Đám tang công chức không quá 7 vòng hoa

Theo Khám phá,
Chia sẻ

Từ ngày 1/2/2013, đám tang công chức không được vượt quá 7 vòng hoa.

Theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 17/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2012/NĐ-CP quy định về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức viên chức. Quy định này thể hiện: đám tang mỗi công chức không có quá 7 vòng hoa.

Cụ thể: Ban Tổ chức lễ tang sẽ chuẩn bị 2 vòng hoa đặt cố định 2 bên bàn thờ; chuẩn bị 5 vòng hoa luân chuyển. Đồng thời, trong thông báo tin buồn phải ghi: "Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2m x 0,2m".

Nghị định cũng quy định đối với các trường hợp được tổ chức theo chức danh Quốc tang. Theo đó, mỗi Quốc tang không có quá 36 vòng hoa. Trong đó, 6 vòng hoa cố định và 30 vòng hoa luân chuyển…

Giải thích quy định về số lượng vòng hoa trong đám tang, trong cuộc họp báo sáng 5/1, ông Đỗ Chí Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Văn hóa) cho rằng đây là việc làm cần thiết và thể hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Đám tang công chức không quá 7 vòng hoa 1

Ngoài ra, Nghị định này cũng yêu cầu, trên quan tài người từ trần không được để ô cửa có lắp kính.

Theo giải thích của ông Hùng, việc lắp kính để nhìn mặt người đã khuất là do ý muốn của người thân, nhưng đối với quan khách, việc nhìn vào người đã khuất là “bắt buộc, không ai muốn”.

Theo thông tin từ ông Đỗ Chí Hùng, việc lắp kính vào lắp quan tài mới xuất hiện khoảng 10 năm trở lại đây, không phải là phong tục tập quán của người Việt mà phát sinh theo xu hướng thị trường. Theo khảo sát của Bộ, việc lắp kính chỉ xuất hiện ở thành thị, nông thôn chưa từng xuất hiện.

Từ ngày 1/2/2013, các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định theo Nghị định này sẽ bị phê bình hoặc xử phạt hành chính.


Chia sẻ