Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên

THỤC,
Chia sẻ

Tôn Lệ, Tưởng Hân, Thái Thiếu Phân, Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng,… đã có sự thay đổi đáng kể về cuộc sống cũng như đời tư từ sau “Hậu cung Chân Hoàn Truyện.”

"Hậu cung Chân Hoàn truyện" là tác phẩm cổ trang ăn khách bậc nhất của Trung Quốc. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lưu Liễm Tử, phim xoay quanh đấu đá nơi hậu cung của những người phụ nữ cao quý, nhằm tranh giành sự sủng ái của bậc đế vương. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực như Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Tưởng Hân,… và các diễn viên trẻ Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng, Đường Nghệ Hân, phim đã đạt nhiều thành công lớn và là niềm tự hào của phim ảnh cổ trang Trung Quốc. Đã 7 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên của "Hậu cung Chân Hoàn truyện", dàn "nương nương" của phim đã có nhiều sự thay đổi lớn.

1. Tôn Lệ vai Chân Hoàn

Trong phim, Tôn Lệ diễn vai nữ chính Chân Hoàn. Từ một thiếu nữ lương thiện, hiền lành, Chân Hoàn bị cuốn vào vòng tranh đấu, phải học cách bảo vệ bản thân cũng như bày mưu tính kế từng bước trở thành người phụ nữ quyền lực nhất chốn hậu cung. Với diễn xuất chân thực, xúc động, Tôn Lệ đã thể hiện xuất sắc vai Chân Hoàn.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 1.

Tôn Lệ vai Chân Hoàn

Có thể khẳng định, hiện nay Tôn Lệ chính là "nữ vương" của phim truyền hình Trung Quốc. Các tác phẩm truyền hình "cộp mác" Tôn Lệ đều gây tiếng vang, phá vỡ các kỉ lục phim ảnh. Từ một người vô danh múa phụ hoạ cho Triệu Vy, bằng chính thực lực bản thân và đam mê diễn xuất, Tôn Lệ đã trở thành nữ diễn viên hạng A được công chúng mến mộ. Ngoài "Hậu cung Chân Hoàn truyện", Tôn Lệ sở hữu kho tác phẩm đồ sộ: "Ngọc Quan Âm", "Tân Bến Thượng Hải", "Mị Nguyệt Truyện" và gần đây nhất là "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn".

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 2.

Cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating" của Cbiz

Chân Hoàn lận đận tình duyên là thế, nhưng ngoài đời, Tôn Lệ lại có một mối tình đẹp như mơ với nam diễn viên lừng danh Đặng Siêu. Lần đầu gặp gỡ tại phim trường "Hạnh phúc tựa như hoa", Tôn Lệ đã chú ý đến tính cách hài hước, thân thiện của bạn diễn, còn Đặng Siêu thì bị hớp hồn bởi Tôn Lệ dịu dàng, an tĩnh. Ngày 8-2-2010, cặp đôi đăng ký kết hôn và hơn một năm sau đó, ngày 7-6-2011, Tôn Lệ chính thức bước vào lễ đường, trở thành bà xã của Đặng Siêu. Đặng Siêu rất yêu thương Tôn Lệ, anh luôn thể hiện tình cảm với vợ mọi lúc, mọi nơi, dành cho vợ những lời có cánh, chiều theo tất cả sở thích của vợ. Tính đến nay, cặp vợ chồng đã có một bé trai và một bé gái. Gia đình của Tôn Lệ và Đặng Siêu chính là gia đình kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ của Cbiz.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 3.

Tôn Lệ và ông xã Đặng Siêu

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc đáng mơ ước của Lệ - Siêu

2. Thái Thiếu Phân vai Hoàng hậu Nghi Tu

Nhân vật Hoàng hậu Nghi Tu là một người phụ nữ bên ngoài hiền lành, bên trong độc ác. Sự thâm độc, sâu cay của vị hoàng hậu này được che đậy, bao bọc bởi sự hiền lương thục đức mà bà ta luôn cố tạo ra. Đây cũng là nhân vật nữ phản diện, đối thủ trực tiếp của Chân Hoàn. Dưới sự thể hiện xuất sắc của Thái Thiếu Phân, Nghi Tu hiện lên rõ ràng trước con mắt của khán giả.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 5.

Thái Thiếu Phân trong vai Nghi Tu

Với tài năng xuất sắc mà nỗ lực không ngừng, Thái Thiếu Phân đang là một trong những gương mặt Hồng Kông được săn đón nhiều nhất tại Đại Lục. Vào thời kỳ son trẻ, người đẹp đã nổi tiếng nhờ TVB với nhiều tác phẩm như: "Bí Mật Trái Tim", "Thử Thách Nghiệt Ngã", "Bàn Tay Nhân Ái",… Hiện nay, khi đã 44 tuổi, Thái Thiếu Phân đã có một gia đình nhỏ cùng ông xã Trương Tấn và hai cô con gái. Cặp đôi kỉ niệm 10 năm kết hôn vào tháng 1 vừa qua.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 6.

Thái Thiếu Phân và gia đình nhỏ

3. Tưởng Hân vai Hoa Phi

Hoa Phi là một trong những vai diễn được yêu thích nhất trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Khác với những người phụ nữ mưu toan tranh giành quyền lực, Hoa Phi nương nương lại một lòng một dạ yêu thương, trân trọng Ung Chính. Hình ảnh nàng đứng tựa cửa chờ phu quân mỗi đêm đã chạm vào lòng khán giả.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 7.

Tưởng Hân vai Hoa Phi

Tưởng Hân là nữ diễn viên thực lực được đánh giá cao về diễn xuất của Cbiz. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp mặn mà và sự đa dạng trong các vai diễn. Ngoài "Chân Hoàn Truyện", Tưởng Hân còn nhận được sự chú ý của công chúng với "Hoan Lạc Tụng", "Hoa Tư Dẫn", "Hoa Thiên Cốt", "Thiên Long Bát Bộ",…

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 8.

Tưởng Hân là người đẹp "có đỏ có thơm" của Cbiz

Năm 2013, Tưởng Hân công khai hẹn hò với chàng "Thập A Ca" Diệp Tổ Tân. Cả hai đã nghiêm túc tìm hiểu nhau, gặp gỡ gia đình hai bên và có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy vậy, cặp đôi đã không gắn bó lâu dài với nhau. Có tin đồn Diệp Tổ Tân ngoại tình nhưng Tưởng Hân đã bác bỏ, cô cho biết dù không còn yêu nhưng cô và người yêu cũ vẫn là bạn bè. Gần đây, người đẹp vướng phải nghi án hẹn hò với nam diễn viên Vương Khải nhưng cô không lên tiếng xác nhận. Dù đã 34 tuổi nhưng Tưởng Hân vẫn lẻ bóng một mình.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 9.

Tưởng Hân từng có thời gian ở bên Diệp Tổ Tân

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 10.

Và gần đây cô vướng nghi án hẹn hò với mỹ nam Vương Khải.

4. Đào Hân Nhiên vai An Lăng Dung

Trong phim Đào Hân Nhiên diễn vai An Lăng Dung, một cô gái ác độc, mưu mô đội lốt người ngây thơ, dịu dàng, yếu đuối. Nhờ An Lăng Dung, Đào Hân Nhiên trở thành diễn viên được nhiều người biết đến. Nhưng cô vẫn chỉ là một diễn viên hạng B. Năm 2015, Đào Hân Nhiên kết hôn với diễn viên Hà Kiến Trạch, hôn lễ của họ được tổ chức tại Thiên Tân. Tháng 3-2016, Đào Hân Nhiên tuyên bố mình đã có thai, ngày 12-9, cô sinh một bé gái.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 11.

Đào Hân Nhiên ngày ấy – bây giờ

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 12.

Cô và gia đình nhỏ của mình

5. Lan Hi vai Thẩm Mi Trang

"Huệ Phi" Thẩm Mi Trang là người phụ nữ hiếm có chốn hậu cung, dù sống nơi tranh đấu nhưng cô vẫn giữ được tính tình khảng khái, đoan trang, là chị em tốt của Chân Hoàn. Ngoài "Hậu cung Chân Hoàn truyện", Lan Hi còn được khán giả biết đến với các bộ phim như "Trời đất bao la", "Ngọc Khuynh Thành", "Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu",…

Năm 2013, Lan Hi đăng kí kết hôn với nhạc sĩ Trình Tường. Nhưng đến tận 24-06-2016, cặp đôi mới cử hành hôn lễ khi cô dâu đã có bầu. Đến tháng 10 -2016, Lan Hi sinh một bé trai. Hiện nay, cô rất ít tham gia vào giới giải trí, chuyên tâm chăm sóc chồng con.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 13.

Lan Hi ngày ấy – bây giờ

6. Đàm Tùng Vận vai Thuần Quý Nhân

Khi đóng vai "Thuần Quý Nhân", Đàm Tùng Vận vẫn chỉ là một nữ diễn viên vô danh của Cbiz. Tới năm 2016, cô vụt sáng trở thành ngôi sao trẻ được săn đón sau bộ phim thanh xuân "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta". Có thể cho rằng cô nữ sinh ngốc nghếch, đáng yêu Cảnh Cảnh là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đàm Tùng Vận.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 14.

Thuần Quý Nhân ngày ấy, giờ đã trở thành "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới.

Dù đã 27 tuổi nhưng với vẻ ngoài trẻ trung, Đàm Tùng Vận nhìn như mới 17, 18 tuổi. Vậy nên khi đứng cạnh bạn diễn kém tuổi, Đàm Tùng Vận cũng không già hơn chút nào. Từng có thời gian nữ diễn viên dính nghi án hẹn hò với đàn em kém 7 tuổi - Lưu Hạo Nhiên sau khi cả hai cùng tham gia "Điều tuyệt nhất của chúng ta". Thậm chí, cặp đôi còn bị Phong Hành Studio tung hình ảnh vào chung 1 khách sạn. Tuy nhiên ngay sau đó lại có thông tin cặp đôi đã "đường ai nấy đi", tin đồn hẹn hò này tới nay vẫn chưa được kiểm chứng.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 15.

Dù chênh lệch 7 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên vẫn rất đẹp đôi

7. Mao Hiểu Đồng vai Anh Quý Nhân

Cũng giống Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng chỉ là vai phụ nho nhỏ trong "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện". Sau Anh Quý Nhân, Mao Hiểu Đồng dần gây ấn tượng với khán giả nhờ những vai diễn đáng nhớ trong các tác phẩm lớn như: "Cẩm Tú Vị Ương", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Thần điêu đại hiệp", "Vân Trung Ca",… Với gương mặt dễ thương, xinh đẹp và diễn xuất đang từng bước hoàn thiện, Mao Hiểu Đồng xứng đáng có được vị thế cao hơn trong giới giải trí Cbiz.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 16.

Mao Hiểu Đồng ngày ấy - bây giờ

Xét về đường tình duyên, Mao Hiểu Đồng có lẽ là cô gái bất hạnh nhất dàn mỹ nhân "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Mao Hiểu Đồng hẹn hò với bạn diễn Trần Tường sau khi cùng hợp tác trong "Thần Điêu Đại Hiệp 2014". Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả vì đều là trai tài – gái sắc kín tiếng. Tuy nhiên, tháng 10-2017, Trần Tường xác nhận đã chia tay Mao Hiểu Đồng, anh tự nhận lỗi về phía mình, và cho biết nguyên nhân chia tay là do khẩu chiến fan, còn mình thì không bảo vệ được bạn gái. Thậm chí, Trần Tường từng khóc trên show truyền hình vì phải rời xa Mao Hiểu Đồng.

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 17.

Nhưng chính vào đầu năm nay, sự thật được bóc mẽ khác hoàn toàn so với lời tự thuật của Trần Tường. Trong đoạn clip lan tràn trên mạng, Trần Tường đã đưa nữ diễn viên Giang Khải Đồng về chung cư mà anh và Mao Hiểu Đồng đang sống chung, trong khi Mao Hiểu Đồng đã đi quay phim ở nơi khác. Bất ngờ là Mao Hiểu Đồng đã hoàn thành công việc sớm, nên mới có màn "bắt gian tại trận". Quá tức giận, người đẹp đã dọn đồ và đi ngay trong đêm. Cô chia sẻ trên Weibo: "Không thể tin rằng điều này đã xảy ra ngay trước mắt tôi."

Dàn mỹ nhân “Hậu cung Chân Hoàn truyện”: Người đỉnh cao danh vọng, kẻ tức tưởi vì tình duyên - Ảnh 18.
Chia sẻ