Cưỡng hiếp rồi khoe khoang chiến tích là nội dung vừa được tiết lộ thêm trong vụ chat sex của Jung Joon Young

HÀ CHI,
Chia sẻ

Một nạn nhân khác đã đưa ra lời khai về việc bị tấn công tình dục trong một bữa tiệc tại nước ngoài bởi một thành viên trong nhóm chat sex bệnh hoạn của Jung Joon Young.

Hôm qua (19/4), SBS đã tiết lộ trong bản tin thời sự rằng có một người phụ nữ (gọi tắt là cô Lee) đã từ nước ngoài trở về Hàn Quốc để cung cấp lời khai cho cảnh sát.

Theo lời khai của Lee, vào năm 2016, cô được bạn mời đến bữa tiệc được tổ chức ở nước ngoài, người bạn này có quen biết với Seungri, những thành viên trong nhóm chat sex như Seungri, Roy Kim, Yoo In Suk – cựu giám đốc của Yuri Holdings cũng đã tham gia buổi tụ tập này.

Tiết lộ nội dung đoạn chát trong nhóm chat sex của Jung Joon Young: Chuốc thuốc, cưỡng hiếp rồi khoe khoang chiến tích  - Ảnh 1.

Nội dung trong bài viết chứa những từ về tấn công tình dục.

Đài SBS đã chia sẻ một đoạn trò chuyện trong nhóm chat, trong đó Seungri đã nói với những thành viên khác rằng: "Hôm nay có 8 em mới" và một người có họ Park trả lời rằng: "Wow, tuyệt vời".

Lee cho biết, cô không rõ có những người đàn ông nào trong bữa tiệc vì cô được mời bởi các bạn nữ và cô đồng ý tham gia buổi tụ tập vì nghe nói có chỗ riêng cho phụ nữ, và chỗ đó cần có mã khóa để nhập, vì vậy chỉ có phụ nữ mới vào được.

SBS đã đưa thêm thông tin rằng, những người tham gia đã tụ tập tại phòng khách của một người đàn ông để ăn tối và uống cùng nhau. Tuy nhiên, Lee đã nhanh chóng bất tỉnh, mặc dù cô tự nhận mình là người có tửu lượng cao và uống rượu rất tốt. Cô được những người bạn nữ đưa sang phòng bên cạnh phòng khách và nằm xuống sàn nhà sau khi bất tỉnh.

Kì lạ rằng, sáng hôm sau bạn bè của Lee lại tìm thấy cô trên một chiếc giường ở căn phòng khác. Lee nói rằng: "Có một phòng khác bên cạnh phòng tắm. Bạn tôi không tìm thấy tôi nằm ở chỗ cũ, mà là ở phòng đối diện"

Lee được tìm thấy trong tình trạng không mặc đồ, và cô chỉ có thể tỉnh lại khi mà bạn bè cô hét lên, véo và đánh vào mặt, vào người trong vòng nửa tiếng. Sau khi tỉnh lại, cô lại tiếp tục vào phòng bạn mình vào ngủ tiếp. Cô Lee đã không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi cô bị bất tỉnh cho đến tận khi cuộc trò chuyện trong nhóm chat sex bị lộ ra vào 3 năm sau.

Tiết lộ nội dung đoạn chát trong nhóm chat sex của Jung Joon Young: Chuốc thuốc, cưỡng hiếp rồi khoe khoang chiến tích  - Ảnh 2.

Một thành viên trong nhóm chat (gọi là Kim) đã quay lại cảnh tấn công tình dục và gửi cho những thành viên khác trong nhóm. Và trong nội dung được đưa lên có xuất hiện cả Choi Jong Hoon và Jung Joon Young.

Choi Jong Hoon: Gì đây, nó ngất rồi à?

Kim: Không thì chú nghĩ là gì?

Jung Joon Young: Nó bị hiếp chứ sao (Kèm theo những biểu tượng cười cợt).

Lee nói rằng cô chưa từng nhận được lời xin lỗi nào từ bất cứ ai trong nhóm chat đó. Bên cạnh đó, khi cảnh sát thẩm vấn Kim thì anh ta đã thừa nhận việc quay lén bất hợp pháp, nhưng việc quan hệ tình dục là được sự đồng ý của cả hai người. 

Về phía Seungri, người đại diện của nam ca sĩ đã khẳng định Seungri không biết việc này đã xảy ra vào lúc đó, hoặc có thể cậu ta cũng không nhớ vì đã lâu rồi.

Lee đã lấy hết can đảm để đưa ra lời khai với tư cách là nạn nhân: "Nếu những kẻ này được tự do, thì chúng sẽ coi thường pháp luật, và sẽ tiếp tục có người trở thành nạn nhân của bọn chúng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại phải trải qua việc này. 

Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Biết đâu có thể là em gái tôi. Tôi hi vọng rằng sẽ không còn nạn nhân nữa, tôi cần phải lên tiếng để họ nhận được hình phạt thích đáng."

Tiết lộ nội dung đoạn chát trong nhóm chat sex của Jung Joon Young: Chuốc thuốc, cưỡng hiếp rồi khoe khoang chiến tích  - Ảnh 4.

Phía cảnh sát đã xác nhận rằng Lee chính là người phụ nữ trong clip và họ chuyển Kim sang bên công tố vì anh ta nằm trong diện tình nghi cưỡng hiếp (quan hệ tình dục khi hung thủ lợi dụng nạn nhân bất tỉnh hoặc không thể chống cự). Cảnh sát tuyên bố họ sẽ cần phải điều tra thêm để xác định xem có phải Lee bị mất ý thức đột ngột do bị dùng thuốc hay không.

Bên cạnh đó, vào ngày (18/4), trước Lee cũng đã có một người phụ nữ đưa ra lời khai rằng cô bị tấn công tình dục bởi năm người đàn ông trong đó bao gồm Jung Joon Young và Choi Jong Hoon, và cô ấy đang đệ đơn kiện. Nhưng luật sư của Choi Jong Hoon đã phủ nhận và nói rằng những cáo buộc đó không đúng sự thật, anh ta không hề quan hệ tình dục với cô.

Nguồn: Soompi

Chia sẻ