Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, người dân miền Tây từ khắp nơi ùn ùn kéo về quê khiến các bến xe trong tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài trên tuyến quốc lộ 1A.

Sáng 29-4, trên các tuyến đường chính hướng về bến xe miền Tây và quốc lộ 1A, tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra khi có rất đông phương tiện tranh nhau di chuyển trên đường.

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 1.

Hàng ngàn phương tiện giao thông chen chúc nhau trên đường hướng về miền Tây

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, khu vực đường 3-2 đã trong tình trạng quá tải

Theo ghi nhận của PV vào lúc 9h30 tại khu vực đường 3-2, hướng từ quận 10 về vòng xoay Cây Gỗ, các phương tiện giao thông nối dài hàng cây số, chen chúc nhau giành đường. Nhiều phương tiện giao thông bất chấp luật, leo hẳn lên vỉa hè để di chuyển. Lấn làn, tranh nhau từng khe hở để di chuyển khiến giao thông thêm phần hỗn độn.

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 3.

Để di chuyển, nhiều người cho xe máy chạy thẳng lên vỉa hè

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 4.

Một em nhỏ mệt mỏi trên tay mẹ khi xếp hàng đợi mua vé xe về Kiên Giang

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 5.

Bến xe miền Tây chật kín người chờ đợi mua vé

Tại khu vực bến xe miền Tây, hàng trăm người dân chen chúc nhau xếp hàng để mua vé xe về quê dịp lễ. Hầu hết các tuyến xe về miền Tây đều tăng giá vé nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu mua vé về quê của người dân.

Theo ông Kiều Nam Thành - giám đốc Bến xe miền Tây, lượng hành khách đi về các tỉnh miền Tây trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay tương đương với năm ngoái, khoảng 56.000 - 58.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao như từ TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… Bến xe yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xây dựng phương án kê khai giá vé với mức phụ thu không quá 20% áp dụng từ 16 giờ ngày 28-4 (thứ sáu). Trong hai ngày 29 và 30-4, phụ thu giá vé không quá 40% so với ngày thường.

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 6.

Vẻ mệt mỏi của hai mẹ con chị Anh khi chờ mua vé xe

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 7.

Sau khi mua được vé, cô Bảy đã tranh thủ khiêng thùng hàng chất lên xe để chở ra khu vực xe đậu

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 8.

Hai mẹ con mệt mỏi đợi bố mua vé xé về quê nghỉ lễ 30-4

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, một tay ôm con nhỏ, một tay xách đồ đợi chồng mua vé xe về Cần Thơ cho biết: "Biết sẽ khó mua được vé xe nên chị và chồng đi từ sáng sớm lên bến xe để mua vé, phải đợi 2 tiếng chị mới mua được vé về quê. Cũng đã mấy tháng rồi chị chưa về nhà nên tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài để thăm gia đình, bà con".

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 9.

Cảnh chen chúc, hỗn độn tại bến xe miền Tây, rất vất vả người phụ nữ này mới dắt con qua đường

Dù thời tiết khá nóng nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để mua vé về quê, nhiều người mệt mỏi vì thời gian chờ rất lâu đã ngồi bệt xuống đất.

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 10.

Trên quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Bình Thuận hướng về cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau chờ di chuyển

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 11.

Tại cầu vượt Võ Văn Kiệt, xe ô tô, xe tải xếp hàng dài

Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hàng ngàn xe máy nối đuôi nhau chờ lên cầu vượt hướng về các tỉnh miền Tây, trên xe người dân chất đầy hành lý cho một kỳ nghỉ lễ dài.

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 12.

Khu vực cầu Bình Thuận kẹt cứng, phương tiện di chuyển hết sức chậm rãi

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 13.

Cả gia đình về quê nghỉ lễ

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 14.

Tay xách, nách mang để di chuyển ra xe về quê

Cũng trong sáng 29-4, tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh (hướng về bến xe Miền Đông), cảnh chen chúc nhau giành quyền lưu thông trên đường cũng xảy ra. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này khá chậm, tiếng còi xe inh ỏi khiến lực lượng CSGT rất vất vả để điều tiết trên đường.  

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 15.

Khu vực cầu Bình Triệu hướng về bến xe miền Đông, tình trạng ùn ứ liên tục diễn ra

Dân miền Tây đội nắng, tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 16.

Nhanh chóng khiêng hàng hóa để về quê nghỉ lễ

Chia sẻ