Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng

Imacho,
Chia sẻ

Trong khi Lee Young Ae, Ji Jin Hee có sự nghiệp lẫn gia đình êm ấp thì các nữ phụ khác vẫn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội tỏa sáng sau tác phẩm kinh điển Nàng Dae Jang Geum.

Ngay khi lên sóng vào năm 2003, Nàng Dae Jang Geum đã lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của cô bé mồ côi Dae Jang Geum thông minh, xinh đẹp và tốt bụng. Từ năm lên 10, cô mang ước mơ trở thành đầu bếp xuất chúng nhất ở hoàng cung. Nhưng vô tình bị vướng vào âm mưu đen tối chốn hậu cung. Từ đó, sóng gió liên tục kéo đến cuộc đời Dae Jang Geum nhưng cô không hề bỏ cuộc, quyết tâm học nghề thuốc và cuối cùng trở thành nữ ngự y đầu tiên phục vụ trong hoàng cung đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.

Nội dung mới lạ và tình tiết hấp dẫn giúp Nàng Dae Jang Geum thành công níu chân khán giả xuyên suốt hơn 50 tập phim. Sau 14 năm, Nàng Dae Jang Geum vẫn là bô phim kinh điển số 1 của truyền hình xứ kim chi mà khi nhắc đến không ai không biết. Và ngần ấy thời gian trôi qua, dàn sao trong phim cũng thay đổi không ít.

Lee Young Ae vai Dae Jang Geum

Thời điểm đóng Nàng Dae Jang Geum, Lee Young Ae khi đó 32 tuổi đã là ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất xứ Hàn. Nhưng đồng ý đảm nhận thể hiện Dae Jang Geum và cuộc đời gian truân của nữ ngự y đầu tiên phục vụ trong cung cấm chính là quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Thành công vang dội của Nàng Dae Jang Geum không chỉ nâng tầm tên tuổi của Lee Young Ae mà còn giúp cô thu về khoản tiền không nhỏ từ các hợp đồng quảng cáo và trở thành nữ hoàng thống trị lĩnh vực này. Sau vai diễn “để đời” ấy, Lee Young Ae tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào học tập, quảng cáo và các hoạt động xã hội.

Năm 2009, Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, Jung Ho Young. Cô hạ sinh cặp song sinh trai gái 2 năm sau đó. Ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp thuần khiết, bất chấp mọi quy luật thời gian. Nhờ đó, 2 đứa con thừa hưởng nét đẹp của mẹ cũng nhận được nhiều sự chú ý và lời khen “có cánh” từ công chúng.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Năm 2016 vừa qua, Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn 13 năm vắng bóng trong siêu phẩm Saimdang, the Herstory song lại không gặt hái thành công như mong đợi bởi nội dung phim bị đánh giá chán và lê thê.

Ji Jin Hee vai Min Jung Ho

Nhờ vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, Ji Jin Hee được nhà làm phim “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn đại nhân Min, người luôn ở bên cạnh yêu thương và cùng Dae Jang Geum vượt qua mọi sóng gió. Mối tình khắc cốt ghi tâm hiện lên chân thật, đầy cảm xúc nhờ lối diễn xuất tự nhiên, dày dặn kinh nghiệm của 2 ngôi sao thực lực đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Thành công của vai diễn mang cái tên Ji Jin Hee đến gần với khán giả hơn. Anh nhận được nhiều lời mời đóng phim và không ngại làm mới mình trong từng tác phẩm. Năm 2010, Ji Jin Hee lần nữa kết hợp với đạo diễn Lee Byung Hoon của Nàng Dae Jang Geum trong phim truyền hình cổ trang Dong Yi. Một lần nữa, nam diễn viên chứng tỏ khả năng chọn phim “mát tay” khi được khán giả nhiệt tình đón nhận.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Một năm sau thành công của Nàng Dae Jang Geum, Ji Jin Hee kết hôn với nhà thiết kế đồ họa Lee Soo Yeon sau 6 năm yêu nhau. Trải qua 13 năm chung sống bên nhau cùng 2 cậu con trai kháu khỉnh, nam diễn viên 46 tuổi không ít lần khiến công chúng ghen tị với hôn nhân viên mãn của anh. Không chỉ là ngôi sao thực lực được công nhận, Ji Jin Hee còn là người đàn ông mẫu mực và hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt các cô gái.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Hong Ri Na vai Choi Geum Young

Nhắc đến Nàng Dae Jang Geum ngoài cặp đôi thì không thể không nhắc đến nhân vật phản diện, đảm nhận nhiệm vụ đày đọa và làm khổ Dae Jang Geum, cung nữ Choi Geum Young có tài nhưng mưu mô, xảo trá. Với khả năng diễn xuất biến hóa cùng ánh mắt sắc sảo, toát ra “tà khí”, Hong Ri Na thành công thể hiện một nhân vật khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Sau Nàng Dae Jang Geum, danh tiếng của Hong Ri Na cũng nổi đình đám không kém 2 nhân vật chính. Nhưng sau đó, cô chỉ đóng thêm 1 bộ phim truyền hình trước khi kết hôn và theo chồng sang Canada sinh sống. Từ đó, nữ diễn viên 49 tuổi rút chân ra khỏi làng giải trí và chọn cuộc sống yên bình cùng gia đình êm ấm.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Park Eun Hye vai cung nữ Yeon Saeng

Có thể nói Park Eun Hye là nữ thứ nhận được nhiều sự chú ý nhất trong “siêu phẩm” Nàng Dae Jang Geum. Cung nữ Yeon Saeng luôn sát cánh và giúp đỡ Dae Jang Geum nhận được nhiều thiện cảm từ phía khán giả. Cộng với vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của Park Eun Hye, nhiều người quá yêu mến vai diễn cho rằng cô sẽ không bao giờ có thể đóng vai ác vì gương mặt trông quá hiền lành, nhân từ.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Năm 2008, Park Eun Hye lên xe hoa với một doanh nhân giàu có hơn cô 4 tuổi. Nữ diễn viên từng trải qua thời kỳ khủng hoảng tâm lý trầm trọng khi bị sảy thai đứa con đầu lòng. May mắn thay, sau này Park Eun Hye đã tiếp tục mang thai và hạ sinh cặp song sinh 1 trai 1 gái hết như Lee Young Ae. Quyết định tập trung tất cả tâm trí cho tổ ấm gia đình nên 2 năm trở lại đây, cô không hề nhận bất kỳ kịch bản nào và vẫn chưa có ý định trở lại màn ảnh trong thời gian tới.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 11.

Park Eun Hye bế con đến dự sự kiện (Ảnh: Internet)

Han Ji Min vai cung nữ Shinbi

Cũng như Park Eun Hye, Han Ji Min cũng có cơ hội tỏa sáng sau vai diễn cung nữ Shinbi – người bạn tốt bên cạnh Dae Jang Geum. Với vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười hiền lành và ánh mắt “biết nói”, nữ diễn viên may mắn lọt vào “mắt xanh” của các nhà làm phim. Sau thời gian chăm chỉ đóng phim, cô vươn lên trở thành sao hạng A và thật sự tỏa sáng khi vào vai nữ chính trong Hoàng Tử Gác Mái.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 12.

(Ảnh: Internet)

Song sự nghiệp vài năm trở lại đây của Han Ji Min chững lại trông thấy, nhất là sau tác phẩm “thảm họa” Hyde, Jekyll and I. Kết quả là 2 năm qua cô mất hút trong mắt truyền thông lẫn khán giả. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, người đẹp 35 tuổi chưa một lần vướng scandal tình cảm và vẫn duy trì tình trạng “độc thân vui tính” đến tận ngày nay.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 13.

(Ảnh: Internet)

Lee Se Young vai cung nữ Choi Geum Young lúc nhỏ

Trước khi đến với vai cung nữ Choi lúc nhỏ, Lee Se Young đã có bề dày 6 năm “ăn cơm phim trường” và được đánh giá là sao nhí sáng giá lúc bấy giờ. Giữa hàng trăm ứng cử viên khác, sở dĩ đạo diễn quyết định chọn cô có lẽ là nhờ gương mặt thông minh, lanh lợi cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, đầy tinh tế. Và quả thật, Lee Se Young không bao giờ khiến mọi người thất vọng khi lột tả thành công vai phản diện khá “khó nuốt” dù thời điểm ấy đó cô chỉ vừa tròn 11 tuổi.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 14.

(Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, dù nhận lời mời đóng phim đều đặn nhưng Lee Se Young vẫn chưa tìm được vai diễn thật sự giúp cô vụt sáng thành sao giữa trị trường đầy rẫy cạnh tranh và nhanh đào thải như Kbiz. Có lẽ điều khán giả mong chờ ở cô cũng là một lần “lột xác” để chứng tỏ khả năng diễn xuất cũng như thoát khỏi cái bóng sao nhí quá lớn trong quá khứ.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 15.

(Ảnh: Internet)

Yang Mi Kyung vai Mama Han

Là bạn của mẹ Dae Jang Geum, Mama Han là người phụ nữ hiền lành, nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương Dae Jang Geum như con gái ruột. Bà cũng là người thầy đầu tiên dạy cô những bài học đầu tiên cũng như bí quyết nấu ăn quý báu. Về sau, cái chết oan ức của Mama Han trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh cho nữ chính cho cô nỗ lực vươn lên và đạt được vinh quang sau này.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 16.

(Ảnh: Internet)

Được biết, Yang Mi Kyung không phải là sự lựa chọn đầu tiên của nhà làm phim dành cho vai diễn này. Sau khi bị nhiều người từ chối vì sợ ít đất diễn, nó mới đến với tay nữ diễn viên 56 tuổi. Chẳng hề lo sợ không đủ đất thể hiện, Yang Mi Kyung với lối diễn xuất biến hóa, đã tạo nên sức sống và nét cuốn hút riêng biệt cho nhân vật Mama Han. Đây cũng là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp 20 năm của cô.

Nhờ vẻ đẹp nho nhã, phong thái điềm đạm, Yang Mi Kyung thường được giao đảm nhận những vai diễn người mẹ hiền lành. Những bộ phim tiêu biểu gần đây cô góp mặt có thể kể đến Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Nữ Hoàng Tháng 5, Mask, Giới Thương Lưu…

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 17.

(Ảnh: Internet)

Gyeon Mi Ri vai Mama Choi

Người ta nói nếu như không phải Gyeon Mi Ri chắc chắn khán giả sẽ không bao giờ ghét Mama Choi nhất phim. Điều này phần nào chứng tỏ khả năng nhập vai cực kỳ xuất sắc của nữ diễn viên khi thể hiện nhân vật mama tổng quản nhiều mưu mô, xảo trá. Ánh mắt ác đến ám ảnh của Gyeon Mi Ri chắc hẳn không khán giả nào yêu mến Nàng Dae Jang Geum có thể quên được.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 18.

(Ảnh Internet)

Gyeon Mi Ri sinh năm 1965, từng trải qua 1 lần ly hôn và đã có 3 con. Trong đó, Lee Yoo Bi và Lee Da In hiện đang hoạt động nghệ thuật với tư cách diễn viên. Dù nhận được rất nhiều lời mời sau Nàng Dae Jang Geum nhưng Mama Choi vẫn là vai diễn đình đám và đáng nhớ nhất sự nghiệp của bà. 

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 19.

Hai ái nữ của Gyeon Mi Ri là Lee Yoo Bi và Lee Da In. (Ảnh: Internet)

Năm 2009, Gyeon Mi Ri vướng vào vụ cáo buộc thao túng cổ phiếu trong khi chồng bà bị nghi ngờ về giao dịch nội gián. Thời điểm đó, bà đã mua 55.000 cổ phiếu trị giá 900 triệu won (tương đương 18 tỷ đồng) của một công ty startup, sau đó thu về 4,59 tỷ won (tương đương 91,8 tỷ đồng). Nữ diễn viên Nàng Dae Jang Geum hết mực phủ nhận cáo buộc và khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần.

Dàn sao Nàng Dae Jang Geum sau 14 năm: Người vai chính viên mãn, kẻ vai phụ lận đận chưa thể tỏa sáng - Ảnh 20.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ