Đám cưới triệu đô của người nước ngoài ở Việt Nam

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Đó là những đám cưới xa hoa tại Việt Nam của ông chủ đứng đầu chuỗi nhà hàng cao cấp tại Hong Kong hay của người đàn ông mang dòng dõi quý tộc Anh Quốc.

Tỷ phú Hong Kong làm đám cưới ngập hoa anh đào

Ngày 21/3 vừa qua, John Liang, người đứng đầu chuỗi nhà hàng cao cấp tại Hong Kong, cùng vợ, Janice Ho, đã quyết định tổ chức đám cưới tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là bán đảo đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

John Liang và vợ chọn Đà Nẵng để tổ chức lễ cưới hoành tráng của mình.

Yêu thích văn hóa Á đông, đặc biệt là văn hóa Nhật Bản, tỷ phú trẻ tuổi John Liang và vợ mong muốn một đám cưới tinh tế, sang trọng với điểm nhấn hoa anh đào và không gian ngoài trời hướng biển. Dạ tiệc diễn ra vào buổi tối cùng ngày. Đội quay phim, chụp ảnh cưới chuyên nghiệp nhất của Hong Kong được cặp đôi mời sang để ghi lại những khoảnh khắc quý giá.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

John Liang và vợ mong muốn một đám cưới tinh tế, sang trọng với điểm nhấn hoa anh đào.

Lelian Chew, giám đốc thương hiệu The Wedding Atelier cho biết, tiệc cưới của cặp đôi tuy không quá cầu kỳ nhưng cả ê kíp mất gần 1 năm để hoàn thiện ý tưởng và tìm những loại hoa phù hợp nhất. Trong ngày trọng đại, 15 người trong ê kíp từ Hong Kong sang Việt Nam để giám sát mỹ thuật.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

Bánh cưới 4 tầng màu trắng tinh khôi, vuông vức với điểm nhấn hoa tươi chạy bao quanh do đầu bếp nổi tiếng nhất của resort thực hiện.

Hoa phi yến, thanh liễu, cẩm chướng, hoàng đế... và hơn 20 loại hoa nhập khẩu được bảo quản trong phòng lạnh và xe đông lạnh 24/24 để đảm bảo độ tươi, chất lượng tuyệt đối trước giờ cử hành hôn lễ.

Sau 10 năm gắn bó, họ đã chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của cha xứ, gia đình, bạn bè.

Tiệc cưới lãng mạn bên bãi biển của chàng rể Anh

Ngọc Ánh quen Matthew, trưởng phòng tổ chức sự kiện bảo tàng Anh Quốc, trong thời gian du học tại đây. Sau 5 năm gắn bó, ngày 30/3 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ ấm cúng tại Bãi Lữ, Nghệ An, quê hương của cô dâu.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

Sau 5 năm gắn bó, ngày 30/3 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ ấm cúng tại Bãi Lữ, Nghệ An, quê hương của cô dâu.

Là người yêu thiên nhiên, Ngọc Ánh mong muốn một đám cưới theo phong cách rustic lung linh, xanh mượt. Phần lễ cưới chính được tổ chức ngoài trời sát biển, tiếp theo đó là tiệc mời bên bể bơi trong khuôn viên một resort tại Bãi Lữ.

Ê kíp wedding planner đã mất hơn 1 ngày để hoàn thiện phần trang trí của tiệc cưới. Hoa tươi được bảo quản và vận chuyển tới Nghệ An bằng xe lạnh từ Hà Nội.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

Có khoảng 400 khách mời tới tham dự

Cô dâu đặc biệt yêu thích sự lung linh của ánh nến và ánh đèn, vì vậy, tiệc cưới buổi tối sử dụng rất nhiều nến và đèn.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

Cặp đôi cùng các khách mời nhảy múa và uống rượu cần bên lửa trại.

Tiệc cưới  pha trộn văn hóa Á - Âu của chú rể quý tộc Anh

Mang trong mình hai dòng máu Anh Quốc và Nhật Bản, chú rể Edward mong muốn có một đám cưới độc hòa trộn bản sắc của các nền văn hóa.

Vì gia đình nhà chồng có dòng dõi quý tộc Anh Quốc, nên cô dâu Sao Mai rất áp lực trong việc chuẩn bị chu đáo cho tiệc cưới. Cặp đôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và tìm đến wedding planner 1 năm trước ngày trọng đại.

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

Mang trong mình hai dòng máu Anh Quốc và Nhật Bản, chú rể Edward mong muốn có một đám cưới độc hòa trộn bản sắc của các nền văn hóa.

Phần lễ cưới chính được tổ chức vào buổi chiều trên đồi cỏ xanh mướt trong khuôn viên của một khách sạn 6 sao tại Hà Nội. Dạ tiệc diễn ra vào buổi tối cùng ngày. Hai trụ hoa duyên dáng được kết công phu từ hoa cẩm tú cầu, cát tường, hoa hồng avalanche, lá dusty miller, hoa dền amaranthus,...

đám cưới, người nước ngoài tại Việt nam

Sân khấu chính được làm từ hơn 5.000 bông hồng trắng với tên của cô dâu, chú rể ở chính giữa. Bánh cưới 3 tầng màu kem có điểm nhấn bông hoa mẫu đơn tinh tế.

Vòm hoa nơi diễn ra nghi lễ trao lời nguyền thề cao hơn 4 m, được ghép từ hơn 200 chiếc nón lá và hoa tươi nhập khẩu, nổi bật trên nền cỏ xanh. Với mong muốn thể hiện nét truyền thống của Việt Nam trong một thiết kế hiện đại, chiếc nón khổng lồ đã gây ấn tượng mạnh tới toàn bộ khách mời, đặc biệt là hơn 50 vị khách bay từ Anh Quốc sang.

Sân khấu chính được làm từ hơn 5.000 bông hồng trắng với tên của cô dâu, chú rể ở chính giữa. Bánh cưới 3 tầng màu kem có điểm nhấn bông hoa mẫu đơn tinh tế.

Chia sẻ