Dàn sao "Của để dành" sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất

Imacho,
Chia sẻ

Dù đã 2 thập kỷ trôi qua, Của để dành vẫn là một trong những bộ phim gia đình để lại nhiều dấu ấn nhất trong lòng khán giả Việt.

Lên sóng lần đầu tiên năm 1998, Của để dành nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ nội dung gần gũi, xoay quanh cuộc sống gia đình và những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng. Bộ phim trở thành bệ phóng đưa tên tuổi của các diễn viên vươn lên trở thành ngôi sao sáng giá của làng điện ảnh Việt. Trong khi một số vẫn tiếp tục tỏa sáng với công việc nghệ thuật, thì những người khác khác lại chọn theo đuổi con đường sự nghiệp khác. Không chỉ vậy, một số chấp nhận gác lại đam mê để lui về chăm sóc gia đình nhỏ và vì tuổi già không cho phép.

NSƯT Hoàng Yến

Trước khi đến với vai diễn bà Vi trong Của để dành, NSƯT Hoàng Yến đã có bề dày kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh lẫn sân khấu kịch. Chính vì vậy, bà hoàn toàn không gặp khó khăn gì khi hoá thân vào nhân vật bà Vi - người mẹ tần tảo, hy sinh cuộc đời vì con cái. Lối diễn chân phương và tinh tế của NSƯT Hoàng Yến đã thành công chiếm được tình cảm cũng như lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Sau Của để dành, NSƯT Hoàng Yến vắng bóng hẳn trên màn ảnh vì điều kiện sức khoẻ không cho phép. Vai diễn gần nhất của bà là trong phim ngắn thuộc đề án tốt nghiệp của con trai vài năm trước. Thế nhưng, đối với NSƯT Hoàng Yến, Của để dành vẫn là tác phẩm tâm đắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà mà dẫu cho nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhắc đến nó, “bà Vi" vẫn tràn đầy cảm xúc hệt như mới ngày hôm qua. Hiện nay, ở tuổi 85, NSƯT Hoàng Yến có cuộc sống viên mãn bên cạnh gia đình, con cháu đề huề tại Hà Nội.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

NSND Anh Tú

Dù thành danh trên sân khấu kịch nhưng phải đến Của để dành, tên tuổi của NSND Anh Tú mới thật sự đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ. Trong phim, anh vào vai Thanh - người con trai cả hiền lành của bà Vi nhưng bị dằn vặt nội tâm khi phải đứng giữa mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Dù được đông đảo khán giả yêu mến nhưng phải đến 15 năm sau, NSND Anh Tú mới chịu tái xuất trên màn ảnh thông qua bộ phim Đàn trời.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Bên cạnh công việc diễn xuất, NSND Anh Tú còn được biết đến với vai trò đạo diễn tài năng của sân khấu kịch nói. Tai biến, Trong mưa giông thấy nắng, Lâu đài cát, Kiều, Romeo và Juliet… là những tác phẩm đáng chú ý được dàn dựng kỹ lượng dưới sự chỉ đạo của NSND Anh Tú. Tháng 10 năm ngoái, anh được bổ nhiệm vị trí phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Những người làm nghề luôn dành cho NSND Anh Tú một sự tôn trọng và kính nể nhất định vì chuyên môn, sự tận tâm và hết lòng vì công việc của anh. Ngoài đời, NSND Anh Tú kết hôn với vợ nhỏ hơn anh 12 tuổi và không làm trong ngành giải trí. 3 năm sau đó, vợ chồng nghệ sĩ chào đón cậu con trai đầu lòng. Theo chia sẻ của NSND Anh Tú, vợ con chính là nguồn động lực to lớn, cổ vũ anh về mặt tinh thần.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Quách Thu Phương

Trong Của để dành, Quách Thu Phương đảm nhận thể hiện Lan - vợ của Thành, vốn là tiểu thư nhà giàu nên khi về làm dâu vẫn chưa thể quen được nếp sống đơn giản, cần kiệm nhà chồng. Từ đó, Lan nảy sinh mâu thuẫn với mẹ chồng và em chồng. Sở hữu lợi thế ngoại hình và gương mặt khả ái, vừa xinh đẹp vừa phảng phất nét bí ẩn, Quách Thu Phương một thời là “nàng thơ" được các nhà làm phim nhắm vào vai nữ chính. Thế nhưng sau vai diễn trong Của để dành, nữ diễn viên chọn theo đuổi đam mê diễn xuất trên sân khấu thay vì màn ảnh.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Trong thời gian hoạt động tại nhà hát Tuổi Trẻ, Quách Thu Phương ghi dấu ấn trong nhiều vở diễn như Người yêu tôi là Hoa hậu, Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Nhà có 3 chị em… Mãi đến năm 2010, cô mới trở lại màn ảnh trong phim truyền hình Chít và Pi.

Quách Thu Phương kết hôn khá sớm ở tuổi 21. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại nhanh chóng đổ vỡ vì cả 2 vợ chồng cô không tìm được tiếng nói chung. Vấp ngã này khiến nữ diễn viên ngày càng khép kín và sống e dè hơn trong tình cảm. Năm 2010, Quách Thu Phương hạnh phúc chia sẻ đã tìm được bến đỗ cuộc đời bên người chồng mới. Hiện tại, cô tự nguyện giảm tải khối lượng công việc và dành nhiều thời gian cùng chồng chăm sóc gia đình.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Thu Hường

Xuất thân từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thu Hường có cơ hội “thử lửa” năng lực của bản thân bằng vai diễn Thư trong Của để dành. Có thể nói đây là nhân vật bị ghét nhất phim vì tính cách đanh đá, đỏng đảnh và chuyên gây ra sóng gió. Chính vì diễn xuất quá đạt nên sau này, tên tuổi của Thu Hường cũng gắn liền với hình tượng người phụ nữ đáng ghét tương tự. Sau Của để dành, Thu Hường cũng góp mặt trong một vài bộ phim khác như Sóng ở đáy sông, Vũ khúc ánh trăng… nhưng không thể vượt qua cái bóng quá lớn trong quá khứ.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Những năm gần đây, Thu Hường không còn nhận kịch bản phim. Thay vào đó, cô hoạt động tích cực trên sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội. Ở ngưỡng tuổi U50, Thu Hường vẫn lẻ bóng một mình.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Hương Mai

Vai diễn bé Luyến trong Của để dành dù không có nhiều đất diễn nhưng lối diễn mộc mạc, tự nhiên của cô bé Hương Mai khi đó mới 10 tuổi vẫn thừa sức ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Sau đó, Hương Mai tiếp tục tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim khác như Bão khô, U50, Hương ngọc lan… trước khi giải nghệ. Đối với Hương Mai, điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi dù xuất thân từ gia đình có truyền thông làm nghệ thuật.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành piano và lý luận âm nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hương Mai hiện đang làm giảng viên tại trung tâm âm nhạc. Năm 2014, cô lên xe hoa với ông xã và đã là mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh.

Dàn sao Của để dành sau 20 năm: Nghệ sĩ gạo cội rời xa nghiệp diễn vì tuổi già sức yếu, sao nhí tiềm năng nhưng không đam mê diễn xuất - Ảnh 10.

"Bé Luyến" Hương Mai và "bà Vi" NSƯT Hoàng Yến từng có cơ hội tái ngộ xúc động ngoài đời. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ