Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển

A.D,
Chia sẻ

Lễ hội cướp biển ngay tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ sắp tới vô cùng phù hợp với các gia đình.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ đúng một ngày vào ngày thứ 4, rất phù hợp cho các gia đình nội thành Hà Nội đến vui chơi lễ hội. Còn với các gia đình ở các tỉnh xa hay các gia đình không đi chơi xa thì việc đến lễ hội Cướp biển là vào dịp nghỉ lễ 30.4 là một gợi ý không tồi.

Trong dịp đại lễ này, tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ tổ chức Pirate Festival với rất nhiều hoạt động như diễu hành carnival công chúa và cướp biển, xiếc nhạc kịch trên tàu Ngọc trai đen khổng lồ, vịnh biển Caribe…Các khu vui chơi như tổ hợp safari, thủy cung, khu trò chơi cũng vô cùng thu hút các bạn nhỏ.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 1.

Một trong những điểm nhấn vào các dịp lễ hội ở Thiên đường Bảo Sơn chính là hoạt động diễu hành đường phố. Lần đầu tiên được trình diễn, diễu hành carnival hè 2018 sẽ vô cùng hấp dẫn với loạt xe như Cướp biển vùng Caribe, xe bí ngô với công chúa Lọ lem và Hoàng tử, đảo kho báu, xe thiên thần...

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 2.

Công chúa Lọ Lem cùng hoàng tử và bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích trên cỗ xe bí ngô được các bé gái thích mê.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 3.

Tàu cướp biển phiên bản “đường bộ” phiên bản đời thực. Các bé sẽ vô cùng thích thú khi được đóng vai cướp biển để chụp ảnh.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 4.

Xung quanh công viên, các hình ảnh vịnh biển Caribe hay bối cảnh của bộ phim nổi tiếng Cướp biển Vùng caribe cũng sẽ được tái hiện chân thực. Sâu khấu chính của lễ hội mô phỏng lại tàu ngọc trai đen. Tại đây, sẽ biểu diễn chương trình xiếc kịch mới lạ. Sự trở lại của tàu ngọc trai với thuyền trưởng Jack Sparow kình địch thuyền trưởng Bạch Tuộc. Các tiết mục xiếc thu hút khán giả với Belly dance, Xiếc lắc vòng, Xiếc đu dây, Xiếc đế kiếm, Xiếc lắc vòng, ảo thuật, thăng bằng, nhào lộn….

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 5.

Trong các ngày diễn ra lễ hội, công viên sẽ mở cửa tới 8h tối và sẽ tiếp tục triển lãm thành phố ánh sáng gần 100 mô hình, hoạt động nhạc nước lung linh.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 6.

Các mô hình ánh sáng vào buổi tối vô cùng lung linh. Đây cũng là dịp để khách tham quan chiêm ngưỡng những tuyệt tác được tạo dựng kỳ công,

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 7.

Đắm say với con đường tình yêu ở quanh thủy cung, thung lũng hướng dương ở hồ tâm linh và vườn địa đàng ngập tràn hoa hồng cổ.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 8.

Các mẹ đừng quên tạo dáng bên những đóa hồng cổ tuyệt đẹp và ngát hương

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 9.

Và rất nhiều góc ảnh đẹp mê ly như thế này nữa

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 10.

Công viên nước mở cửa từ ngày Giỗ tổ Hùng Vương cho cả nhà giải nhiệt sau cả ngày vui chơi.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 11.

Một khu vực không thể bỏ qua khi đưa trẻ tới lễ hội lần này là thủy cung và tổ hợp safari, vườn thú hoang dã với các trò mạo hiểm mới toanh, xiếc thú, xiếc hải cẩu vui nhộn.

Đại lễ tháng 4, cho trẻ đến lễ hội cướp biển - Ảnh 12.

Cho hươu cao cổ, voi hay hổ ăn là hoạt động được các gia đình vô cùng thích thú khi tới tổ hợp safari. Ngoài ra, gần 20 trò trên cạn như nhà ma, xem phim 4D, thuyền cướp biển, đu quay dây văng, săn thú quanh rừng, trampoline... Các trò chơi mới như Bay giữa ngân hà, Cung đường tốc độ, Bước chân kỳ bí…cũng sẽ được chơi thả ga, không giới hạn số lần.

LỄ HỘI CƯỚP BIỂN - PIRATE FESTIVAL

25.4 - 1.5.2018

Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Fanpage: https://www.facebook.com/congvienthienduongbaoson

Km5+200, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0985.355.861 và 0989.059.495 (Giờ hành chính)

Chia sẻ