Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Dù có hàng nghìn người hâm mộ, thế nhưng Đan Trường vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân cực kỳ cô đơn phía sau ánh đèn sân khấu.

Tập 12 của chương trình truyền hình Ký ức vui vẻ có sự góp mặt của NSND Ngọc Giàu, NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Trương Thế Vinh và diễn viên Diễm My 9x. MC Lại Văn Sâm một lần nữa đảm nhận vai trò người kết nối cho chương trình.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 1.

Thanh Bạch.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 2.

Diễm My.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 3.

Lại Văn Sâm và Thanh Bạch.

Ở tập 12, sự xuất hiện của "má" Ngọc Giàu đã khiến mọi người ngưỡng mộ vì dù đã lớn tuổi nhưng NSND Ngọc Giàu vẫn luôn hào hứng với tất cả những thử thách mà chương trình đưa ra. Tuần này, "sứ giả ký ức" Lại Văn Sâm đã mang đến những kỉ niệm về chiếc xe Simson mô kích từng làm mưa làm gió ở những thập niên 80 – 90.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 4.

Ngọc Giàu.

Tập 12 "Ký ức vui vẻ": Lại Văn Sâm công khai xin lỗi HLV Park Hang Seo trên truyền hình.

Gợi nhớ về chiếc xe huyền thoại này, Chiều Xuân đã có những kỷ niệm dạt dào khi trong lớp chỉ có nghệ sĩ Giang còi sở hữu chiếc xe Simson thì mặc nhiên anh sẽ luôn là người đèo cả nhóm đi học, đi chơi và cả chở đồ dựng để biểu diễn. NSND Ngọc Giàu cũng đầy ắp những ký ức đẹp đẽ với "xế nổ" này bởi đó là quãng thời gian nữ nghệ sĩ phải đi diễn, đi thu âm cải lương rất nhiều nên đây là phương tiện di chuyển không thể thiếu vào thời điểm đó.

Một trong những điểm đặc biệt xuất hiện trong tập 12 là sự có mặt của khách mời đặc biệt – ca sĩ Đan Trường. Trong thử thách riêng của thập niên 90, Đan Trường bất ngờ đi ra từ phía sau Trương Thế Vinh khiến cả trường quay bùng nổ. Dù đã ngoài 40 nhưng vẻ ngoài hiện tại của nam ca sĩ vẫn không hề thay đổi so với những năm đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát.

Phút chốc được MC Lại Văn Sâm hỏi về cảm xúc hiện tại, Đan Trường bồi hồi nhớ về quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật của mình. Đan Trường tiết lộ mãi đến năm 1997 anh mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và mãi đến năm 1998 thì mới biết được mùi vị của sự nổi tiếng.

Tập 12 "Ký ức vui vẻ": Đan Trường gây xúc động khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn.

Những năm 2000 trở đi chính là đỉnh cao sự nghiệp của Đan Trường, anh ngậm ngùi chia sẻ quãng thời gian 20 – 30 tuổi là thanh xuân của mỗi người để yêu thương, va chạm trong cuộc sống thì mình lại cống hiến bản thân cho nghệ thuật, sống trong guồng quay của sự nổi tiếng. Dù có hàng nghìn người hâm mộ, thế nhưng Đan Trường vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân cực kỳ cô đơn phía sau ánh đèn sân khấu.

Mãi đến khi lập gia đình và có em bé, nam ca sĩ mới có quãng thời gian nghỉ ngơi và nhìn nhận lại những gì mình đã cống hiến hơn 20 năm qua cho nghệ thuật, cuộc sống cũng dần có nhiều điều mới mẻ hơn. Đồng tình với những gì Đan Trường đã chia sẻ, NSND Ngọc Giàu cũng tâm tình "càng vinh quang chừng nào, càng cô đơn chừng ấy. Nhiều khi bản thân buồn nhưng lại không hiểu tại sao, cảm giác như thiếu một thứ gì đó không phải là nghệ thuật".

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 7.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 8.

Đan Trường.

Tiếp lời "má" Giàu, Chiều Xuân cũng đồng cảm khi làm nghệ thuật, có những lúc cô đơn nhưng không một ai có thể gồng gánh, chia sẻ với mình, ngay cả những phút yếu đuối hoặc những tật xấu của mình cũng chỉ có bản thân mình gặm nhấm.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 9.

Thế nhưng, sau tất cả, người hâm mộ chính là động lực to lớn để nghệ sĩ vực dậy tinh thần mỗi khi yếu mềm. Ca sĩ Thanh Duy đã không kiềm được nước mắt khi được nhìn thấy Đan Trường xuất hiện tại chương trình vì nam ca sĩ tiết lộ bản thân chính là fan cuồng nhiệt của Đan Trường khi còn nhỏ và luôn xuất hiện ở tất cả các buổi biểu diễn của Đan Trường ở những năm tháng còn là học sinh.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 10.

Đan Trường thừa nhận cực kỳ cô đơn, đã trả giá nhiều khi ở đỉnh cao nổi tiếng  - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, cô nàng Ốc Thanh Vân cũng không quên bày tỏ tình cảm của mình với Đan Trường khi luôn dõi theo anh ngay từ lúc anh bắt đầu nổi tiếng cho đến bây giờ. Ốc Thanh Vân luôn dành một tình cảm đặc biệt với con đường sự nghiệp và cuộc sống của Đan Trường, cảm thấy hạnh phúc khi anh có được một mái ấm riêng.

Chia sẻ