Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân chịu khổ trong chung cư cũ nát, ô nhiễm trầm trọng

Nguyễn Duy Cường,
Chia sẻ

Không chỉ khu chung cư xuống cấp trầm trọng mà rác thải, ô nhiễm bủa vây. Thậm chí, có nhiều gia đình đang rơi vào khổ cảnh vì hố toilet bị thủng, mùi hôi bốc lên rất khó chịu.

Clip: Cận cảnh khu chung cư xuống cấp và ô nhiễm.

 Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống tại chung cư Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng luôn sống trong sự lo lắng vì chung cư đã xuống cấp.

Bà Hà Thị Ái, sống tại khu F, cho biết: “Hầu hết những hộ dân ở đây đều thuộc diện giải phóng mặt bằng. Chung cư được xây chưa đến 20 năm, nhưng do chất lượng công trình không tốt nên nay đã xuống cấp trầm trọng. Người dân tại đây nhiều lần đề nghị được di chuyển nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân chịu khổ trong chung cư cũ nát, ô nhiễm trầm trọng - Ảnh 1.

Khu chung cư đã xuống cấp trầm trọng.

Cũng theo bà Ái, tất cả các bức tường ở chung cư Hòa Minh đều bị loang lổ, bong tróc. Vào mùa mưa, nước thấm lâu ngày nên các mảng tường đến nay rất dễ bị bong. Để dẫn chứng, bà Ái dùng tay gỡ một mảng bê tông ở bức tường đang đứng gần đó ra một cách dễ dàng.

“Chúng tôi mong muốn chính quyền thành phố quan tâm để mình được giải tỏa, đến một nơi mới, có cuộc sống tốt hơn”, bà Ái nói.

Ông Phan Văn Ngọc, Tổ trưởng tổ dân phố 47, sống ngay trong chung cư Hòa Minh cho hay, ở đây có 8 khu nhà với tổng cộng gần 300 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu. Người dân nhiều lần đề nghị đến chính quyền về tình trạng xuống cấp.

Phía chính quyền cũng quan tâm, họp hành về công trình này nhiều lần. Vào năm trước, phía chính quyền có cho sửa chữa. Tuy nhiên, thực chất, chung cư chỉ được quét vôi, trám lại những phần nền bị bong tróc, nứt, lún…

Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân chịu khổ trong chung cư cũ nát, ô nhiễm trầm trọng - Ảnh 2.

Nước rỉ chảy từ trên trần xuống dưới...

Ngoài tình trạng xuống cấp, khu vực chung cư Hòa Minh còn tình trạng ô nhiễm bủa vây. Theo ghi nhận, ở khoảng sân giữa các dãy nhà trước kia là khu vui chơi, sinh hoạt, nhưng đến nay đầy rác. Vì không có khu vui chơi riêng nên hàng ngày, trẻ em vẫn phải chơi quanh quẩn bên rác thải.

Hệ thống ống dẫn nước thải bị mục nát, hư hỏng, không được gia cố nên nước thải chảy trực tiếp ngay khoảng sân chung cư. Nhiều khu vực nước ứ đọng lâu ngày, đóng váng đục ngầu, bốc mùi hôi.

Điều đáng nói, nhiều gia đình đang rơi vào khổ cảnh vì hố toilet bị thủng, mùi hôi bốc lên rất khó chịu.

Thực tế cho thấy, nhiều hộ dân sống ở đây thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Hệ thống máng nước mưa bị nhiều hộ dân sử dụng để đựng rác thải. Ở trên mái tôn cũng chứa đầy rác…

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, khu chung cư Hòa Minh được đưa vào sử dụng từ 2001, nhằm giải quyết nhu cầu của các gia đình được giải tỏa mặt bằng. Đến nay, khu chung cư đã xuống cấp.

Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân chịu khổ trong chung cư cũ nát, ô nhiễm trầm trọng - Ảnh 3.

Rác thải, ô nhiễm bủa vây.

Nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân đã trình bày về việc này. Phía chính quyền cũng đã tổ chức sửa sang lại chung cư nhưng vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

UBND TP.Đà Nẵng cho phép người dân sống tại đây đến hết 2021. Phía UBND phường cũng như người dân đều có mong muốn ngành chức năng sẽ có các phương án sửa sang, xử lý tình trạng xuống cấp, ô nhiễm tại khu vực này nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Riêng tình trạng ô nhiễm, ông Lãnh cho rằng, do công trình đã lâu nên hệ thống ống nước mục nát hư hỏng, nước thải chảy ra ngoài gây tình trạng ô nhiễm. Ngoài ra, nhiều người dân sống ở đây ý thức giữ gìn vệ sinh kém, xả rác bừa bãi.

Nhiều lần, chính quyền địa phương cũng như công ty CP Môi trường đô thị tổng dọn vệ sinh nhưng chỉ sau đó ít lâu, tình trạng rác thải trở lại như cũ.

Clip: Người dân chia sẻ về tình trạng xuống cấp, ô nhiễm tại chung cư Hòa Minh.

Chia sẻ