Đám cưới 'chẳng có gì', chỉ có 300 lượng vàng tặng con

Theo Báo đất việt,
Chia sẻ

Trong ngày cưới của con gái, bố mẹ cô dâu đã trao cho con 300 lượng vàng cùng 5 cọc tiền trị giá 50.000 USD để các con có vốn làm ăn.

Cư dân mạng đang thi nhau chia sẻ một đoạn video ghi lại tại một đám cưới khủng ở miền Trung.

Video dài hơn 4 phút ghi lại màn trao của hồi môn của một gia đình. Trong video, đại diện nhà gái phát biểu ngắn gọn: 'Nhân việc con gái đi lấy chồng, cha mẹ cho cháu một chút vốn để làm ăn. Đây cũng là dịp để cha mẹ cho cháu…'. Ngay sau đó là những hộp trang sức được đưa ra. Người phụ nữ lớn tuổi (nhận định là mẹ của cô dâu) lần lượt lấy ra những chiếc vòng cổ, vòng tay, nhẫn… bằng vàng loại lớn lần lượt đeo vào cổ, tay… của chú rể và cô dâu.

Không dừng lại ở đó, trong hộp trang sức còn có 5 cọc tiền đôla với giá trị 50.000 USD, cũng được đại diện nhà gái tặng cho cặp đôi.

Chia sẻ về đám cưới khủng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ về đám cưới khủng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin được chia sẻ thì tổng số hồi trên bao gồm 300 lượng vàng và 50.000 USD, theo quy đổi của cư dân mạng thì có giá trị gần 11 tỷ đồng.

Màn trao hồi môn diễn ra khá lâu. Ảnh cắt từ clip.
Màn trao hồi môn diễn ra khá lâu. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip về đám cưới 'chẳng có gì ngoài điều kiện' trên được chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Sau 18 giờ đăng tải trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, clip nhận hơn 5.300 lượt like, hơn 6.000 lượt chia sẻ, 441.000 lượt xem, cùng với đó là hàng nghìn lượt bình luận.

Đa số mọi người không khỏi choáng ngợp trước độ khủng của món quà cưới từ gia đình nhà gái, thậm chí có người còn so sánh món quà hồi môn này còn lớn gấp nhiều lần so với vụ việc bà ngoại hồi môn cho cháu gái 10 cây vàng trong một đám cưới diễn ra ở Gia Lai từng khiến cộng đồng mạng choáng váng cách đây chưa lâu.

Song bên cạnh đó cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều, cho rằng gia đình này đang cố tình phô trương.

'Phô trương quá! Có nhiều cách để thương con cái, lễ chỉ cần vừa phải và quan trọng nhất ấm cúng là được không cần lấy vật chất đè nặng như vậy. Đó là chưa kể cố tình làm bẽ mặt nhà trai để thể hiện cửa trên lấy tiếng. Nói tóm lại là một cách khoe của không đúng lúc. Bậc cha mẹ phải biết tiết độ để con cái noi theo chứ nhỉ?', nickname Mai Duy Thiet viết.

Tuy nhiên cũng có những quan điểm bảo vệ lập trường của những bậc làm cha mẹ là mong muốn con có vốn làm ăn sau khi kết hôn:

'Mọi người đừng có GATO khi mà vào tìm lỗi để xỉa xói người ta. Cha mẹ nào không yêu thương con, số tiền có cho con là dành dụm cả đời, mồ hôi xương máu mới có, chứ không có ai lượm được tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Người ta có thì người ta khoe, đẹp mặt đàng gái, đàng trai chứ có gì mà không được? Đừng mang tình yêu thương của người khác ra làm trò cười, hãy nhìn vào đó mà phấn đấu cho con cái sau này của mình. Ông bà xưa có câu: Có bột mới gột nên hồ', tài khoản Hana Nguyễn bình luận.

Nhiều cư dân mạng khác thì bày tỏ hy vọng cô dâu chú rể sẽ biết cách sử dụng số vốn cha mẹ cho vào những mục đích ý nghĩa.

'Bố mẹ giàu thì con có, bố mẹ khó thì con không. Chúc mừng đôi bạn trẻ, mong sao đừng thấy nhiều tiền của mà lại sa đoạ, cờ bạc, lô đề thì uổng công bố mẹ', tài khoản Phương Nguyen Thi viết.

Hiện vẫn chưa xác định được đám cưới này diễn ra ở địa phương nào.

Chia sẻ