Đâm chết 2 người vì bênh bạn gái mới

Theo Pháp luật Việt Nam,
Chia sẻ

Khi Tài nghe bạn gái kể chuyện mâu thuẫn với người yêu cũ tên Thư, anh này cầm dao chạy đến quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) gây sự rồi đâm chết 2 thanh niên.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Tài (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 5/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên Tài tử hình. Cho rằng mức án quá nặng nên bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa.
Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối giữa tháng 5/2015, tại một quán nước thuộc khu vực vòng xoay Hàng Xanh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), Ngọc Trân - bạn gái của Tài trong lúc uống nước đã gặp bạn gái cũ của thanh niên này tên là Anh Thư.

Trân cho rằng Thư “nhìn đểu” mình nên cô gọi điện báo cho Tài biết rồi về nhà bạn trai. Nghe người yêu mới báo tin, Tài liền gọi điện cho Anh Thư hẹn đến quán nước nói chuyện. Khi đi Tài mang theo dao và chở Ngọc Trân theo.

Khi đến quán nước, Tài vào gặp Anh Thư hỏi đã làm gì Trân nhưng bạn gái cũ không trả lời.

Một người bạn của nhóm Thư can ngăn liền bị Tài đánh. Khi người này đánh lại bị Tài dùng dao xếp đâm 4 nhát.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: B.C .
Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: B.C.

Thấy bạn bị Tài đánh, người bạn thứ 2 của Thư đến ôm thanh niên sinh năm 1997 từ phía sau để can ngăn, bị Tài xoay lại đâm 2 nhát vào người, khiến gục ngã xuống vỉa hè.

Dù 2 nạn nhân được người dân đưa cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đều tử vong trước khi nhập viện. Riêng Tài, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Một ngày sau, thanh niên này sa lưới pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần làm thủ tục, chủ tọa phiên tòa phát hiện luật sư của bị cáo vắng mặt nên hỏi ý kiến Viện kiểm sát và phía bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị hoãn phiên tòa, còn gia đình bị hại đề nghị vẫn tiếp tục xét xử vì đây là lần mở tòa thứ 2 nhưng cả 2 lần luật sư đều vắng. Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng bị cáo bị án sơ thẩm tuyên tử hình, để đảm bảo quyền lợi, Tòa quyết định hoãn.

Chia sẻ