Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều chị em dân văn phòng đang làm việc tại tòa nhà Lotte Đào Tấn (Ba Đình - Hà Nội) vội vã chạy khỏi tòa nhà khi phát hiện có khói, xe cứu hỏa.

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra, vào 10 giờ sáng ngày 21/4 đám cháy xuất phát từ kho luân chuyển hàng hóa thuộc tầng hầm của tòa nhà. Nguyên nhân, do sự cố kỹ thuật của 1 ô tô chở khiến đám cháy lan ra. Đám cháy đã khiến 2 nhân viên bị thương và nhiều nhân viên khác bị mắc kẹt trong tầng hầm.

Ngay sau đó, đồng chí trực gác bảo vệ đã báo động có cháy cho mọi người xung quanh. Lực lượng PCCC cũng đã có mặt để tiếp cận cũng như tiến hành dập tắt đám cháy.

Cũng theo tình huống diễn tập, tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam có hàng nghìn nhân viên văn phòng đang làm việc. Lúc này, khi diễn ra có cháy các nhân viên văn phòng được hướng dẫn thoát ra khỏi tòa nhà một cách an toàn.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 1.

Ngay sau đó, chỉ huy PCCC đã điều động lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát PCCCC số 3 và Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đến tiếp cận đám cháy.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 2.

Rất nhiều chị em văn phòng đang làm việc trên tòa nhà lúc này đã nhanh chóng thoát khỏi an toàn dưới sự hướng dẫn của các nhân viên bảo vệ, lực lượng PCCC.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 3.

Một nữ nhân viên vừa chạy ra khỏi tòa nhà vừa lấy tay bịt mũi tránh bị khói ngạt.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 4.

Một nhóm nhân viên đang nháo nhào chạy thoát thân.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 5.

Tại tòa nhà có rất nhiều lối thoát hiểm nên người dân thoát hiểm khá nhanh dưới sự hướng dẫn của phía lực lượng PCCC cũng như lực lượng bảo vệ, ban quản lý tòa nhà.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 6.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 7.

Dù tình huống diễn tập nhưng nhiều nhân viên văn phòng hưởng ứng nhiệt tình bởi nếu có xảy ra hỏa hoạn thật sẽ dễ dàng thoát nạn hơn.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 8.

Lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai các phương án tác chiến.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 9.

Xe thang 52 mét được điều động đến hiện trường đám cháy, đồng thời nhanh chóng phun nước lên các tầng trên.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 10.

Lực lượng PCCC tiến hành phân bố quân số đồng thời bố trí trực chốt tại các vị trí được phân công.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 11.

Các xe chữa cháy vào vị trí như đã phân công từ trước đó.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 12.

Lực lượng PCCC triển khai mang cáng vào cứu hộ cứu nạn người bị thương và mắc kẹt trong hầm.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 13.

Bình ô xy, vòi rồng được luồn xuống khu vực hầm để cứu người.

 Dân văn phòng tá hỏa chạy thoát khỏi đám cháy giả định tại tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam - Ảnh 14.

Phía trên, các xe chữa cháy đang cố gắng dập tắt đám cháy bốc lên những tầng trên.

Chia sẻ