Cứu sống trẻ sốt xuất huyết dạng não bị sốc nặng

,
Chia sẻ

Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa điều trị cứu sống một trường hợp sốt xuất huyết độ III có biến chứng thần kinh trung ương, còn được gọi là sốt xuất huyết dạng não.

Bệnh nhân là bé trai N.H.K., 6 tuổi, nhà ở huyện Ba Tri, Bến Tre. Trước khi nhập viện, bé bị sốt cao 2 ngày lên tới 39-40 độ C và co giật toàn thân khoảng 5 phút, sau co giật bé tỉnh và nhập bệnh viện Nhi Đồng 1 có dấu hiệu hai amiđan đỏ.

Sau ngày nhập viện, trên da xuất hiện những dấu hiệu chấm xuất huyết. Xét nghiệm và chẩn đoán cho thấy bé bị bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên đến ngày hôm sau thì bé có thêm các biểu hiện như ói nhiều, gan sưng to, đau bụng và vào sốc.

Mặc dù truyền dịch chống sốc theo cân nặng điều chỉnh, thở oxy nhưng tình trạng tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi rất nhiều khiến cho bụng căng to làm chèn ép gây suy hô hấp. Các xét nghiệm cho thấy em bị rối loạn đông máu và tiểu cầu giảm nặng. Em đã được cho thở áp lực dương liên tục, truyền huyết tương tươi, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, truyền máu và sau đó được chọc rút bớt dịch ổ bụng. Sau một tuần điều trị săn sóc tích cực em đã được xuất viện.

Các bác sỹ lưu ý các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ sốt cao từ 2 ngày trở lên cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, nhất là nếu cháu có các dấu hiệu như mê sảng, ngủ li bì, xuất huyết trên da, đi phân đen, chân tay lạnh, tiểu ít thì cần cho trẻ nhanh chóng nhập viện. Phụ huynh đặc biệt lưu ý đang trong dịch sốt xuất huyết cần phòng chống muỗi đốt cho con.

L.A
(Tổng hợp)
Chia sẻ