ĐÁM CƯỚI HOÀNG TỬ HARRY - MEGHAN MARKLE

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ

L.T,
Chia sẻ

Mỗi người một việc nhưng tất cả đều vì mục đích làm nên một đám cưới thật hoành tráng, đầy đủ các nghi lễ xứng tầm hoàng gia.

Hoàng tử Harry sắp chính thức cử hành hôn lễ với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle tại nhà nguyện Thánh George thuộc lâu đài Windsor, quận Bershike, miền đông nam nước Anh. Rất đông người đã tụ tập ở khu vực diễn ra lễ cưới để được tận mắt nhìn thấy cô dâu, chú rể trong các bộ trang phục lộng lẫy và xem những nghi thức tiến hành lễ cưới của hoàng gia.

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 1.

Đây là chi tiết những công việc mà mỗi thành viên trong gia đình của Hoàng tử Harry và Meghan Markle phải làm trong sự kiện trọng đại này.

Mọi thứ đã sẵn sàng...

600 khách mời đã được gửi thiệp mời tới dự đám cưới hoàng gia. Tất cả sẽ tham dự buổi tiệc trưa tại hội trường St. George do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì. Sau đó vào buổi tối, Hoàng tử Harry và cô dâu mới sẽ chào mừng 200 khách (trong đó có cả nhóm Spice Girls) tại buổi tiệc tối thân mật ở Frogmore House, cách lâu đài Windsor chưa đến 1,6km, do Thái tử Charles chủ trì.

Cung điện Kensington xác nhận chồng của Nữ hoàng Elizabeth sẽ tham dự lễ cưới, mặc dù ông vừa phục hồi sau một ca phẫu thuật. Nhưng thành viên mới nhất của Hoàng gia Anh, Hoàng tử Louis, con trai của Hoàng tử William vừa được 3 tuần tuổi sẽ không có mặt ở đám cưới.

Tổng giám mục xứ Canterbury, Justin Welby, là người chủ trì lễ kết hôn giữa Hoàng tử Harry và cô Markle. Cặp đôi đã chọn một dàn hợp xướng, nghệ sĩ độc tấu và nhạc sĩ biểu diễn tại đám cưới của mình, bao gồm: Dàn hợp xướng nhà nguyện St. George; nghệ sĩ kèn 19 tuổi Sheku Kanneh - Mason, người đã giành giải Nhạc sĩ trẻ BBC năm 2016; cùng các nhóm nhạc Karen Gibson, The Choir.

Cha mẹ của Meghan

Trong bất kỳ đám cưới nào, cha mẹ của cô dâu là người không thể vắng mặt. Tuy nhiên, vì những lùm xùm trước đám cưới, bố của Meghan, ông Thomas Markle Snr không thể đến tham dự đám cưới của con gái.

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 2.

Trước đó, điện Kensington đã ra thông báo ông Thomas sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn cô dâu vào lễ đường St George's tại lâu dài Windsor trong đám cưới của con gái. Nhưng sau vụ lùm xùm về việc bán ảnh dàn dựng với giá cả trăm ngàn bảng, ông Thomas phải vào viện phẫu thuật tim khẩn cấp và nói sẽ không đến tham dự lễ cưới vì sợ làm xấu mặt con gái. Chia sẻ với báo chí, Meghan không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi hi vọng cha tôi sẽ sớm bình phục. Tôi mong ông có thể nghỉ ngơi và không bị báo chí quấy rầy".

Ông Thomas Markle nói với TMZ rằng ông "rất vinh dự và biết ơn" vì Thái tử Charles sẽ dắt con gái mình vào lễ đường.

Mẹ của Meghan đã bay đến London và bà Dora Ragland sẽ lái xe cùng cô tới Lâu đài Windsor, nơi diễn ra buổi lễ. Theo BBC, tối 18/05, Meghan đã được ngủ cùng mẹ một tối cuối cùng tại khách sạn Berkshire trước khi cô chính thức trở thành vợ của Hoàng tử Harry.

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 3.

Bà Dora Ragland sẽ cùng Meghan tới Lâu đài Windsor.

Thái tử Charles

Ngày 18/05, Điện Kensington đã đưa ra thông báo chính thức rằng Thái tử Charles - Thân vương xứ Wales sẽ thay cha Meghan dắt tay cô dâu vào Hoàng gia vào lễ đường để cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, Thái tử Charles sẽ không đưa tay Meghan cho Hoàng tử Harry như cha đẻ cô dâu thường làm trong các lễ cưới.

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 4.

Các anh chị em của Meghan

Markle có hai anh chị em ruột từ cuộc hôn nhân trước của cha cô. Người chị cùng cha khác mẹ của cô, Samantha Grant, và một người anh cùng cha khác mẹ, Thomas Markle, Jr. của Meghan không được mời tham dự lễ cưới hoàng gia.

Meghan Markle không có "hầu gái danh dự"

Thông thường, phù dâu sẽ là một "hầu gái danh dự". Chẳng hạn như trong đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate, cô em gái Pippa Middleton của công nương đảm nhận vị trí phù dâu. Nhưng vì Markle không phải người hoàng tộc nên các phù dâu sẽ là trẻ em. Ngoài ra, Meghan vẫn có một nhóm bạn thân thiết đến dự dám cưới và sẵn sàng hỗ trợ cô bất cứ lúc nào.

Người thân của Công nương Diana

Để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của mình, Hoàng tử Harry đã mời cả ba anh chị em của Công nương Diana, gồm Phu nhân Sarah McCorquodale, Phu nhân Jane Fellowes, và Bá tước Charles Spencer đến dự đám cưới.

Bên cạnh đó, Hoàng tử Harry còn muốn lưu lại dấu ấn của mẹ bằng cách nén 2 viên kim cương nhỏ trong bộ sưu tập đá quý của Công nương Diana thành 1 trong 3 viên kim cương trên chiếc nhẫn đính hôn mà anh dành tặng cho cô dâu Hoàng gia Meghan.

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 5.

Hoàng tử William làm phù rể

Hoàng tử Harry từng làm phù rể trong đám cưới anh trai William và Công nương Kate Middleton vào năm 2011 tại nhà thờ Westminster. Vì vậy trong đám cưới của mình, hoàng tử Harry đã nhờ anh đảm nhận vai trò này. Trong thông báo từ Cung điện Kensington viết: "Công tước xứ Cambridge hân hạnh nhận lời đề nghị và nóng lòng ủng hộ em trai mình tại Nhà nguyện Thánh George, lâu đài Windsor, vào ngày 19/5".

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 6.

Hoàng tử George và công chúa Charlotte

Hai con lớn của Hoàng tử William (anh trai Harry) và Công nương Kate được chọn vào vị trí trang trọng để sánh bước cùng cô dâu Meghan Markle khi tiến vào lễ đường. Cả George và Charlotte đều từng đảm nhận vị trí tương tự tại đám cưới của dì Pippa Middleton, em gái Công nương Kate, vào năm ngoái. Và hai đứa trẻ đều khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ ngoài đáng yêu.

Đây là việc các thành viên gia đình Harry và Meghan Markle phải làm trước đám cưới, nhỏ xíu như George và Charlotte cũng có nhiệm vụ - Ảnh 7.

Công nương Kate

Trong đám cưới lần này, Hoàng tử Harry và Meghan Markle muốn chị dâu Kate "có thể tận hưởng một ngày vui và không lo lắng về bất cứ điều gì" vì cô vừa mới sinh em bé thứ 3.

(Nguồn: thisisinsider)

Chia sẻ