Cuộc sống chốn hào môn của Từ Hy Viên: Bị mẹ chồng ghét bỏ, ép sinh con, vợ chồng hạnh phúc cũng bị nghi giả tạo

Imacho,
Chia sẻ

Ngay từ khi bắt đầu, chuyện tình của Từ Hy Viên và đại gia Uông Tiểu Phi đã bị thị phi bủa vây. Bước vào gia đình hào môn, cuộc sống của nàng "Sam Thái" không hề thoải mái như vẻ ngoài hào nhoáng của nó.

Tháng 11/2010, Từ Hy Viên bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, được mệnh danh là một trong "Kinh thành tứ thiếu" chỉ sau 2 tháng hẹn hò khiến showbiz một phen chấn động. Đám cưới cổ tích của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên được tổ chức vào tháng 3/2011 tại đảo Tam Á được nhận xét là một trong những sự kiện đình đám nhất làng giải trí lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cuộc sống chốn hào môn của Từ Hy Viên lại khó đủ trăm bề.

Cuộc sống chốn hào môn của Từ Hy Viên: Bị mẹ chồng ghét bỏ, ép sinh con, vợ chồng hạnh phúc cũng bị nghi giả tạo - Ảnh 1.

Uông Tiểu Phong nổi tiếng ăn chơi. Nhiều tin đồn cho rằng chàng thiếu gia này từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh với một cô gái quán bar và có một đứa con riêng song anh chưa từng thừa nhận. Lịch sử tình trường của Uông Tiểu Phi cũng vô cùng xôm tụ với những cái tên quen thuộc như Trương Vũ Kỳ, Châu Tấn, Chương Tử Di, An Dĩ Hiên… Chưa hết, anh còn vướng tin đồn đồng tính. Bỏ ngoài tai những lời đồn, Từ Hy Viên vẫn quyết tâm lên xe hoa với vị đại gia này.

Năm 2012, gia đình Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản, bản thân thiếu gia này cũng đứng trước bờ vực phá sản. Từ Hy Viên khi đó vẫn ở bên cạnh động viên chồng, cô nhận lời trở lại làng giải trí để kiếm tiền giúp nhà chồng. Sau này khi công việc ăn của Uông Tiểu Phi dần ổn định, người đẹp một lần nữa tạm gác sự nghiệp, lui về chăm lo tổ ấm.

Cuộc sống chốn hào môn của Từ Hy Viên: Bị mẹ chồng ghét bỏ, ép sinh con, vợ chồng hạnh phúc cũng bị nghi giả tạo - Ảnh 2.

Hy sinh vì chồng là thế nhưng Từ Hy Viên lại không được lòng mẹ chồng. Từng có thời gian người ta rỉ tai nhau tin đồn Từ Hy Viên vô sinh khiến hôn nhân của cô rạn nứt vì chịu áp lực không ít từ phía mẹ chồng. Cũng bởi thể trạng yếu đuối, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thụ thai. Đại S phải chấp nhận từ bỏ thói quen ăn kiêng giữ dáng, bị mẹ chồng bắt ăn thịt và uống nhiều loại thuốc đông y để mau chóng mang thai, sinh con nối dõi.

photo-3
photo-3
photo-4
photo-4

Năm 2014, Từ Hy Viên hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 38. Thế nhưng, giới tính đứa bé khiến mẹ chồng của cô không hài lòng bởi bà mong đợi một đứa cháu trai nối dõi tông đường hơn. Nhưng may mắn, cuối cùng ngôi sao Vườn sao băng sinh được quý tử cho nhà họ Uông vào năm 2016. Hồi tháng 3 vừa qua, Từ Hy Viên xác nhận mang thai lần 3 nhưng lần này, cô không giữ được con. Mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với mẹ chồng khiến Từ Hy Viên không muốn sống ở Bắc Kinh, điều này càng làm dâng cao mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Tháng 3/2015, làng giải trí xôn xao khi có thông tin cuộc sống hôn nhân của Từ Hy Viên không hạnh phúc như bề ngoài cô và chồng thể hiện.

Mới đây, truyền thông Đài Loan bất ngờ đăng tin vợ chồng Từ Hy Viên nảy sinh mâu thuẫn bởi vấn đề tài chính, bắt nguồn từ công việc làm ăn không thuận lợi của Uông Tiểu Phi. Theo lời bạn thân tiết lộ, cả hai đã cãi nhau 1 trận rất lớn, thậm chí còn tính đến chuyện ly hôn. Mẹ ruột của Đại S đứng về phía con gái, mong vợ chồng phân chia tài sản rạch ròi để Từ Hy Viên không phải chịu thiệt.

Cuộc sống chốn hào môn của Từ Hy Viên: Bị mẹ chồng ghét bỏ, ép sinh con, vợ chồng hạnh phúc cũng bị nghi giả tạo - Ảnh 4.

Trước tin đồn ác ý này, Uông Tiểu Phi đích thân lên tiếng phủ nhận, khẳng định công việc kinh doanh của mình đang làm ăn rất tốt, không có chuyện vợ chồng lục đục vì tiền bạc. Ngoài ra, Uông Tiểu Phi cũng thường xuyên đăng ảnh vợ con lên trang cá nhân chứng tỏ hôn nhân của anh và Đại S vẫn vô cùng khăng khít.

Cuộc sống chốn hào môn của Từ Hy Viên: Bị mẹ chồng ghét bỏ, ép sinh con, vợ chồng hạnh phúc cũng bị nghi giả tạo - Ảnh 5.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ