Da nổi nhiều nốt tròn hồng nhạt, bệnh gì?

Theo PNO,
Chia sẻ

Gần đây, ở phần dưới nách, khuỷu tay của ông xã em nổi nhiều nốt tròn màu hồng nhạt như nốt lang ben nhưng không ngứa.

Tuy nhiên, em nghe nói lang ben thì có kèm ngứa. Xin bác sĩ tư vấn đó là biểu hiện của bệnh gì? (thuhai)
Trả lời:
 
Theo như bạn tả thì ông xã bạn có những đốm da mất sắc tố hoặc dát hồng ban ở vùng nách và khuỷu tay. Vì bạn không tả rõ lắm nên khó biết chồng bạn bị bệnh nào trong những bệnh sau đây:
 

1/ Bạch biến: những đốm mất sắc tố có giới hạn tương đối rõ, da vùng mất sắc tố rất trắng đôi khi hơi hồng, không tróc vẩy, không ngứa, không làm mất hay giảm cảm giác tại vùng mất sắc tố.

2/ Lang ben: sang thương có rìa tương đối rõ và phát triển ly tâm, có những vệ tinh xung quanh, có vảy mịn nhất ở vùng rìa, ngứa nhiều khi ra mồ hôi. Không giảm hay mất cảm giác ở vùng da đó.

3/ Bệnh phong: những đốm giảm hay mất sắc tố rất đa dạng tùy theo thể bệnh, có thể có bờ rõ hay không và cũng có thể có "vệ tinh" xung quanh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người bệnh sẽ bị giảm hay mất cảm giác ở vùng da đó.

4/ Vảy nến: nếu là vảy nến thì dát hồng ban sẽ có rìa giới hạn rõ, không ngứa, cạo nhẹ bề mặt sẽ rớt ra nhiều lớp vảy trắng như xà cừ, lớp cuối sẽ bong ra như lớp vỏ hành và lộ ra lớp da rịn máu li ti.

Ngoài ra, một số bệnh khác cũng có khả năng tạo ra dát hồng ban như bạn mô tả. Vì vậy, tốt nhất bạn nên khuyên ông xã đến chuyên khoa da để được khám chẩn đoán, xác định và điều trị càng sớm càng tốt.

Chúc vợ chồng bạn vui khỏe.
 

Ngày 23/8, aFamily sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: 9 tháng mang bầu khỏe mạnh. Bạn có thể gửi những câu hỏi và thắc mắc của mình về e-mail giaoluutructuyen@afamily.vnđể được các bác sĩ sản khoa giải đáp.

Chia sẻ