Cướp tiệm vàng, đánh chủ nhà trọng thương

Văn Đinh - Hữu Quỳnh,
Chia sẻ

Tiệm vàng Hoàng Chiến ở tổ 1, khu 1, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã bị một đối tượng giả vờ vào mua vàng sau đó đánh trọng thương chủ nhà rồi cướp vàng.

Sự việc diễn ra vào khoảng hơn 9 giờ sáng 2/1/2012. Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên một nam giới độ tuổi ngoài 25 thấy tiệm vàng Hoàng Chiến không có ai ngoài chị Hoàng Thị Hải Yến (chủ tiệm vàng) đã giả vờ vào mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở, đối tượng này đã đấm vào mặt chủ nhà khiến chị mặt mũi choáng váng sau đó bị ngất, ngay lập tức tên cướp này đã đập vỡ tủ kính, lấy một số vàng trang sức bày bên trong.

Khi tên cướp đang tiếp tục đập tủ kính để lấy tiếp thì chị Yến đã kịp tỉnh dậy và hô “cướp”, ngay lập tức đông đảo người dân xung quanh đã vây đến truy đuổi tên cướp táo tợn ngay giữa ban ngày. Đối tượng này đã tẩu thoát lên tầng 3, theo lan can xuống tầng 2, sau đó nhảy xuống đất định thoát thân thì bị người dân địa phương và lực lượng công an TP Việt Trì ( Phú Thọ) tóm gọn.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Qua khai thác điều tra, đối tượng khai tên là Bàn Ngọc Ánh (SN 1985, ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Ánh thú nhận do túng quẫn không có tiền tiêu xài nên lập ý định đi cướp tiệm vàng.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng cướp tiệm vàng là Bàn Ngọc Ánh (28 tuổi, thường trú tại xã Trung Kiên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Được biết tổng số vàng mà Ánh cướp được tại tiệm vàng Hoàng Chiến tổng cộng 2 chỉ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.



Chia sẻ