Dàn sao phim đam mỹ "Trần Tình Lệnh" hot nhất xứ Trung hiện nay: Người vướng tin đồn hẹn hò cùng đàn chị, kẻ nhận gạch đá chê bai chỉ vì ngoại hình

Hà Phương,
Chia sẻ

Bên cạnh độ hot của bộ phim đam mỹ Trung Quốc, dàn diễn viên trẻ cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sinh năm 1991 là diễn viên và thành viên nhóm nhạc thần tượng X NINE. Trước khi lấn sân sang điện ảnh, Tiêu Chiến là giọng ca chính của nhóm nhạc.

Tieu chien - 1

Năm 2016, nam diễn viên 28 tuổi lấn sân sang điện ảnh với vai chính đầu tay trong phim truyền hình giả tưởng Siêu tinh tinh học viện, đồng thời đóng vai khách mời trong phim Tình yêu vượt thời gian 2. Năm 2018, nhờ bộ phim Ôi! Hoàng đế của ta, diễn xuất của Tiêu Chiến nhận được sự chú ý. Năm 2019, Tiêu Chiến tham gia bộ phim truyền hình tiên hiệp Trần Tình Lệnh, dựa trên tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma đạo tổ sư, là một trong hai nam chính cùng với Vương Nhất Bác.

Tieu Chien - 2

Về đời tư, Tiêu Chiến từng dính tin đồn hẹn hò cùng đàn chị Lý Thấm. Giới truyền thông đưa tin, cặp đôi đã cùng nhau đi trượt tuyết vào cuối năm 2017. Đồng thời trong ngày tỏ tình của Trung Quốc 20/5, Lý Thấm dùng hiệu ứng thỏ nói về dịp này, còn Tiêu Chiến dùng icon thỏ hồng bày tỏ (520 + 521) – ngụ ý anh yêu em. Tuy nhiên, đại diện đều đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp tốt.

Tieu Chien - 3

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác sinh năm 1997 là một ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình, tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc -Trung Quốc UNIQ. Trước khi, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc UNIQ, Vương Nhất Bác từng có khoảng thời gian tham gia đào tạo và thực tập tại công ty YG Entertainment, nằm trong chương trình hợp tác giữa YG và Yuehua.

VNB - 1

Từ năm 2016, Vương Nhất Bác đã đẩy mạnh tham gia các hoạt động cá nhân trên nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, đóng phim và âm nhạc. Năm 2016, anh tham gia diễn xuất lần đầu trong hai bộ phim điện ảnh Đối tác hoàn hảoIm lặng! Yêu đi. Cùng năm, nam diễn viên nhận vai thứ chính trong bộ phim Thanh đạm là mỹ vị nhân gian bên cạnh hai tên tuổi lớn là Trần Kiều Ân và Đồng Đại Vỹ.

VNB - 2

Đời tư của Vương Nhất Bác khá trong sạch, tuy nhiên diễn xuất của anh chàng luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Theo đó, cảnh hôn của nam diễn viên sinh năm 1997 với đàn chị Trần Kiều Ân trong Thanh đạm là mỹ vị nhân gian đã tạo ra những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng, khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai người khiến cho cảnh phim bị gượng ép và không phù hợp. Bên cạnh đó, khi tham gia phim đam mỹ Trần tình lệnh, Vương Nhất Bác là bị chê là mặt dài như Lý Trị Đình, tuy có đẹp trai nhưng không hợp với tạo hình cổ trang.

VNB - 3

Mạch Tử Nghĩa

Sở hữu gương mặt trong sáng cùng chiều cao 1.70cm đã giúp Mạnh Tử Nghĩa được bình chọn là "Hoa khôi Bắc ảnh". Vào thời điểm mới vào nghề, nữ diễn viên sinh năm 1995 nổi tiếng với vai nha hoàn bên cạnh Yoona – trong Võ thần Triệu Tử Long.

MTN - 1

Nhiều người còn nhận xét, tuy là vai phụ nhưng Mạnh Tử Nghĩa còn xinh hơn cả vai chính Yoona. Sau màn thể hiện ấn tượng trong Võ thần Triệu Tử Long, Mạnh Tử Nghĩa đã nhanh chóng ký hợp đồng với công ty TNHH Phim ảnh Vĩnh Lạc Chiết Giang và nhận được một số vai diễn cùng lời mời chụp ảnh quảng cáo.

MTN - 2

Lý Nhược Đồng

Tuy chỉ là vai diễn khách mời trong Trần tình lệnh, nhưng nữ diễn viên Lý Nhược Đồng vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả với tạo hình nhân vật Lam Dực – nữ nhân duy nhất còn lại của Lam Thị. Tạo hình này của Lý Nhược Đồng khiến người hâm mộ nhớ về hình ảnh cô cô Tiểu long nữ ngày nào trong Thần điêu đại hiệp năm 1995.

LND - 1

Vai diễn thành công nhất của Lý Nhược Đồng trên màn ảnh là Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 1995. Suốt 22 năm qua, vai diễn này của người đẹp vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong lịch sử. Chính nhà văn Kim Dung từng phát biểu rằng, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng là Cô Cô sát với nguyên tác nhất từ trước đến giờ.

LND - 2

Vào thời điểm hoàng kim nhất, Lý Nhược Đồng gặp và yêu doanh nhân Quách Ứng Tuyền, người từng có một đời vợ. Lý Nhược Đồng bị chỉ trích yêu vì tiền, bởi khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá lớn. Sau quãng thời gian dài bên nhau, năm 2008, khi Lý Nhược Đồng muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Quách Ứng Tuyền, ông lại tuyên bố chia tay vì "tính cách không hợp". Nữ diễn viên chia sẻ, cuộc tình này đã khiến cô không còn tin vào tình yêu và hiện giờ vẫn còn sống độc thân.

LND - 3

Chia sẻ