Đã bao giờ bạn thử tìm hiểu một cuộc sống không nhựa sẽ có những lợi ích ra sao?

DIỆU QUÍ,
Chia sẻ

Nhận ra những lợi ích của việc sống một cuộc sống không nhựa, bạn sẽ thấy thói quen xài đồ nhựa lung tung của mình lâu nay đã phá hủy trái đất nghiêm trọng thế nào!

Sau một thời gian phát động, chiến dịch "WeDo - Cuộc chiến trộm nhựa" cùng hashtag #19020challenge của Kenh14.vn, đã có hàng trăm celebs, KOLs, các fanpage cùng đông đảo nam thanh nữ tú hưởng ứng nhiệt tình. Ai cũng háo hức tham gia vào thử thách thức tỉnh ý thức của giới trẻ, thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa trong cuộc sống. Những thử thách lần lượt lộ diện từ dễ đến khó để mọi người cùng nhau tạo nên một môi trường sống xanh.

Để nhập cuộc hết mình vào hành trình "zero waste", trước hết bạn phải hiểu được những lợi ích khi sống một cuộc sống không nhựa. Hiểu được rồi, bạn sẽ nhận ra thói quen xài đồ nhựa lung tung của mình bao lâu nay đã bức hại trái đất thế nào. Mỗi người một chút, bảo vệ môi trường chẳng phải là làm những thứ cao siêu gì cả, nó chỉ bắt nguồn từ hành động nhỏ và giản đơn, "tích tiểu thành đại", bạn sẽ thấy ý nghĩa của việc sống xanh quan trọng đến nhường nào!

 - Ảnh 1.

Việc giảm thiểu nhựa sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Thời gian gần đây, các quán cafe đã ý thức được tầm quan trọng của ô nhiễm môi trường, những hàng quán từ bình dân đến cao cấp đã thay đổi những cái ly, ống hút nhựa, bao nilong bằng cốc và ống hút sứ. Để khuyến khích mọi người cùng thay đổi thói quen tránh xa đồ nhựa, các quán cafe đưa ra khá nhiều ưu đãi, điển hình nhất là nếu quý khách mang bình đựng nước cá nhân đến để mua đồ uống thì sẽ được giảm 30%.

 - Ảnh 2.

Rất nhiều bạn trẻ đã ý thức được tác hại của đồ nhựa và chuyển sang những vật dụng bằng sứ, inox, tre...

 - Ảnh 3.

Túi vải vừa đẹp, đựng được nhiều thứ lại thân thiện với môi trường.

Vì thế, đây có thể coi là lợi ích khi bạn hạn chế nhựa dần dần trong cuộc sống. Mang bình đến cửa hàng để mua đồ uống sẽ tiết kiệm được một ít chi phí, lại có thể đựng bình trong túi vải mang đi khắp nơi, trông thẩm mỹ hơn là xách bọc nilon đựng một chiếc ly nhựa và cái ống hút nhựa rất nhiều.

 - Ảnh 4.

Thay túi nilong bằng túi vải tiện dụng, mang những đồ vật có thể tái sử dụng nhiều lần để góp phần giảm rác thải nhựa, túi vải vừa xinh lại đựng được nhiều thứ như này, sao lại không thử phải không nào?

 - Ảnh 5.

Người mẫu Trần Quang Đại chia sẻ, từ ngày tham gia "Cuộc chiến trộm nhựa", sáng sớm ra khỏi nhà anh đều xách theo 1 túi cá nhân và 1 chiếc túi tote hoặc canvas (bất kì chất liệu nào thân thiện với môi trường) để đựng ly uống nước, cơm hộp hoặc lỡ trong ngày cần mua gì thì cũng bỏ vào đó luôn chứ không lấy túi nilon nữa. Anh cho biết xách 2 túi không hề thấy phiền, ngược lại còn tiện lợi và đẹp hơn hẳn.

Nói không với đồ nhựa giúp giảm nhẹ được những vấn đề về chất thải ra không khí, bớt ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng hơn. Nó còn giúp bạn duy trì thói quen sống xanh khi bạn đã hiểu những lợi ích của việc "tạm biệt" nhựa.

 - Ảnh 6.

Không có những thứ rác thải nhựa đáng ghét kia chẳng phải cuộc sống chúng ta sẽ trong lành và đẹp hơn sao?

 - Ảnh 7.

Mỗi người thay đổi một chút thì trái đất của chúng ta sẽ được cứu rồi!

Một vấn đề mà bạn không thể bỏ qua đó là sức khỏe. Hạn chế sử dụng quá nhiều đồ nhựa sẽ tốt cho sức khỏe. Bạn biết không, những vật dụng tiện lợi, hữu ích từ nhựa tưởng chừng như vô hại này lại chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn tới sức khỏe như ung thư, gây dị tật thai nhi, rối loạn hệ thần kinh, ảnh hưởng đến nồng độ máu, viêm gan, rối loạn nội tiết và vô sinh. Vì vậy hãy tránh xa chúng càng nhiều càng tốt để bảo vệ sức khỏe cho mình nhé!

 - Ảnh 8.

Những vật dụng bằng nhựa hằng ngày mà chúng ta tiếp xúc, lâu dần sẽ là mầm mống gây nên rất nhiều bệnh tật, vì vậy từ bây giờ hãy thay chúng bằng những đồ dùng thân thiện với môi trường nhé!

 - Ảnh 9.

Bạn thử bước xuống biển mà xung quanh toàn rác thải nhựa thì cảm giác mình sẽ thế nào? Vì vậy hãy nói không với bao nilong và chai nhựa, vừa đảm bảo sức khỏe của con người, lại không cướp đi môi trường sống của những sinh vật biển.

Nếu bạn khéo tay và muốn biến những đống nhựa vô dụng kia thành những vật hữu ích mà không phải vứt chúng ra môi trường bên ngoài, bạn có thể "hô biến" chúng thành bình cắm hoa, lọ viết, cốc đựng đồ skincare, đồ lót thùng rác, gối lót cho thú cưng, hũ gia vị hay chậu cây xinh xắn tô điểm cho ngôi nhà chúng ta nữa đó.

Biến những đồ bỏ đi thành những thứ hữu ích với môi trường và cuộc sống của mình nhé!

Truy cập ngay website: http://cuocchientromnhua.wechoice.vn/ để cùng tham gia và hưởng ứng chiến dịch WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa ngay hôm nay!

WeDo - Cuộc chiến trộm nhựa (nằm trong khuôn khổ WeChoice) là một thử thách môi trường hoàn toàn khác mang trong mình sứ mệnh của các "phản anh hùng" bất bình với thực trạng rác nhựa.

Chiến dịch gồm chuỗi 30 thử thách nhằm thay đổi thói quen sử dụng nhựa của người trẻ. Cuộc Chiến Trộm Nhựa đã chính thức bắt đầu, cùng theo dõi các thông tin từ chương trình tại website: http://cuocchientromnhua.wechoice.vn/ và đừng quên tham gia để có cơ hội trở thành những Kẻ Trộm Nhựa đình đám - những hiệp sĩ bảo vệ môi trường nhé!

banner-chan-bai-1-1559643775542959223069

Chia sẻ