Đạo diễn "Chân Hoàn truyện" bị nghi cưỡng hiếp diễn viên nữ

Hân Như,
Chia sẻ

Thông tin một đạo diễn trẻ cưỡng hiếp nữ diễn viên đã khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao.

Mới đây, tin đồn một đạo diễn cưỡng hiếp diễn viên nữ trên phim trường đã khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao. Theo tiết lộ, đạo diễn này có tên viết tắt là CHB, là một người trẻ tuổi, có tài và từng thành công với nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng.

Đạo diễn
Châu Hiểu Bằng (trái) bị nghi cưỡng hiếp diễn viên nữ.

Sự việc trên xảy ra khi đạo diễn CHB tỏ ra khó chịu trước diễn xuất của một nữ diễn viên tại phim trường Vô Tích. Anh ta thậm chí còn lớn tiếng đòi hủy vai của nữ diễn viên này. Lo sợ CHB sẽ loại mình khỏi đoàn phim, cô gái đã đến gõ cửa phòng anh ta để xin một cơ hội. Tuy nhiên, CHB đã nhân cơ hội này để giở trò đồi bại, cưỡng ép cô gái lên giường.

Từ những mô tả trên, "yêu râu xanh" CHB được suy đoán chính là đạo diễn Châu Hiểu Bằng - người từng thành công với bom tấn truyền hình cổ trang Chân Hoàn truyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, Châu Hiểu Bằng đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này trên trang cá nhân.

Đạo diễn

Châu Hiểu Bằng là đạo diễn trẻ tài năng.

Đạo diễn Chân Hoàn truyện bức xúc chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ quay quá một bộ phim cổ trang trong một năm. Tôi hiện giờ cũng không ở phim trường Vô Tích. Hơn nữa, tôi đang bận rộn quay phim điện ảnh "Bùa đòi mạng". Diễn viên trong đoàn phim của tôi đều hợp tác vui vẻ. Thứ ba, tôi luôn giao việc dựa theo năng lực thực tế của từng người, và không bao giờ lợi dụng vị trí của mình."

Cuối cùng, Châu Hiểu Bằng đề nghị các trang web ngừng ngay việc phát tán thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.

Trương Ngọc Ánh

Chia sẻ