim Như Ý Truyện đã mở họp báo giao lưu với báo giới và khán giả tại Bắc Kinh. Ở buổi giao lưu, nữ diễn viên chính Châu Tấn đã có khá nhiều chia sẻ thú vị về nhân vật Như Ý. Cô tâm sự việc tham gia diễn xuất trong Như Ý Truyện là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ đối với cô. Châu Tấn còn tiết lộ rằng vì quá yêu thích trang phục trong phim nên nữ diễn viên đã quyết định "tàng trữ" 90% quần áo của Ô Lạt Na Lạp Như Ý ở nhà. Mỗi khi nhớ tới bộ phim, Châu Tấn lại đem trang phục của Như Ý ra mặc.

Đạo diễn Như Ý Truyện thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này - Ảnh 4.

Châu Tấn ngủ gật luôn trong khi ê kíp hóa trang vẫn đang làm nhiệm vụ

Đạo diễn Như Ý Truyện thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này - Ảnh 5.

Đạo diễn Như Ý Truyện thấy ân hận với Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vì quyết định này - Ảnh 6.

Châu Tấn vì rất yêu thích trang phục của "Như Ý Truyện" nên đã ra quyết định "tàng trữ" quần áo của Ô Lạt Na Lạp Như Ý ở nhà.

Như Ý Truyện hiện đang được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên trang mạng trực tuyến Tencent.

(Nguồn: IFeng)

Chia sẻ