Cuối tuần đãi cả nhà món mực nhồi siêu ngon siêu lạ!

Lily,
Chia sẻ

Món mực nhồi miến với cách làm này sẽ giữ được độ giòn ngọt của mực vừa béo béo ngậy ngậy, vừa thanh thanh ăn hoài không ngán.

Để làm mực nhồi miến bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

300g mực

300g miến khô

100g bạch tuộc (hoặc sử dụng phần râu mực)

1 muỗng canh dầu olive

2 tép tỏi

2 muỗng canh nước sốt hải sản

1 nắm rau ngò




Bạch tuộc rửa sạch, sau đó cắt thành từng lát nhỏ, sau cho có thể nhồi vừa vào trong ruột mực.



Cho 1 muỗng canh dầu olive vào chảo sau đó bắc lên bếp, khi dầu đã nóng đều thì thêm chút muối vào và rán phần bạch tuộc trong khoảng 7 phút.



Sau đó gắp bạch tuộc ra để nguội, phần dầu ăn chắt ra bát nhỏ.



Chuẩn bị: tỏi băm, 1 nắm nhỏ rau ngò thái nhuyễn, 2 muỗng canh nước sốt hải sản và trộn đều trong bát dầu olive ở bước 3.



Luộc miến trong khoảng 2 phút hoặc đến khi miến chín thì vớt ra để ráo rồi cắt thành từng đoạn nhỏ, sau đó trộn cùng với bạch tuộc.



Nhồi miến vào bên trong thân mực rồi đặt vào khuôn, tiếp đến rưới đều hỗn hợp gia vị lên đều khắp. Dùng giấy bạc bọc khuôn lại, đồng thời dùng tăm nhọn đục lỗ xung quanh để mực có thể thoát hơi. Cuối cùng, cho mực vào lò nướng ở 170 độ C trong vòng 15 phút.



Mách bạn thêm một cách chế biến mới với nguyên liệu mực tươi ngon nhé! Món mực nhồi miến với cách làm này sẽ giữ được độ giòn ngọt của mực, ngoài ra với phần nhân là sợi miến mềm mềm, sật sật cùng bạch tuộc rán vàng trong dầu olive sẽ giúp cân bằng vị, vừa béo béo ngậy ngậy, vừa thanh thanh ăn hoài không ngán.

Chúc các bạn thành công với cách làm mực nhồi miến này nhé!

Nguồn: belly-joy

Chia sẻ