Cuộc sống của giới thượng lưu Triều Tiên

,
Chia sẻ

Là một đất nước có phần đóng khép với truyền thông thế giới, tầng lớp thượng lưu Triều Tiên cũng ít được mọi người biết tới. Tuy nhiên, so sánh về độ giàu có thì cũng không kém nước nào.

 - Ảnh 1.

Những chiếc máy bay cá nhân không còn hiếm gặp tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là những bức ảnh được phóng viên Christian Petersen-Clausen chụp vào tháng 10 năm nay, do hãng tin NK News của Mỹ yêu cầu.

 - Ảnh 2.

Khoảng 10% dân số toàn thành phố Bình Nhưỡng là những doanh nhân giàu có cùng gia đình và bạn bè của họ. Một lớp học cưỡi ngựa dành cho giới thượng lưu tại Triều Tiên.

 - Ảnh 3.

Giới nhà giàu Triều Tiên còn được biết đến với cái tên "Donju" có nghĩa là bậc thầy về tiền bạc.

 - Ảnh 4.

Tại một trường đua ngựa ở thủ đô Bình Nhưỡng.

 - Ảnh 5.

Một người trong giới thượng lưu tại Triều Tiên.

 - Ảnh 6.

Tại Bình Nhưỡng, hiện có 6 công ty kinh doanh dịch vụ taxi.

 - Ảnh 7.

Một chiếc siêu xe, dòng Audi A6 chạy trên đường phố Bình Nhưỡng. Dù chính phủ nước này có thi hành các chính sách hạn chế đồ xa xỉ nhưng có vẻ cũng không thực sự hiệu quả.

 - Ảnh 8.

Tại Triều Tiên, việc sử dụng điện thoại di động đã bắt đầu phổ biến hơn.

 - Ảnh 9.

Sau năm 2009, cải cách tiền tệ đã gây một cú sốc cho nền kinh tế Triều Tiên và sự nổi lên của giới nhà giàu. Trong ảnh là một người đàn ông trong trang phục của nhãn hàng thể thao nổi tiếng Adidas khi đang nói chuyện điện thoại qua tai nghe không dây.

 - Ảnh 10.

Các thành phố phát triển của nước này ngoài Bình Nhưỡng còn có Chongjin, Wonson và Hamhung.

 - Ảnh 11.

Hiện có 13-15% dân số Triều Tiên sở hữu điện thoại di động.

 - Ảnh 12.

Một chiếc xe đạp điện chạy trên đường.

 - Ảnh 13.

Và ô tô loại xịn.

 - Ảnh 14.

Trong ảnh là hai nam thanh niên đang nhìn vào màn hình một máy ảnh cá nhân.

 - Ảnh 15.

Hai cô gái sử dụng điện thoại di động.

Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ