Cuối năm, “săn” hàng Thái Lan sang xịn giá hời ở chợ Lao Bảo, có những mặt hàng giá chỉ bằng một nửa thị trường

Iris,
Chia sẻ

Càng gần cuối năm, khu chợ biên giới ở thị trấn nhỏ sát biên giới Việt - Lào lại càng thu hút khách du lịch, đặc biệt là hội chị em lên săn đồ xịn giá mềm.

Đi chợ vùng biên săn nước hoa, dầu gội chỉ bằng nửa giá siêu thị

Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân đang nóng dần lên. Bên cạnh các chợ dân sinh, siêu thị lớn thì nhiều chị em thành phố lại rủ nhau đi các chợ cửa khẩu ở vùng biên để “săn” hàng giá rẻ, hàng miễn thuế. Chợ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị, nằm ở gần biên giới Việt - Lào, cách Đông Hà khoảng 80km) được chú ý bởi hàng hóa tốt, “độc”, chủ yếu có xuất xứ Thái Lan.

Lao Bảo là một thị trấn nhỏ hiền hòa ở vùng biên, dù có khu chợ miễn thuế nổi tiếng nhưng có nhịp sống khá chậm rãi, yên bình. Đặc biệt vào buổi tối, thị trấn rất vắng vẻ. Thời khắc nhộn nhịp nhất của thị trấn Lao Bảo nói chung và khu chợ nói riêng, có lẽ là vào ban ngày.

Chợ mở hàng khá sớm, từ 6h - 6h30 sáng, các tiểu thương đã rục rịch dọn hàng. Tầm 7h sáng, cả khu chợ đã nhộn nhịp tiếng nói cười của các tiểu thương, người dân bản địa hòa với tiếng ríu rít sà xuống nhặt gạo, nhặt rau của lũ chim sẻ, chim sâu.

Cuối năm, “săn” hàng Thái Lan sang xịn giá hời ở chợ Lao Bảo, có món giá chỉ bằng một nửa thị trường - Ảnh 1.

Nét hấp dẫn và thu hút nhất của khu chợ vùng biên này là ở chỗ nó chuyên bán hàng Thái Lan, hàng Lào miễn thuế, giá cả rất mềm, linh hoạt so với giá bán ở các thành phố lớn. Trong chợ có hàng trăm quầy với các mặt hàng đa dạng, chủ yếu là đồ gia dụng và hóa mỹ phẩm, các tiểu thương đều xởi lởi, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, cách sắp xếp các quầy hàng cũng gọn gàng.

Trong chợ Lao Bảo có rất nhiều mặt hàng đa dạng từ quần áo, hóa mỹ phẩm, giày dép, đồ điện tử, bia, bánh kẹo... phần lớn thuộc phân khúc bình dân và trung bình, hiếm có hàng cao cấp. Mặt hàng được mua bán trao đổi tấp nập hơn cả là đồ gia dụng và hóa mỹ phẩm, do không phải chịu thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng nào nên giá rất hấp dẫn. So với siêu thị, hàng hóa ở chợ Lao Bảo có giá mềm hơn chút đỉnh.

Cuối năm, “săn” hàng Thái Lan sang xịn giá hời ở chợ Lao Bảo, có những mặt hàng giá chỉ bằng một nửa thị trường - Ảnh 4.

Các mặt hàng bán chạy nhất là dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem đánh răng, nước giặt, nước rửa bát… có giá khoảng ½ giá ở Hà Nội. Ví dụ, dầu gội đầu Pantene PRO-V 900ml Thái Lan có giá 100.000 - 120.000 đồng, loại tương tự ở Hà Nội bán 100.000 đồng/chai 450ml. Nước rửa bát Super Lemon 90.000 đồng/can 3,6 lít, loại tương đương ở Hà Nội bán 110.000 - 130.000 đồng, nước giặt Filien 145.000 - 159.000 đồng/can 3 lít, loại tương đương ở Hà Nội bán 180.000 đồng.

Kem đánh răng Sensodyne 100g bán 100.000 đồng/lốc 6 tuýp (tương đương 16.700 đồng/tuýp), loại tương đương ở Hà Nội bán 35.000 đồng/tuýp. Sữa rửa mặt Rice Milk Civic 180ml bán 25.000 đồng, ở Hà Nội có giá 55.000 đồng. Sữa tắm She na 1200ml bán 100.000 đồng, ở Hà Nội có giá 160.000 - 180.000 đồng. Dầu gội, xả cặp chanh xả khoảng 100.000 đồng/cặp...

Các mặt hàng gia dụng như nồi cơm điện, phích nước, bàn là, nồi hầm, máy vắt cam… của các thương hiệu nổi tiếng như Shrap, Philips, Panasonic có giá chỉ khoảng ⅔ ở Hà Nội. Ví dụ, một nồi cơm điện Sharp Thái Lan loại cao tần chỉ khoảng 1 - 1,1 triệu, ở Hà Nội loại tương tự khoảng 1,6 - 1,8 triệu; bàn là hơi nước khoảng 300.000 - 450.000 đồng bán ở đây có giá khoảng 550.000 - 800.000 đồng tại Hà Nội...

Các loại dầu bôi, cao con rết Thái Lan có giá khoảng 15.000 - 70.000 đồng/lọ, rẻ khoảng bằng ½ - ⅔ giá thị trường. Áo phông nữ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/chiếc, áo phông nam từ 120.000 - 250.000 đồng/chiếc, áo lót nữ từ 80.000 - 150.000 đồng/chiếc...

Mẹo mua sắm ở chợ Lao Bảo

Đi Lao Bảo như thế nào?

Để đến cửa khẩu Lao Bảo từ Hà Nội, Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận đều khá dễ dàng, có nhiều lựa chọn. Nếu đi đường bộ và đường sắt, bạn có thể bắt ô tô, tàu hỏa đến thị xã Đông Hà (Quảng Trị), sau đó đi xe khách 80km từ Đông Hà đến Lao Bảo, tốn khoảng 1 giờ 30 phút xe chạy, giá khoảng 40.000 đồng/người.

Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển bằng máy bay từ các thành phố lớn đến sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) rồi từ đó di chuyển đến Lao Bảo. Nhiều đoàn cũng kết hợp đi du lịch, đi lễ ở miền Trung rồi đến Lao Bảo mua sắm cũng rất tiện lợi.

Từ Hà Nội, nhiều hội nhóm thuê hẳn xe riêng, lập tour đi lễ miền Trung rồi lên Lao Bảo mua sắm, hoặc đi thẳng đến Quảng Trị, thời gian từ từ tối thứ sáu đến chiều chủ nhật quay về là vừa đủ thời gian lựa chọn, sắm sửa hàng hóa tốt giá mềm.

Thời điểm mua hàng

Chợ Lao Bảo mở cửa sớm, từ 7h sáng và đến khoảng 4 - 5h chiều là vãn. Khoảng 5h chiều là lúc các tiểu thương dọn hàng, kết thúc một ngày chợ.

Cuối năm, “săn” hàng Thái Lan sang xịn giá hời ở chợ Lao Bảo, có món giá chỉ bằng một nửa thị trường - Ảnh 8.

Thời điểm 3 tháng cuối năm âm lịch (từ tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên đán) là cao điểm mua sắm, nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm được nhập về chợ phục vụ khách. Chợ Lao Bảo vừa bán buôn vừa bán lẻ và không quá đông đúc nên chủ hàng đều sẵn sàng tư vấn nhiệt tình, thân thiện, bạn không ưng hàng hoặc mặc cả không thành công, các tiểu thương cũng không làm khó hay tỏ thái độ khó chịu gì. Khi bạn mua nhiều đồ, họ có thể còn giúp bạn đóng thùng gọn gàng, ghi tên và chở giúp hàng về khách sạn mà không tính thêm phí.

Các tiểu thương ở đây cũng có dịch vụ mua bán, trao đổi hàng hóa theo đơn đặt hàng, chuyển tiền trước gửi hàng sau, gửi qua đường xe tải, xe khách hoặc bưu điện, tùy giá trị và khối lượng kiện hàng.

Đừng quên mặc cả và gom mua chung để có giá tốt

Những mặt hàng nổi tiếng nhất, bán chạy nhất trong chợ Lao Bảo dịp cuối năm là đồ điện tử, hóa mỹ phẩm, nước giặt, nước rửa bát, sữa tắm, giày dép, quần áo và các loại bia, nước ngọt, bánh kẹo Thái Lan.

Mặc dù giá cả ở chợ Lao Bảo khá mềm so với giá bán lẻ tại Hà Nội, hàng hóa đa dạng, chủ yếu có xuất xứ rõ ràng, nhưng khách hàng mua sắm ở đây cũng cần lưu ý, các mặt hàng cũng có hàng loại 1, loại 2, hàng nội địa và hàng xuất khẩu (quốc tế), cần hỏi kỹ, nhìn kỹ tem mác trước khi mua.

Cuối năm, “săn” hàng Thái Lan sang xịn giá hời ở chợ Lao Bảo, có món giá chỉ bằng một nửa thị trường - Ảnh 9.

Các chủ hàng cũng có nói thách đôi chút, cùng một mặt hàng có khi chênh nhau 5 - 10 nghìn hoặc hơn, nên đi khảo giá một vòng quanh chợ, kiểm tra giá mặt hàng cần mua trên internet và mặc cả để tránh mua hớ. Nếu mặc cả khéo, bạn có thể mua hàng rẻ hơn từ 10 - 50% giá niêm yết tại siêu thị ở các thành phố lớn.

Mặt khác, các quầy hàng ở chợ Lao Bảo khá đa dạng và tương đồng, nên nếu đã ưng giá, bạn có thể mua nhiều món ở một quầy và gom mua chung để vừa có giá tốt hơn vừa không phải di chuyển, bê vác nhiều.

Chia sẻ