Dại dột lấy nọc kiến ba khoang chữa nấm da, thanh niên hoại tử "vùng kín"

D. Hải,
Chia sẻ

Một thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội vừa bắt cả một bát kiến ba khoang giã nát rồi lấy nọc kiến đắp lên vùng tổn thương để chữa nấm "vùng kín". Hậu quả, anh này phải nhập viện cấp cứu.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố Pederin, độc tính mạnh gấp 12 - 15 lần nọc của rắn hổ. Vậy mà một thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội vừa bắt cả một bát kiến ba khoang giã nát rồi lấy nọc kiến đắp lên vùng tổn thương để chữa nấm "vùng kín". Hậu quả, anh này phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỳ - Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn bộ vùng da bẹn hoại tử, trợt, loét do chữa nấm vùng bẹn bằng cách đắp dịch kiến ba khoang.

Bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng tới mức không thể mặc được quần dài, không bước đi bình thường được khi đến bệnh viện cấp cứu - bác sĩ cho hay.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó vài tuần, anh này phát hiện vùng da ở kẽ bẹn bị rát đỏ, nhiều mụn nước, rộng thành từng đám ngày càng to có viền hình nhiều vòng cung, càng gãi vùng ngứa, tổn thương ngày càng lan rộng. Đi khám tại một phòng khám thì được chẩn đoán bị nấm. Thay vì bôi thuốc được kê, nam thanh niên nghe lời mách đã tìm bắt cả bát kiến ba khoang, đem về giã nát, đắp lên vùng tổn thương. Kết quả, toàn bộ vùng này bị hoại tử, trợt loét.

BS. Thùy cho hay, đây là một trong số khá nhiều trường hợp bệnh nhân tự ý chữa bệnh theo cách "ngược đời" khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Việc dùng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da rất thiếu căn cứ khoa học và nguy hiểm. Trong khi đó với bệnh nấm chữa không hề khó, không tốn kém và lành khá nhanh nếu tuân thủ điều trị.

Dại dột lấy nọc kiến ba khoang chữa nấm da, thanh niên hoại tử "vùng kín" - Ảnh 2.

Độc tố trong kiến ba khoang rất nguy hiểm khi tiếp xúc vào cơ thể người. Ảnh minh họa.

Trước đây cũng đã từng có trường hợp chữa hắc lào bằng rượu pha kiến ba khoang khiến bé trai bị nhiễm trùng "vùng kín". Trẻ nhập viện trong tình trạng viêm da tấy đỏ, kèm theo đau ngứa tổn thương da dạng viêm loét, nhiễm trùng toàn bộ vùng hai bên bẹn, bìu, dương vật và hậu môn.

Giới chuyên môn đã có nhiều cảnh báo về nọc độc của kiến ba khoang. Trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố Pederin, độc tính mạnh gấp 12 - 15 lần nọc của rắn hổ nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự chữa bệnh hoặc chữa bệnh bằng các phương pháp không có cơ sở khoa học, không tự ý bôi thuốc hoặc đắp các loại lá lên vùng da tổn thương, dễ gây nhiễm trùng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Khi thấy bất thường trên da, người dân cần đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Nấm bẹn, hay còn gọi là lác hay hắc lào càng gãi vùng ngứa càng lớn và có viền hình nhiều vòng cung là do nấm phát triển và lan rộng ra. Lúc đầu, tình trạng này xuất hiện ở một bên sau có thể lan ra hai bên. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng thì bệnh còn lan rộng ra cả hai mông, thân mình, khi gãi nhiều thì sợi nấm ăn vào móng tay gây sần sùi các móng.

Việc dùng loại thuốc nào và với hàm lượng nào tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý cụ thể đang mắc phải. Do đó người dân nên đi khám tại chuyên khoa da liễu để xác định đúng bệnh và dùng thuốc thích hợp.

Trong quá trình dùng thuốc trị nấm cần lưu ý tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt về thời gian cần điều trị liên tục cho đến khi da lành và cần tiếp tục dùng thuốc ít nhất 2 tuần nữa để tránh bệnh tái phát. Ngoài ra, nếu bôi thuốc không đúng còn làm bệnh lây lan rộng hơn hoặc gây bỏng, ngứa dữ dội hay chảy nước nhiều...

Nấm bẹn là bệnh lý dễ lây lan toàn thân và dễ tái phát nên để phòng ngừa, ngoài việc sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn nên diệt nấm ở những đồ dùng cá nhân như quần áo, màn, gối... bằng cách luộc trong nước sôi trong vòng 15 phút, rắc bột chống nấm, đặc biệt không mặc chung quần áo với người khác, tránh làm việc ở những nơi ẩm ướt, tránh ra mồ hôi nhiều và vệ sinh thân thể sạch sẽ.

Chia sẻ