Dàn diễn viên "Hoa Cỏ May" sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên

Pa Dun,
Chia sẻ

Gần 20 năm trôi qua, dàn diễn viên xưa của Hoa Cỏ May đã chọn cho mình những con đường đi khác nhau.

Trong miền ký ức của những năm 2000 ngày ấy là những chiếc đĩa nhạc của Lam Trường, Đan Trường, là những tờ báo Hoa học trò, Mực Tím, là truyện học trò Nguyễn Nhật Ánh... và phim truyền hình "Hoa cỏ may". Quả không quá lời khi nói rằng "Hoa cỏ may" như là cuốn nhật ký ghi lại cả tuổi thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8x.

"Hoa cỏ may" được xem là đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Ít ai biết rằng không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, Lưu Trọng Ninh còn là người tự tay chắp bút nên tiểu thuyết Hoa cỏ may và sau đó chuyển thành kịch bản phim.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 1.

Hoa Cỏ may là câu chuyện kể về một nhóm bạn trẻ cùng nhau lớn lên trong thời bao cấp. Họ là Na, Hương, Hùng, Thái, Thủy, Bình, Tiến, những đứa trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau cùng lập nhóm là Hà Nội Tụ Nghĩa..

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 2.

Sau 17 năm của ngày lên sóng đầu tiên, dàn diễn viên xưa của Hoa Cỏ May đã mỗi người một ngã rẽ riêng. Người thì chọn cho mình con đường ca hát, kẻ thì âm thầm rút khỏi showbiz, chọn cuộc sống công nhân viên chức bình dị.

Hồ Ngọc Hà trong vai Hương

Hồ Ngọc Hà đến với vai Hương như một cơ duyên bất ngờ. Khi đang học năm thứ 2 khoa Piano tại trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Hồ đã được giới thiệu vào bộ phim Hoa Cỏ May. Đây cũng là bộ phim đầu tay trong sự nghiệp lấn sân phim ảnh của Hồ Ngọc Hà.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 3.

Ngày ấy, Hồ Ngọc Hà đã được làm quen với những ánh màu lấp lánh từ các sàn diễn nhưng đóng phim, đối diện với kịch bản, máy quay lại là điều vô cùng xa lạ với cô gái trẻ xinh đến từ Quảng Bình.

Trong Hoa Cỏ May, Hồ Ngọc Hà vào vai Hương ở phần 2 - Những tháng ngày bình yên. Hương là cô bé quê ở miền Nam nhưng bị mọi người xa lánh vì là con lai. Hương được một gia đình bộ đội ở miền Bắc nhận làm con nuôi và đưa về Hà Nội sinh sống.

Tuổi thơ của Hương lớn lên vui vẻ cùng chúng bạn. Lớn lên, Hương yêu đơn phương Thái nhưng không được đáp lại.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 4.

Vai Hương của Hồ Ngọc Hà được xem là phiên bản hoàn hảo bởi bản thân cô nữ sinh ngày ấy đã sở hữu nét đẹp lai Tây vô cùng bầu bĩnh và xinh đẹp. Chính vì thế, Hồ Ngọc Hà vào vai Hương mà chẳng cần tạo hình phức tạp. Đây cũng là vai diễn hiếm hoi Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen về diễn xuất.

Sau này người đẹp có hóa thân vào một số vai diễn nhưng không thành công bằng vai Hương trong Hoa cỏ may.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 5.

Sau vai Hương, Hồ Ngọc Hà chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để phát triển sự nghiệp ca hát. Với thân hình xinh đẹp, giọng hát trầm khàn và may mắn gặp được sự nâng đỡ của nhạc sĩ Đức Trí, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thành công với vai trò ca sĩ.

Gần 15 năm trong làng giải trí, vượt qua biết bao thị phi, Hồ Ngọc Hà đang là ngôi sao hạng A của showbiz Việt. Bên cạnh sự nổi tiếng, đời tư của Hồ Ngọc Hà cũng khá ồn ào khi liên tiếp có mặt trong những scandal tình ái.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang hạnh phúc bên diễn viên Kim Lý.

Vi Cầm trong vai Na

Trong Hoa Cỏ May, Vi Cầm đảm nhận vai Na, cô gái xinh đẹp, hiền lành với vẻ đẹp thiện lương. Khác với Hương, Na nhận được tình yêu của hai nam chính do diễn viên Hải Anh và Quyết Thắng đảm nhận.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 6.

Ít ai biết rằng, Vi Cầm vốn không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Cô tốt nghiệp khoa Violin Nhạc viện Quốc gia Hà Nội và quyết định rẽ ngang theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sau Hoa Cỏ May, Vi Cầm tiếp tục phát triển ở mảng phim truyền hình. Khuôn mặt xinh đẹp, cùng tố chất của diễn viên giúp Vi Cầm nhanh chóng gặt hái thành công.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 7.

Cô gây ấn tượng với các vai trong "Chuyện phố phường", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Siêu thị tình yêu", "Hai phía chân trời"... Tuy nhiên, vẻ đẹp trong sáng thiện lượng lại cũng chính là áp lực đối với nghề diễn của Vi Cầm. Cô mãi bị đóng khung trong hình ảnh cô gái hiền lành, ngoan ngoãn.

Năm 2009, Vi Cầm kết hôn và chia tay nhanh chóng sau đó. Sau đó, cô tái hôn và sinh con, rời bỏ hoàn toàn khỏi làng giải trí để tập trung cho công việc nhân viên văn phòng bình thường.

Quyết Thắng trong vai Hùng

Đảm nhận vai Hùng điển trai, nam tính trong Hoa Cỏ May là chàng người mẫu điển trai Quyết Thắng. Trước khi bước vào làng giải trí, Quyết Thắng từng tốt nghiệp khoa Du lịch, trường Đại Học Thương Mại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Quyết Thắng làm việc tại một khách sạn nổi tiếng. Được sự giới thiệu của một người bạn, Quyết Thắng đã đăng ký vào lớp người mẫu của Cung Văn Hóa Hữu Nghị và bắt đầu với vai trò người mẫu.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 8.

Khi đạo diễn Lưu Trọng Ninh tìm diễn viên, Quyết Thắng đã may mắn được giao cho vai Hùng.

Trong Hoa Cỏ May, Hùng là cậu bé mồ côi từng quen biết Hương thời điểm còn sinh sống tại Sài Gòn. Sau này, khi được hội ngộ nhóm bạn tại Hà Nội, Hùng gặp lại Hương và Na. Anh nhanh chóng đem lòng yêu mến Na.

Với lối diễn xuất tươi trẻ và tinh tế, Quyết Thắng đã nhanh chóng gây ấn tượng với khản giả mản ảnh nhỏ.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 9.

Thành công với vai Hùng giúp Thắng tự tin vào vai Quốc trong "Những ngọn nến trong đêm". Trong "Những ngọn nến trong đêm", Thắng vào vai Quốc, người yêu say đắm của nhân vật Trúc.

Tuy nhiên, sau thành công của hai bộ phim này không một ai còn thấy anh xuất hiện trên truyền hình và trong các bộ phim nữa.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 10.

Sau hai bộ phim nổi tiếng, Quyết Thắng lui về kinh doanh trong sự nuối tiếc của nhiều người. Hiện tại, nam diễn viên đình đám một thời đã tìm được mái ấm hạnh phúc của mình với vợ và 2 cô con gái xinh xắn. Năm 2012, Quyết Thắng bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ khi tham gia đóng phần 3 của "Hoa cỏ may".

Hải Anh trong vai Thái

So với dàn diễn viên Hoa Cỏ May ngày ấy thì Hải Anh là một trong những diễn viên có tên tuổi nhất. Bởi thời điểm xuất hiện trong Hoa Cỏ May, Hải Anh đã là người mẫu quen mặt của các sàn catwalk Hà Nội.

Với thế mạnh là khuôn mặt điển trai, nam tính cùng thân hình chuẩn, Hải Anh còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Chính vì thế, anh nhận được sự ưu ái của rất nhiều đạo diễn.

Tuy nổi tiếng trên sàn catwalk nhưng khi vào vai Thái, Hải Anh cũng mới chỉ là chàng người mẫu đang tập tành diễn xuất.

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 11.

Ban đầu, Hải Anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn vì có ngoại hình bắt mắt. Tuy nhiên, anh nhanh chóng chứng minh được mình là một diễn viên tiềm năng thông qua cách diễn xuất tự nhiên, hoạt bát và mang đầy vẻ lạc quan của một con người trẻ tuổi.

Trong phim, Thái (Hải Anh) được cô bạn thân tên Hương (Hồ Ngọc Hà), một cô bé lai Mỹ cá tính đem lòng yêu thầm. Tuy nhiên, tình yêu chỉ bắt nguồn từ phía Hương còn Thái thì lại yêu Na (Vi Cầm).

Sau thành công của Hoa cỏ may, Hải Anh một đêm thành sao. Anh nhanh chóng được các đạo diễn gọi tên trong các dự án lớn. Về lĩnh vực người mẫu, Hải Anh cũng gặt hái được những thành công nhất định. Năm 2004, Hải Anh nhận được Giải Vàng siêu mẫu Việt Nam.

Sau Hoa cỏ may, Hải Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập như Cầu vồng tình yêu, Hoa nở trái mùa...

Dàn diễn viên Hoa Cỏ May sau 17 năm: Người là bà hoàng showbiz, kẻ lận đận tình duyên chọn rút lui khỏi showbiz - Ảnh 12.

Hiện tại, Hải Anh đã dừng hoạt động người mẫu và đóng phim của mình để tập trung cho công việc kinh doanh trong mảng thời trang. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Hải Anh vẫn góp mặt trong một vài dự án phim để không bị quên nghề. Năm 2009, Hải Anh kết hôn với mối tình đầu của mình sau 12 năm yêu đương.

Chia sẻ