Đã đến lúc bố mẹ cảnh giác với món đồ chơi trẻ nào cũng thích!

Newben,
Chia sẻ

Từ bé trai đến bé gái, đây là món đồ chơi luôn được các bé yêu thích.

Thú nhồi bông là một trong những món đồ chơi được các bé yêu thích bởi vẻ đáng yêu của chúng. Dù là trai hay gái, trẻ nào cũng sở hữu ít nhất một con thú nhồi bông và thường xuyên ôm hôn rất tình cảm, như một người bạn thật sự. Đôi khi, trong những chuyến du lịch dài ngày, các bé cũng không quên mang theo người bạn bé nhỏ này.

Nhưng bố mẹ biết không, người bạn đáng yêu này là tiềm ẩn rất nhiều nguy hại đến sức khỏe của con. Theo trang DailyMail, các chuyên gia đã cảnh báo rằng hơn 80% thú nhồi bông chứa staphylococcus, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, và 1/4 trong số đó có chứa coliform - vi khuẩn có mặt trong phân. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhãn hàng Dettol của Anh đã thấy rằng 90% trẻ em sẽ thả đồ chơi yêu thích trên sàn nhà, nơi đầy rẫy bụi bẩn và vi trùng.

Thu nhoi bong 1
(Ảnh: Dailymail)

Bên cạnh đó, cứ 4 con thú nhồi bông thì có 3 con không được giặt sạch sẽ sau mỗi lần trẻ bệnh, và 1/5 số thú nhồi bông trong cuộc khảo sát chưa bao giờ được giặt. Chuyên gia vệ sinh, tiến sĩ Lisa Ackerley cho biết: "Bất cứ những gì trẻ em đưa vào miệng nên được làm vệ sinh kĩ càng. Rất khó để trẻ chịu tạm xa thú nhồi bông để giặt, vệ sinh, từ đó khiến chúng ngày càng trở nên dơ bẩn". Tiến sĩ Ranj Singh - chuyên gia sức khỏe trẻ em - bổ sung: "Trẻ có thể bị cảm lạnh, cảm cúm trong nhà và lây nhiễm ra xung quanh. Điều quan trọng là phải chú ý đến vệ sinh, đặc biệt là khi trẻ bệnh và bảo vệ những người dễ bị lây nhiễm".

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, nhiều thú nhồi bông được làm từ bông, vải nỉ, vải lông xù, là nơi ẩn náu của nhiều loại vi khuẩn, formaldehyde. Thậm chí, bông sợi hóa học còn có chất độc hại gây chảy nước mắt, mẩn đỏ, nhiễm trùng da và các bệnh về hô hấp khác. Không chỉ vậy, nhiều năm gần đây, rất nhiều thú nhồi bông không đạt chất lượng được bày bán trên vỉa hè với giá rất hấp dẫn. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo Tiến sĩ Chu Thị Hạnh tại bệnh viện Bạch Mai, thú nhồi bông không đảm bảo chất lượng sẽ gây bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản cấp, hen, viêm mũi dị ứng... và ở những người có cơ địa dị ứng, có tiền sử bệnh về đường hô hấp, khả năng mắc bệnh là rất cao. 

Vì thế, bố mẹ nên hạn chế mua thú nhồi bông không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Bên cạnh đó, thường xuyên giặt thú nhồi bông của trẻ cũng là một điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

- Thú bông nhỏ: cho thú vào vỏ gối/túi giặt, cột chặt lại rồi cho vào máy, giặt và phơi nắng như bình thường. Nên dùng nước giặt hoặc xà phòng giặt dành cho trẻ em. 

- Thú bông lớn: bạn rạch đường nhỏ trên thân thú bông (nơi đường chỉ may), sau đó giặt phần vỏ gấu, phơi khô. Phần ruột thú bông, bạn có thể giặt và phơi, hoặc phơi nắng to để diệt vi khuẩn, kí sinh trùng ẩn nấp. Sau đó nhét ruột vào phần vỏ và may lại. Lưu ý là phải để phần ruột thật khô mới nhét vào vỏ, để tránh ẩm mốc và mùi khó chịu nhé.

Thu nhoi bong 2
 Thường xuyên giặt thú nhồi bông của trẻ cũng là một điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, trước khi quyết định mua thú nhồi bông cho trẻ, bố mẹ hãy xem xét thật kĩ những yếu tố sau để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra:

Thu nhoi bong 3
Trước khi quyết định mua thú nhồi bông cho trẻ, bố mẹ hãy xem xét thật kĩ. (Ảnh: Internet)

- Mắt, mũi: đảm bảo rằng vật liệu làm mắt và mũi cho thú bông được may chắc chắn, không rơi ra, tránh trường hợp trẻ nuốt phải hay rơi vào mũi, tai. Tốt nhất, nên chọn loại thú bông mà mũi, mắt được thêu chứ không phải dùng nút hay hạt gắn vào. Kiểm tra tương tự với quần áo, phụ kiện trang trí trên thú bông.

- Dây: kiểm tra kĩ thú nhồi bông, nên loại bỏ những loại dây như (ruy băng, dây xích nhỏ...), tránh trường hợp bé tự quấn vào cổ.

- Chất liệu nhồi bên trong: như đã nói ở trên, chất liệu nhồi trong thú bông rất quan trọng. Bố mẹ hãy kiểm tra thật kĩ trên nhãn mác của thú bông.

(Nguồn: Dailymail, Whattoexpect, Tổng hợp)
Chia sẻ