Đang đi xe buýt, người phụ nữ lấy kéo cắt phăng đuôi tóc dài của cô gái trẻ phía trước, dân mạng biết lý do liền phản ứng trái chiều

Imacho,
Chia sẻ

Dù hành vi của người phụ nữ 51 tuổi thật đáng trách nhưng không ít dân mạng lại đứng về phía bà.

Theo Sora News 24 mới đây đưa tin, một người phụ nữ 51 tuổi bị bắt vì tội cắt tóc của người đi xe buýt tại thành phố Hokkaido, Sapporo (Nhật Bản). Nguyên nhân khiến sự việc xảy ra là người phụ nữ cảm thấy khó chịu khi mái tóc của người ngồi trước cứ bay vào mặt mình.

Đang đi xe buýt, người phụ nữ lấy kéo cắt phăng đuôi tóc dài của cô gái trẻ phía trước, dân mạng biết lý do liền phản ứng trái chiều - Ảnh 1.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào tối ngày 12/11, trên chuyến xe buýt ở quận Nishi. Tội phạm đã dùng kéo để cắt tóc của cô gái ngồi ghế trước. Nạn nhân là một cô gái 22 tuổi, đang ngồi trên xe buýt thì phát hiện tóc mình bị cắt phăng một đoạn đã lập tức gọi báo cảnh sát đồng thời ngăn không cho người phụ nữ kia rời khỏi xe buýt.

Đang đi xe buýt, người phụ nữ lấy kéo cắt phăng đuôi tóc dài của cô gái trẻ phía trước, dân mạng biết lý do liền phản ứng trái chiều - Ảnh 2.

Đang đi xe buýt, người phụ nữ lấy kéo cắt phăng đuôi tóc dài của cô gái trẻ phía trước, dân mạng biết lý do liền phản ứng trái chiều - Ảnh 3.

Sau khi bị bắt, người phụ nữ này biện hộ rằng: "Tôi cảm thấy khó chịu khi cô ấy ngồi chiếm không gian của cả 1 băng ghế và liên tục chơi điện thoại". Chưa dừng lại ở đó, bà càng thêm bực tức khi đuôi tóc dài của cô gái cứ bay vào mặt mình.

Tuy nhiên, thời điểm đó trên xe buýt chỉ có khoảng 5 hành khách. Nếu cảm thấy không hài lòng với người ngồi đằng trước, người phụ nữ kia có thể đổi sang ghế khác thay vì ra tay làm tổn hại nạn nhân. 

Dù hành vi của người phụ nữ 51 tuổi thật đáng trách nhưng không ít dân mạng lại đứng về phía bà, cho rằng nạn nhân sau này nên ý tứ và cẩn thận không làm phiền đến người xung quanh mỗi khi đi đến nơi công cộng.

"Thật là không ra gì khi ngồi 1 lúc 2 chỗ rồi cứ thế mà cắm mặt vô điện thoại", "Cô gái kia cũng nên xem lại bản thân mình", "Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khó chịu khi phải tiếp xúc với tóc tai của người khác mỗi khi di chuyển trên phương tiện công cộng", "Tôi cũng vô tình hất tóc chạm vào mặt mình và khi đó tôi cũng chỉ muốn cắt phăng nó đi", "Dù sao thì tất cả mọi người đều nên để ý đến hành vi của mình nơi công cộng" - trích 1 vài bình luận của dân mạng.

(Nguồn: Soranews24)


Chia sẻ