Đã tìm thấy 2 thi thể mất tích trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy bánh kẹo

Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo ghi nhận, đến sáng ngày 25/12 lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trọng vụ hỏa hoạn khiến 3 người mất tích, 3 người bị thương tại nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 (Thanh Hóa).

Đến sáng ngày 25/12, sau 24h nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 (KCN Bỉm Sơn – Thanh Hóa. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể trong số 3 nạn nhân được xác định mất tích sau vụ cháy.

Theo đó, các thi thể được tìm thấy đều bị cháy đen, không thể nhận dạng. Cơ quan chức năng đã phải lấy mẫu của các gia đình có người tử vong để xác định nhân thân.

Hiện vẫn còn 1 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát để xác định vị trí.

Đã tìm thấy 2 thi thể mất tích trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy bánh kẹo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 6 người thương vong.

Vụ hỏa hoạn cũng đã khiến 3 nạn nhân khác bị bỏng nặng và đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện từ sáng ngày 24/12.

Danh tính các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy gồm anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982), tổ trưởng tổ đứng máy vận hành, quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá. Chị Tuyết (SN 1999), trú ở khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Chị Dương Thị Tâm (SN 1994), trú ở khu phố 6, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc, vào hồi 6h sáng ngày 24/12 đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khiến nhà xưởng, gian hàng, kho của công ty bánh kẹo Tràng An bị thiêu rụi. Ước tính, vụ hỏa hoạn thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, người dân cũng như phía công ty đã nhanh chóng báo cáo sự việc với lực lượng PCCC địa phương. Lực lượng cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC Thanh Hóa) lập tức có mặt, huy động nhiều xe cứu hỏa và lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Chiều qua (ngày 24/12), Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Công ty CP bánh kẹo Tràng An 3 có diện tích 1.500m2, đi vào hoạt động từ năm 2011. Thiệt hại ước tính sơ bộ sau vụ cháy lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ