Cựu hoa hậu quốc tế bị suy thận nặng vì nghi thường xuyên dùng "thần dược" mà dân tập gym vô cùng yêu thích

HH,
Chia sẻ

Cựu hoa hậu Filipina đã tiết lộ rằng cô bị suy thận và cần được "ghép thận để cứu sống tính mạng của mình".

Hoa hậu quốc tế 2013 bị thận mãn tính do lạm dụng đồ uống tập gym

Hoa hậu Quốc tế 2013, Bea Rose Santiago, đã chia sẻ vào tháng 8 rằng cô đang mắc bệnh thận mãn tính do công cuộc tập thể dục dữ dội ngày qua ngày của bản thân. Việc chạy thận đã giúp cô sống sót trong 4 tháng qua nhưng tình trạng của cô đã xấu đi đến mức các bác sĩ nói rằng cô cần được ghép thận.

Cựu hoa hậu quốc tế bị suy thận nặng vì nghi thường xuyên dùng thần dược mà dân tập gym vô cùng yêu thích - Ảnh 1.

Hoa hậu Quốc tế 2013, Bea Rose Santiago, đã chia sẻ vào tháng 8 rằng cô đang mắc bệnh thận mãn tính do công cuộc tập thể dục dữ dội ngày qua ngày của bản thân.

"Tôi bị suy thận. Đúng như vậy. Tôi cần ghép thận để có thể tiếp tục sống. Hiện tại tôi sống được là nhờ một cái máy với chức năng lọc máu, cùng sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ và y tá tại Trung tâm lọc máu tại nhà ở Toronto General", cựu hoa hậu 28 tuổi chú thích trên một bức ảnh có hai ống thông ở ngực được đăng tải trên instagram cá nhân.

Vào năm 2013, theo báo cáo của Canada Inquirer, Santiago - người đã đánh bại 66 thí sinh khác để giành chiến thắng Hoa hậu Quốc tế 2013 - bắt đầu bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng và trải qua nhiều lần khám bệnh để xác định nguyên nhân. Các bác sĩ ở Philippines cho biết cô đang mắc phải một thứ "nguy hiểm hơn": Bệnh thận mãn tính (CKD).

Cựu hoa hậu quốc tế bị suy thận nặng vì nghi thường xuyên dùng thần dược mà dân tập gym vô cùng yêu thích - Ảnh 2.

Theo báo cáo của Canada Inquirer, Santiago - người đã đánh bại 66 thí sinh khác để giành chiến thắng Hoa hậu Quốc tế 2013 - bắt đầu bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng và trải qua nhiều lần khám bệnh để xác định nguyên nhân.

CKD mô tả sự mất dần dần của chức năng thận. Thận lọc chất lỏng dư thừa và chất thải từ máu của bạn, được bài tiết qua nước tiểu. Khi bệnh thận mãn tính trở nên tồi tệ hơn, mức độ nguy hiểm của các chất lỏng và chất thải này có thể tích tụ trong cơ thể và khiến thận dần dần ngừng hoạt động. Giai đoạn cuối của bệnh thận mạn là suy thận giai đoạn cuối, gây tử vong mà không được lọc máu hoặc ghép. Theo Viện Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia Mỹ, 661.000 người Mỹ đang bị suy thận.

Theo tờ Santiago cho biết, cựu hoa hậu dường như không tin vào kết quả nhận được, đã tức tốc bay đến Tokyo, Nhật Bản để chẩn đoán lần nữa. Nhưng kết quả cũng không thay đổi gì.

Sau chẩn đoán, cô nói với chương trình truyền hình Philippines Balitanghali, cô nghi ngờ các chất bổ sung trước tập luyện mà cô uống trước đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. "Tôi chỉ tăng cường độ tập luyện và nhận một chút trợ giúp từ thực phẩm chức năng dạng bột".

Cựu hoa hậu quốc tế bị suy thận nặng vì nghi thường xuyên dùng thần dược mà dân tập gym vô cùng yêu thích - Ảnh 3.

Theo tờ Santiago cho biết, cựu hoa hậu dường như không tin vào kết quả nhận được, đã tức tốc bay đến Tokyo, Nhật Bản để chẩn đoán lần nữa.

Tuy nhiên, sau đó cô phát hiện ra chất bổ sung có hàm lượng creatine cao, một hợp chất có thể làm suy giảm đáng kể chức năng thận. Trong 3,5 tháng vừa qua, Santiago đã chạy thận 4 lần mỗi tuần, mỗi lần 5 giờ tại Đơn vị chạy thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Đa khoa Toronto.

Trong một bài đăng trên Instagram vào thứ Tư, cô tiết lộ chuyến đi 2 giờ đầy gian nan đến bệnh viện mà cô phải thực hiện để có thể kết nối với máy chạy thận. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng người đẹp hiện vẫn đang tập trung cho suy nghĩ theo hướng tích cực nhất để công cuộc điều trị diễn ra suôn sẻ.

Santiago viết trên trang cá nhân: "Chúa muốn tôi sống nên Ngài đã đưa tôi đến phòng cấp cứu ngay khi xuất hiện chứng đau nửa đầu. Ngài đã cho tôi những người bạn yêu thương quá đỗi và một gia đình cùng người thân chia sẻ thận để tiến hành công cuộc ghép thận mà không cần tôi yêu cầu giúp đỡ".

Cựu hoa hậu quốc tế bị suy thận nặng vì nghi thường xuyên dùng thần dược mà dân tập gym vô cùng yêu thích - Ảnh 4.

Cô phát hiện ra chất bổ sung có hàm lượng creatine cao, một hợp chất có thể làm suy giảm đáng kể chức năng thận.

Santiago cũng kêu gọi những người theo dõi cô tự kiểm tra và nói rằng cô muốn đưa ra khuyên đến mọi người về căn bệnh tàn khốc này. "Tôi không yêu cầu sự thông cảm Tôi đang yêu cầu nhận thức để phòng chữa bệnh nhanh chóng, kịp thời".

Santiago, người sinh ra ở Muntinlupa, Philippines, bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp vào năm 2011, chỉ hai năm trước khi cô giành vương miện Hoa hậu Quốc tế. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế của Big Four cùng với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Trái đất.

Bệnh thận mãn tính là gì và bạn có thể phòng chống như thế nào?

Theo Mayoclinic, bệnh thận mãn tính (CKD), còn được gọi là suy thận mãn tính, mô tả sự mất dần chức năng thận. Thận lọc các chất thải và chất lỏng dư thừa từ máu trước khi chúng được bài tiết qua nước tiểu. Chúng cũng giúp duy trì huyết áp. Khi hình thành bệnh thận mãn tính, thận sẽ không hoạt động đúng và mức độ chất thải nguy hiểm tích tụ trong cơ thể bạn.

Cựu hoa hậu quốc tế bị suy thận nặng vì nghi thường xuyên dùng thần dược mà dân tập gym vô cùng yêu thích - Ảnh 5.

Bệnh thận mãn tính (CKD), còn được gọi là suy thận mãn tính, mô tả sự mất dần chức năng thận.

Nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính tăng lên khi bạn già đi, thường gặp hơn cả ở người châu Á và châu Phi. Bệnh thận mãn tính không gây ra bất cứ triệu chứng nào cho đến khi đạt đến giai đoạn bùng nổ. Nó có thể được phát hiện sớm thông qua xét nghiệm máu và nước tiểu.

Theo Mayoclinic, những triệu chứng của bệnh thận mãn tính bao gồm: Buồn nôn, nôn, ăn không ngon miệng, mệt mỏi và yếu đuối, xảy ra các vấn đề về giấc ngủ, thay đổi số lượng đi tiểu hàng ngày, giảm tinh thần thấy rõ, co giật cơ bắp, chuột rút, sưng bàn chân và mắt cá chân, ngứa dai dẳng, đau ngực nếu chất lỏng tích tụ xung quanh niêm mạc tim, khó thở nếu chất lỏng tích tụ trong phổi, huyết áp cao khó kiểm soát. Ngoài ra, những người mắc bệnh có nguy cơ bị đột quỵ, đau tim cao hơn. Nó cũng có thể gây suy thận khi người bị cần phải lọc máu, ghép thận.

Mặc dù vậy, việc thay đổi lối sống, không hút thuốc có thể ngăn chặn, tránh tình trạng trở nên tồi tệ hơn nếu được chẩn đoán ở giai đoạn đầu. Để giảm rủi ro mắc bệnh, bạn cần lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn của những loại thuốc không kê đơn, không lạm dụng thuốc giảm đau, duy trì cân nặng ổn định, không hút thuốc…

(Nguồn: Dailymail, Mayoclinic)

Chia sẻ