Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn

Imacho,
Chia sẻ

Nhờ bệ phóng hoàn hảo, dàn diễn viên vươn lên trở thành những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn song đời tư không phải ai cũng may mắn như ai.

Cú nhảy cuối cùng lên sóng năm 1994 là một trong những “kẻ cầm cờ” tiên phong mở đầu trào lưu phim Hàn tấn công ra thị trường khu vực, Việt Nam là một trong số đó. Bộ phim lấy đề tài bóng rổ, xoay quanh tình bạn của Lee Dong Min (Son Ji Chang) và Yoon Chul Joon (Jang Dong Gun) từ bạn thân trở thành tình địch trên sàn đấu. Bên cạnh đó, tác phẩm này còn thu hút khán giả nhờ mối tình đẹp của Chul Joon và nữ thần trường học Mi Joo (Lee Sang Ah). Bộ phim còn có sự tham gia của “bảo bối điện ảnh” Shin Eun Ha và nam diễn viên Kim Jong Won.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Sau 23 năm, dàn sao Cú nhảy cuối cùng hầu hết ai cũng yên bề gia thất, hôn nhân hạnh phúc, chỉ trừ nữ chính Lee Sang Ah lận đận qua nhiều đời chồng vẫn chưa tìm được bến đỗ đích thực của đời mình.

Jang Dong Gun

2 năm sau khi gia nhập làng giải trí, Jang Dong Gun được trao cơ hội tỏa sáng với vai nam chính trong Cú nhảy cuối cùng vào năm 1994. Nhờ gương mặt đẹp như tạc đúng chuẩn nam thần cùng lối diễn xuất tinh tế, anh nhận được nhiều tình cảm của khán giả và lĩnh cả giải thường đầu tiên trong sự nghiệp tại lễ trao giải Baeksang cho hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất. Từ đó, Jang Dong Gun trở thành cơn sốt, hình ảnh của anh xuất hiện khắp mọi nơi và trở thành nam thần màn ảnh được nhiều đạo diễn săn đón.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Sự nghiệp Jang Dong Gun từ thời điểm đó trở đi được rải đầy hoa hồng. Anh từng bước vươn lên hàng ngũ sao hạng A nhờ thành công nối tiếp nhau như Người mẫu, Anh em nhà bác sĩ hay Tình yêu trong sáng. Năm 1999, Jang Dong Gun gặp được một nửa cuộc đời của mình là Go So Young trong dự án điện ảnh Gió thổi khúc tình yêu. Cả hai là bạn thân trong suốt nhiều năm trước khi công khai yêu nhau vào năm 2007 và tiến tới hôn nhân 3 năm sau đó. Cuộc hôn nhân hạnh phúc không một lần ồn ào suốt 7 năm của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz Hàn khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Son Ji Chang

Dù hiện tại đã xa rời ánh hào quang nhưng ở thập niên 90, Son Ji Chang từng là nam thần trong mộng của hàng triệu khán giả nữ, tên tuổi của anh thậm chí còn “nhỉnh” hơn cả Jang Dong Gun thời điểm tham gia Cú nhảy cuối cùng. Bên cạnh vai diễn ấy, Son Ji Chang còn được khán giả nhớ mặt đặt tên qua các bộ phim Hoa cúc vàng, Cảm xúc, Bộ ba… Ngoài ra, anh còn thử sức trong lĩnh vực âm nhạc và từng là thành viên của nhóm nhạc The Blue.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Năm 1993, Son Ji Chang phải lòng nữ diễn viên xinh đẹp Oh Yeon Soo từ cái nhìn đầu tiên. Họ yêu nhau tại thời điểm anh là mỹ nam nổi tiếng trong khi cô chỉ mới là tân binh chập chững vào nghề. 5 năm hẹn hò, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 1998. Năm 2004, sau khi hoàn thành tác phẩm Rose fence, Son Ji Chang quyết định rời bỏ nghệ thuật và tập trung sự nghiệp kinh doanh. Hiện anh là doanh nhân thành đạt và cùng vợ con sang Mỹ định cư từ năm 2014.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Lee Sang Ah

Bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ thuở nhỏ, Lee Sang Ah từ năm 12 tuổi đã gia nhập làng giải trí và trở thành ngôi sao nhí được nhiều người săn đón. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên, có lẽ vai diễn gây được ấn tượng mạnh với khán giả nhất có lẽ là nữ chính trong Cú nhảy cuối cùng. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và từng xuất hiện trong danh sách bình chọn Tình đầu quốc dân nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, ít ai biết được những khổ đau và thiệt thòi mà Lee Sang Ah phải gánh chịu.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Năm 14 tuổi, khi nhận lời tham gia bộ phim Giọt lệ biệt ly, Lee Sang Ah bị bắt ép đóng cảnh khỏa thân với lời đe dọa nếu không thực hiện sẽ đền hợp đồng. Đường tình duyên của nữ diễn viên cũng không mấy suôn sẻ. Năm 1997, cô kết hôn với danh hài Kim Han Seok nhưng cuộc hôn nhân cũng gãy gánh chỉ sau 1 năm chung sống. Viễn cảnh này lặp lại ở lần thứ 2 tái hôn năm 2000 của Lee Sang Ah và rồi đến tận lần thứ 3, cô vẫn chưa thể tìm được nửa kia thật sự của đời mình.

Hiện tại, nữ diễn viên đình đám một thời phải một mình bươn chải nuôi con, cuộc sống chật vật. Do quá khứ nhiều đời chồng của mẹ mà cô bé này thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Điều này khiến Lee Sang Ah cũng vô cùng khổ tâm và phải liên tục cho con gái chuyển trường để đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán. Nhiều năm gần đây, cô cũng ít tham gia phim ảnh, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trên các chương trình talkshow.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Shim Eun Ha

Nổi đình đám nhờ vai nữ phụ trong Cú nhảy cuối cùng, Shim Eun Ha thời đó sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, yêu kiều vươn lên trở thành mỹ nhân vạn người mê. Sau đó, cô liên tục được các đạo diễn tên tuổi đánh tiếng mời đóng phim củng cố danh tiếng. Thế nhưng, càng nổi đình đám bao nhiêu, đời tư của Shim Eun Ha lại khiến mọi người tò mò bấy nhiêu. Dù nhiều lần “bám đuôi” nhưng truyền thông chưa bao giờ phát hiện bất kỳ thông tin cá nhân đặc sắc nào của cô. Ngày nào cũng vậy, kết thúc công việc tại phim trường, người đẹp nhanh chóng lên xe và trở về nhà. Thậm chí, nhiều người còn dành tặng cho Shim Eun Ha danh hiệu “người đẹp bí ẩn” hay ngôi sao lạnh lùng”.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Năm 2001, Shim Eun Ha bất ngờ công khai hẹn hò với Jung Ho Young – chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ và hiện tại là chồng của ngọc nữ Lee Young Ae. Chuyện tình của cặp đôi vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía mẹ của nữ diễn viên bởi bạn trai cô từng trải qua một đời vợ. Dù vậy, họ vẫn quyết tâm yêu nhau và dự định sang Mỹ định cư sau khi kết hôn. Nhưng vài ngày trước khi lễ cưới diễn ra, Shim Eun Ha bất ngờ hủy hôn, trở thành “cô dâu bỏ trốn” mà không rõ lý do.

Một thời gian sau, Shim Eun Ha tuyên bố giải nghệ, từ bỏ danh vọng của một ngôi sao từng được tung hô là “bảo bối của điện ảnh Hàn” để chọn cuộc sống bình thường như bao người. Sau đó, người đẹp tránh tuyệt đối xuất hiện trước truyền thông, thậm chí cô còn sang Pháp để tham gia các khóa học tại đây.

Năm 2005, cái tên Shim Eun Ha lần nữa xuất hiện trên mặt báo với tin kết hôn cùng Ji Sang Wook, từng là giảng viên đại học và hiện nay là nghị sĩ Hàn Quốc. Tháng 6 vừa qua, làng giải trí một phen xôn xao trước tin nữ diễn viên phải nhập viện vì dùng thuốc ngủ quá liều làm dấy lên tin đồn tự tử vì hôn nhân gặp trục trặc. Ngay sau đó, cô phải lên tiếng đính chính và hồi tháng 10 vừa qua, người ta bắt gặp gia đình 4 người của Shim Eun Ha hạnh phúc đi ăn cùng nhau, đập tan những lời bàn tán vô căn cứ trước đó.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Lee Jong Won

Cú nhảy cuối cùng là bước đệm đầu tiên đưa Lee Jong Won vào làng giải trí. Đứng cạnh hai mỹ nam Jang Dong Gun và Son Ji Chang, anh cũng không hề lu mờ bởi vẻ điển trai, sáng sủa và cực kỳ nam tính. Sau đó, anh còn liên tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ loạt phim Cạm bẫy tuổi trẻ, Bản tình ca buồn, Lối sống sai lầm… Dù không vươn lên thành ngôi sao sáng giá nhưng Lee Jong Won đã khai thác thành công hình ảnh các nhân vật phản diện bề ngoài lịch thiệp nhưng bên trong mưu mô, ích kỷ.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Lee Jong Won kết hôn với Hyun Ji Young, chuyên viên trang điểm, vào năm 1999. Ít khi nhắc đến vợ con trên sóng truyền hình nhưng anh luôn dành cho gia đình tình yêu thương to lớn và một sự ưu tiên nhất định. Trên phim là quý ông lịch thiệp, lạnh lùng nhưng ngoài đời, Lee Jong Won lại mong muốn bản thân chỉ đơn giản có thể trở thành người chồng tốt và người cha gương mẫu. Anh không ngại đỡ đần việc nhà cho vợ và xem đây là cách giáo dục con cái. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đều đặn tham gia phim ảnh, tác phẩm mới nhất của anh là School 2017.

Dàn sao Cú nhảy cuối cùng sau 23 năm: Ai cũng sao hạng A nhưng đời tư thì không phải ai cũng may mắn - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ