Đàn ông nước nào "khỏe" nhất châu Á?

Theo BaoDatViet,
Chia sẻ

Khảo sát mới nhất cho thấy đàn ông Indonesia có tần suất suất "mây mưa" cao nhất châu Á. Về phía nữ giới, "giải vô địch" thuộc về Ấn Độ.

Theo cuộc khảo sát mới nhất do hãng dược phẩm Pfizer (nổi tiếng về thuốc cường dương Viagra) thực hiện trên 1.658 đàn ông và 1.624 phụ nữ ở Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, độ tuổi từ 31 đến 74 tuổi. Họ được hỏi về tần suất quan hệ tình dục trong 12 tháng qua.

Kết quả cho thấy, nam giới Indonesia có tần suất quan hệ tình dục cao nhất châu Á với 9,8 lần một tháng. Đứng thứ hai là Philippines với tuần suất “mây mưa” 9,4 lần một tháng, trong khi đàn ông Ấn Độ quan hệ tình dục trung bình 8,8 lần mỗi tháng. Thái Lan có tần suất ít hơn với 7,7 lần trong một tháng.
 

Về phía nữ giới, Ấn Độ chiếm vị trí quán quân với tần suất quan hệ tình dục 8,7 lần một tháng. Đứng thứ hai là phụ nữ của Indonesia và Malaysia, tiếp đến là  phụ nữ Thái Lan.

Tiến sĩ George Lee, chuyên gia tư vấn sức khỏe giới tính ở ĐH Monash, Kuala Lumpur (Malaysia), cho hay, khảo sát trên đã phát hiện ra rằng, sự dẻo dai là điểm mạnh nhất của các quý ông châu Á.

Theo chuyên gia sức khỏe tình dục nổi tiếng Thái Lan, tiến sĩ Pansak Sugkraroek, khảo sát cho thấy Thái Lan có khoảng 2,7 triệu nam giới sở hữu sức mạnh “mây mưa” khác thường.

“Ngoại trừ thuốc, việc thay đổi cách sinh hoạt hằng ngày, tập thể dục thường xuyên đúng quy cách và ăn thức ăn bổ dương sẽ giúp chống được bệnh trên bảo dưới không nghe, ông Pansak khuyên.

Chia sẻ