Dự báo thời tiết

Cuối tuần, toàn Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên

Hà Hương,
Chia sẻ

Vùng thấp phía Tây phát triển, ngày càng mở rộng sang phía Đông nên trong các ngày cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên.

Người dân ở thủ đô Hà Nội và toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ vào ngày hôm qua mới cảm nhận mùa hè thực sự đã đến, đang quen với thời tiết mát mẻ, đột nhiên thời tiết chuyển nắng mạnh khiến mọi người dễ cảm thấy mệt mỏi. Nhiệt độ toàn vùng tăng vọt từ 4-7 độ C. 

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xuất hiện nắng nóng cục bộ như: Minh Đài, Sơn Tây, Như Xuân. Biểu hiện của vùng thấp này đó là gió tại Mẫu Sơn, Như Xuân giật cấp 8, xoáy vào tâm vùng thấp. 

Cuối tuần, toàn Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên 1
Do vùng thấp phát triển mạnh, cuối tuần miền Bắc nắng nóng (Ảnh minh họa)

Vùng thấp mở rộng, mây ở khu vực Đông Bắc Bộ trôi hết ra phía biển, khác với phía Tây Bắc Bộ. Điều này khiến khu vực phía Đông nóng trước. Tới ngày 10/5, phía Tây và khu vực miền Trung mây tan hết, vùng nắng nóng mở rộng ra hầu khắp Bác Bộ, trải dài từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi. Nền nhiệt tăng từ 35-38 độ C đánh dấu đợt nắng nóng đầu tiên trên diện rộng ở toàn Bắc Bộ và miền Trung. 

Trên biển, vùng thấp phát triển mạnh, khiến gió mạnh. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhiệt độ tốt, thời tiết mát mẻ, tầm nhìn xa trên 10km. 

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/05/2014
Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng . Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 33 - 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35, phía bắc 35 - 38 độ C

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Nam Bộ:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

Hà Nội:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 38 độ C
Chia sẻ