Đã xác định nghi can sát hại người phụ nữ ở Thái Nguyên chính là người ngồi sau xe máy mà camera ghi được

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cơ quan điều tra đã xác định thanh niên ngồi sau chiếc xe máy do nạn nhân điều khiển, trong vụ phát hiện thi thể một nữ giới bị sát hại tại con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Chiều 10/11, thông tin với PV, Thượng tá Dương Văn Tuấn – Trưởng Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết đã bắt được nghi can sát hại người phụ nữ làm nghề xe ôm. Người này chính là thanh niên mặc áo đen ngồi đằng sau xe máy của người phụ nữ mà được một camera gần đó thu lại.

Theo điều tra ban đầu, nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Quang H. (SN 1987, trú tại thị xã Phổ Yên). Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng sống lang thang.

Đã xác định nghi can sát hại người phụ nữ ở Thái Nguyên chính là người ngồi sau xe máy mà camera ghi được - Ảnh 1.

Nghi can ngồi sau xe máy của nạn nhân

Sau khi gây án, tên H. đã lấy chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân và đem đi cầm cố tại một cửa hàng trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chị này có 2 con nhỏ, thời gian gần đây có sự khủng hoảng với chồng. Buổi sáng đi làm chị thuê xe ôm từ khu công nghiệp Bắc Ninh để đi làm. Tuy nhiên, không hiểu vì sao khi phát hiện sự việc lại ở địa bàn Thái Nguyên.

Trước đó, trưa ngày 7/11, người dân địa phương khi di chuyển trên con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 đã phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi, trên thi thể có nhiều vết thương. Thời điểm phát hiện thi thể, người phụ nữ xấu số mặc áo chống nắng kẻ caro, quần dài, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, chân đeo tất và đôi giày màu đen. Tuy nhiên, gương mặt người phụ nữ có nhiều vết máu, mắt vẫn mở. 

Sau khi tiến hành xong khám nghiệm hiện trường nhưng chưa có người thân đến nhận, thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương mai táng theo đúng trình tự pháp luật.

Đã xác định nghi can sát hại người phụ nữ ở Thái Nguyên chính là người ngồi sau xe máy mà camera ghi được - Ảnh 2.

Đã xác định được danh tính nạn nhân

Đến sáng 9/11, có một gia đình từ Bắc Ninh đã lên UBND phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) trình diện và nhận là người thân của nạn nhân.

Cũng liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã trích xuất camera từ phòng khám của anh Hoàng Trung ở thị xã Phổ Yên), qua đó kiểm tra, công an phát hiện vào 10h sáng 7/11 (trước thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân 2-3 tiếng) camera giám sát phòng khám ghi lại hình ảnh một người mặc quần áo và vóc dáng giống hệt người phụ nữ tử vong bí ẩn. 

Thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy Wave màu xanh (không rõ biển số) chở theo phía sau một người nghi là nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu xanh. 

Theo anh Trung, người phụ nữ được cho là nạn nhân điều khiển xe máy chạy hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Đoạn đường từ phòng khám của anh Trung tới hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng hơn 1km, theo đường chim bay.


Chia sẻ