Dân tình bật mí 2 điều cấm kỵ trong tình yêu, đừng cố làm trái nếu không mình sẽ là người buồn đấy!

D Bee,
Chia sẻ

Đây là 2 sự thật nhất định bạn phải biết để có được một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài.

Ở thời buổi này, để duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài thì nhất định bạn phải thật sự hiểu đối phương. Tuy nhiên, để thấu hiểu một người thì không dễ chút nào, việc này cần thời gian và hơn cả là kinh nghiệm nữa. Trước khi nghĩ đến điều gì quá xa xôi, bạn cần phải biết 2 sự thật rằng: Đừng bao giờ cố quản thúc con trai bởi nếu họ đã thích thì quản thế nào cũng không được và cũng đừng bao giờ giấu diếm con gái bất cứ điều gì vì nếu họ muốn thì sẽ biết được tất cả.

Chủ đề này mới đây được đăng tải trên diễn đàn Top Comments đã nhanh chóng nhận được 10k likes sau ít giờ đăng tải. Chẳng cần lý giải vì sao nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với quan điểm trên và cho rằng nếu hiểu được điều đó thì chắc hẳn các cuộc tình sẽ êm đềm hơn rất nhiều.

Dân tình bật mí 2 điều cấm kỵ trong tình yêu, đừng cố làm trái nếu không mình sẽ là người buồn đấy! - Ảnh 1.

2 sự thật nhất định bạn phải biết nếu muốn có một cuộc tình tốt đẹp

Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau vào bình luận chia sẻ kinh nghiệm liên quan cũng như kể lại về các biến cố mà họ đã trải qua. Nếu là nam thì đau khổ nhắc lại những lần vô tình nói dối bạn gái và lập tức bị phát hiện còn là nữ thì ngao ngán nói tới những lúc cấm cản bạn trai làm điều gì đó nhưng chẳng bao giờ thành công:

Đặng Vân: "Con gái không khó hiểu chỉ do con trai không chịu để tâm. Con gái rất nhạy cảm, muốn biết là sẽ biết được và khi nó mà hỏi thì tốt nhất nên khai. Vì nó đang cho bạn cơ hội sửa lỗi thôi, giấu nó thì đừng hỏi tại sao nó ác".

Lê Thị Tuyết Nhi: "Nếu con trai thương bạn thì nó tự né những cái bạn không thích và nó sẽ luôn hiểu được cảm giác của bạn. Khi nó thương bạn thật sự thì sẽ không giấu bạn bất cứ điều gì".

Lan Hà: "Con gái có 7 giác quan và nhạy nhất là giác quan cảm nhận".

Dân tình bật mí 2 điều cấm kỵ trong tình yêu, đừng cố làm trái nếu không mình sẽ là người buồn đấy! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Mỹ Phương: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại nên các anh trai làm ơn đừng nói dối".

Lê Thảo Nguyên: "Quản chặt để ăn vụng xong còn biết chùi mép, đừng có đem có miệng đầy mỡ về nhà. Làm sai thì mất công giấu, thôi đừng có làm".

Hùng Nguyễn: "Có những lần giấu bạn gái trót lọt đến 99% rồi thì bị phát hiện ở khúc cuối. Đúng là cái số, giấu diếm chẳng bao giờ thành công".

Hà Quảng: "Bọn con gái chỉ cần nói câu như kiểu 'Anh chắc chưa, có cần nghĩ lại không' là lập tức phun ra hết vì lúc đó giấu cũng không được nữa rồi".

Ngô Tú: "Cứ nghĩ nói dối cho êm đềm nhưng ai dè càng nói dối càng tan nát".

Chia sẻ