Đã từng có nhiều trẻ em bị bắt cóc, tấn công ở tỉnh Chiba, Nhật Bản

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vụ việc bé gái Việt bị mất tích và sát hại ở Chiba khiến người dân nơi đây một lần nữa phải giật mình nhớ lại những vụ việc tương tự đã xảy ra trước đó.

Chiba là một tỉnh của Nhật Bản tiếp nhận khá nhiều lao động Việt Nam, đặc biệt là ngành xây dựng, may mặc và nông nghiệp. Nơi đây được đánh giá là nơi có khí hậu ôn hòa, cuộc sống ít xô bồ, phức tạp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nơi đây cũng xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận, gần đây nhất là vụ bé gái người Việt bị bắt cóc và sát hại khi đang trên đường đến trường học gây rúng động dư luận. Trước đó, nhiều vụ bắt cóc cũng xảy ra tại đây.

Vào tháng 12/2010, một người đàn ông thất nghiệp đã bị bắt ở Chiba khi thực hiện một vụ bắt cóc bé gái 5 tuổi. Theo cảnh sát, vào khoảng 6h40 chiều, tại lối vào siêu thị thuộc phường Hanamigawa, hắn đã tiếp cận bé gái này.

Đã từng có nhiều trẻ em bị bắt cóc, tấn công ở tỉnh Chiba, Nhật Bản - Ảnh 1.

Một người cha có con bị bắt cóc và sát hại phát biểu trước báo giới năm 2004.

Mẹ của bé gái đang mua sắm bên trong siêu thị. Người đàn ông đã nhân cơ hội này đến nói với cô bé rằng anh trai cô bé đang bị tai nạn xe hơi, mẹ của cô bé đã đưa người anh trai đi cấp cứu và nhờ ông ta đón bé gái.

Bé gái thật thà tin tưởng đi theo người đàn ông lạ mặt. Sau khi ra khỏi siêu thị, phát hiện con gái bị mất tích người mẹ đã báo cảnh sát. Sau một cuộc tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy kẻ bắt cóc, bé gái may mắn vẫn còn sống.

Vào tháng 9/2014, một bé gái lớp 7 ở Yachimata, tỉnh Chiba, bị bắt cóc trên đường cô bé tan học về nhà. Kẻ gây án là một nam giới 25 tuổi, thất nghiệp. Hắn đẩy bé gái lên xe ôtô và chở đến chỗ ở gần Tomisato. 

May mắn là nạn nhân trốn được, và may mắn hơn nữa là nạn nhân nhớ được số xe của kẻ bắt cóc, báo cảnh sát bắt giữ tên này. Cảnh sát phát hiện hắn có ý định bắt cóc, giam giữ và tấn công tình dục cô bé.

Đã từng có nhiều trẻ em bị bắt cóc, tấn công ở tỉnh Chiba, Nhật Bản - Ảnh 2.

Nhiều vụ bắt cóc đã xảy ra ở Chiba.

Không chỉ các bé gái mà bé trai cũng là mục tiêu của những kẻ bắt cóc. Cũng vào tháng 9/2014, cảnh sát tại Ichihara, tỉnh Chiba đã bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi vì bắt cóc và tấn công một cậu bé 12 tuổi. Nghi phạm được xác định là Daisuke Ishida, đã tiếp cận cậu bé từ phía sau, khi cậu bé đang trở về nhà một mình vào tối ngày 26/9.

Người đàn ông đã dụ cậu bé đến công viên gần đó rồi bất ngờ đánh vào mặt và đầu cậu bé. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn cố gắng bóp cổ cậu bé nhưng may mắn là cậu bé đã cố gắng thoát ra và chạy về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sáy đã bắt giữ Ishida. Khi cảnh sát đến hiện trường và bắt đầu thẩm vấn Ishida về những gì đã xảy ra, anh ta đột nhiên đấm vào trong một trong những sĩ quan. Được biết người đàn ông này có dấu hiệu bị tâm thần.

Nguồn: JapanToday

Chia sẻ