Cứu hộ lặng người khi tìm thấy bé gái sống sót giữa thi thể lạnh ngắt của cha mẹ trong đống đổ nát

,
Chia sẻ

Trong lúc khẩn trương tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường vụ sập liên hoàn 4 ngôi nhà ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra một bé gái may mắn sống sót giữa 2 thi thể lạnh ngắt của bố mẹ mình.

Vào lúc 4h30' sáng ngày 10/10, tại ngõ Vĩnh Hưng, đường Song Dữ, khu Lộc Thành, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra một vụ sập liên hoàn 4 ngôi nhà của người dân.

 - Ảnh 1.
Bố mẹ đã hy sinh thân mình để cô con gái bé bỏng được sống.

Ngay khi nhận được thông tin về sự việc, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng tới hiện trường tiến hành cứu hộ cứu nạn.

Đến 18h35' cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra một bé gái sống sót kỳ diệu trong vòng tay của bố mẹ mình ngay giữa đống đổ nát.

 - Ảnh 2.
Cô bé nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Được biết, bố mẹ của cô bé đã ôm chặt lấy nhau và dùng thân mình che chắn cho cô con gái bé nhỏ. Cặp vợ chồng đã hy sinh tính mạng để đổi lấy sự sống cho cô bé. Khi đội cứu hộ đưa được gia đình 3 người cứng đờ ra khỏi đống đổ nát, nạn nhân nhí đã bất ngờ dùng tay túm lấy người bên cạnh mình, khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Tính đến 22h ngày 10/10, lực lượng cứu hộ đã tìm được 26 nạn nhân giữa đống đổ nát, trong đó có 20 người đã chết. Hiện các công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.
Hiện cô bé đã qua cơn nguy kịch.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.
Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ